Cô gái Trung Quốc trúng số 15,5 triệu USD, bỏ việc du lịch thế giới, sau 3 năm nợ chồng chất, thất nghiệp và trầm cảm

08/06/2021 14:15 PM | Kinh doanh

Xin Xiaodai cho biết năm sau, cô bước sang tuổi 30 và đang thất nghiệp. Gần đây, cô còn được chẩn đoán có khuynh hướng trầm cảm.

3 năm trước, Xin Xiaodai (Tên thật là Ma Huixian) là một trong những người trúng xổ số nổi tiếng nhất Trung Quốc sau khi đánh bại hàng triệu người dùng mạng xã hội để nhận giải thưởng trị giá 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 15,5 triệu USD).

Xin được gọi là người may mắn nhất đất nước tỷ dân. Số người theo dõi cô trên Weibo đã tăng lên hàng nghìn lần, cùng với đó là giá quảng cáo tăng theo cấp số nhân.

Thế nhưng gần đây, Xin lại nói rằng "vận may không phải tất cả". Điều gì đã xảy ra với cô gái này?

Trong một loạt video do Xin đăng lên mạng xã hội vào tuần trước, cô chia sẻ: "Nhiều người tò mò về cuộc sống của tôi sau khi trúng 100 triệu nhân dân tệ. Thành thật mà nói, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm sau, tôi sẽ bước sang tuổi 30 và tôi đang thất nghiệp. Cách đây không lâu, tôi được chẩn đoán có khuynh hướng trầm cảm".

Giải thưởng 100 triệu nhân dân tệ của Xin không được giải ngân bằng tiền mặt mà dưới dạng quà tặng, bữa ăn, vé máy bay và phòng khách sạn miễn phí. Đây là một phần trong chương trình do Alipay – nền tảng thanh toán di động lớn nhất Trung Quốc tổ chức. Giải thưởng được gọi là "Cá koi may mắn của Trung Quốc" – ăn theo một từ viral liên quan đến vận may trên mạng xã hội ở thời điểm đó.

Có khoảng 3 triệu người dùng đã tham gia trước khi nền tảng này chọn Xin. Sau khi nghe tin trúng xổ số, cô viết trên Weibo: "Điều này có nghĩa là tôi không cần làm việc trong suốt phần đời còn lại?".

Cô gái Trung Quốc trúng số 15,5 triệu USD, bỏ việc du lịch thế giới, sau 3 năm nợ chồng chất, thất nghiệp và trầm cảm - Ảnh 1.

Trong video đăng tải gần đây, Xin nói rằng bài đăng năm đó giờ đây đã trở thành hiện thực khi cô rơi vào cảnh thất nghiệp. Cô chia sẻ: "Tôi từng làm việc trong ngành công nghệ thông tin nhưng sau ngần ấy năm, tôi đã tụt lại phía sau và không vượt qua được các cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Giải thưởng tuy lớn nhưng lại không khác gì phiếu giảm giá vì chỉ có thể chi tiêu tại những địa điểm được chỉ định sẵn".

Hơn cả một người trúng xổ số, Xin đã trở thành biểu tượng của may mắn tại Trung Quốc. Tài khoản Weibo của cô tăng lên 800.000 người theo dõi gần như chỉ sau một đêm. Mọi người đều hi vọng vận may của Xin sẽ đến với họ.

Sau khi nhận giải, cô bỏ việc và du lịch khắp thế giới. Cô tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ để làm blogger du lịch. Ngoài video khám phá thế giới, Xin còn kiếm tiền từ bài quảng cáo trên Weibo.

Biệt danh "Cá koi may mắn" đã giúp Xin kiếm được không ít tiền từ hợp đồng quảng cáo. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mỗi bài đăng trên Weibo của cô có thể được trả tới 100.000 nhân dân tệ, đa số liên quan đến nền tảng xổ số và game.

Dù vậy, tất cả đều không giúp Xin tránh khỏi "bi kịch". Sau vài năm, cô đã mắc nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Năm ngoái, cô hợp tác cùng một công ty để tổ chức sự kiện rút thăm may mắn. Nó được quảng cáo là sự kiện tương tự "Cá koi may mắn" nhưng đã bị hủy bỏ vì công ty tài trợ bị cáo buộc gian lận. Tài khoản Weibo của Xin đã bị cấm đăng bài trong 3 tháng.

Cô gái Trung Quốc trúng số 15,5 triệu USD, bỏ việc du lịch thế giới, sau 3 năm nợ chồng chất, thất nghiệp và trầm cảm - Ảnh 2.

Sau các video mới chia sẻ về tình trạng hiện tại, Xin bắt đầu nhận được sự quan tâm của công chúng. Hashtag liên quan đến câu chuyện đã được xem tới 790 triệu lần trên Weibo kể từ khi đăng tải.

Tuy nhiên, đa số các bình luận đều mang tính chỉ trích. Một người viết: "Tôi đã theo dõi nỗ lực để trở thành người nổi tiếng trên Internet của bạn nhưng ngoài việc là ‘Cá koi may mắn’, bạn gần như không đem lại điều gì thú vị hơn".

Nguồn: Sixth Tone

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM