Cô gái đối thoại với Tổng thống Mỹ 6 năm trước thành CEO nổi tiếng trong giới đầu tư startup Việt

30/04/2022 10:19 AM | Kinh doanh

Lê Hoàng Uyên Vy – một trong 3 doanh nhân trẻ Việt Nam có cơ hội đối thoại với Tổng thống Mỹ năm 2016 hiện là đồng sáng lập và CEO quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures.

Tháng 5/2016, khi ông Barack Obama có chuyến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng thống Mỹ, người đứng đầu Nhà Trắng đã có buổi đối thoại với giới startup Việt.

Một trong 3 gương mặt vinh dự được trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ khi đó là Lê Hoàng Uyên Vy - Giám đốc điều hành Adayroi.com, thuộc Tập đoàn Vingroup. Mở đầu cuộc trò chuyện, cô gái sinh năm 1987 khiến ông Obama và nhiều người trong hội trường bất ngờ trước câu hỏi: "Khi còn trẻ, ông có ước mơ thành tổng thống không?".

Sau buổi đối thoại, Uyên Vy còn có một bài viết nói về tinh thần doanh nhân. Bài viết này sau đó đã xuất hiện trên trang web của Nhà Trắng.

Trên thực tế, không phải đến thời điểm đó, mọi người mới biết đến cái tên Lê Hoàng Uyên Vy. Cô vốn là doanh nhân trẻ nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, lọt vào Top 30 under 30 Việt Nam năm 2015 và Top 30 under 30 châu Á năm 2016.

Kiếm tiền từ năm 7 tuổi

Lê Hoàng Uyên Vy thể hiện sự đam mê và nhạy bén trong kinh doanh từ rất sớm. Lên 7 tuổi – khi bạn bè cùng trang lứa còn đang mải chơi búp bê hay đọc truyện - cô đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên.

Năm 1994, một ảo thuật gia người Ấn Độ đến trường của Uyên Vy biểu diễn và chào bán một cuốn sách ảo thuật với giá 5.000 đồng. Lũ trẻ đều rất háo hức và muốn về nhà xin tiền bố mẹ để sở hữu cuốn sách thú vị này.

Thấy vậy, trong đầu cô bé học lớp 2 bỗng lóe lên ý tưởng: "Nếu mình đem photo sách và bán với giá 2.000 đồng thì sao nhỉ?".

Nghĩ là làm, Uyên Vy mua một cuốn sách gốc, mang đi photocopy và chào mời các bạn trong lớp. Những cuốn sách photo nhanh chóng được cô học trò bán hết. Kết quả là sau thương vụ kinh doanh đầu tiên, sau khi trừ hết các chi phí, Uyên Vy đã bỏ túi được 15.000 đồng.

Cô gái đối thoại với Tổng thống Mỹ 6 năm trước thành CEO nổi tiếng trong giới đầu tư startup Việt - Ảnh 1.

Lê Hoàng Uyên Vy từng có cơ hội đối thoại với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Lê Hoàng Uyên Vy

Năm 1998, cô gái nhỏ bắt đầu được tiếp cận với máy tính và Internet. Thông qua các nhóm chat, Uyên Vy được một số người giới thiệu các trang web cá nhân có tên miền là tên của chính họ. Cô bé 11 tuổi cảm thấy rất phấn khích với điều này và cũng muốn tạo ra một trang web riêng với tên miền uyenvy.com.

Một ngày nọ, Uyên Vy phát hiện công ty công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam báo giá dịch vụ phát triển web ở mức trên 1.000 USD, trong khi cô có thể thực hiện việc đó với mức giá thấp hơn. Vy quyết định tự kinh doanh công việc thiết kế web, dịch vụ tên miền và máy chủ. Khi đó cô mới chỉ 13 tuổi.

“Bán một tên miền với giá 2.100 USD là một trong những thương vụ thành công của tôi. Sau vụ đó, việc tìm tên miền hay trở thành việc rất khó với tôi. Vì thế tôi tập trung vào dịch vụ cho thuê không gian trên máy chủ. Tôi nảy ra ý tưởng tặng dịch vụ thuê không gian trên máy chủ miễn phí đối với sinh viên để quảng bá thương hiệu”, Uyên Vy kể trong bài viết về tinh thần doanh nhân năm 2016.

Sau thời gian đầu khó khăn, công việc kinh doanh của cô tiến triển và được một tờ báo lớn đưa tin. Tuy nhiên, ngay sau đó hệ thống của Vy bị hacker tấn công. Toàn bộ trang web của cô sập và những trang web của khách hàng cũng chịu chung số phận.

“Khách hàng gọi điện thoại với thái độ giận dữ và tôi phải bồi thường thiệt hại của họ. Cảm giác thất vọng dâng trào, bởi tôi mất mọi thứ chỉ sau một đêm”, Uyên Vy nhớ lại.

Từ Chon.vn, Adayroi đến đầu tư mạo hiểm

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành tài chính Đại học Georgetown (Mỹ) năm 2009, Lê Hoàng Uyên Vy từ chối nhiều lời mời làm việc hấp dẫn để trở về Việt Nam khởi nghiệp.

Về nước không lâu, Uyên Vy thành lập Công ty cổ phần Thương mại Chọn và bắt tay xây dựng một trung tâm thời trang online thông qua website Chon.vn. Để tạo ra điểm khác biệt cho nền tảng của mình, Vy đã dành nhiều thời gian và công sức để chọn lựa những nhà cung cấp uy tín, nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như sự hài lòng của khách hàng.

Sau gần 5 năm, trang web của cô trở thành một trong những chợ thời trang nổi tiếng nhất ở Việt Nam và được Vingroup mua lại. Cô cũng đầu quân cho tập đoàn này và giữ vai trò CEO dự án thương mại điện tử Adayroi khi mới 27 tuổi.

Cô gái đối thoại với Tổng thống Mỹ 6 năm trước thành CEO nổi tiếng trong giới đầu tư startup Việt - Ảnh 2.

Lê Hoàng Uyên Vy thời điểm điều hành Chọn.vn.


Giữa năm 2017, Uyên Vy bất ngờ rời vị trí CEO Adayroi sau gần 3 năm gắn bó và sang Mỹ học về mảng thực tế ảo (Virtual reality). Đầu năm 2018, cô trở lại Việt Nam và đảm nhận vị trí General Partner (Đối tác Điều hành) của ESP Capital – quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các startup giai đoạn đầu.

Tháng 9/2020, Uyên Vy và Nguyễn Mạnh Dũng (Cựu giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent Capital của Nhật Bản tại Việt Nam) ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures với quy mô 50 triệu USD. Mục tiêu của quỹ là tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những startup công nghệ, có thể xây dựng những sản phẩm dịch vụ mang lại sự tiện ích và nâng cao đời sống của người tiêu dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Người phụ nữ “quyền lực” trong giới đầu tư khởi nghiệp

Chia sẻ về lý do thành lập Do Ventures đúng thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, Lê Hoàng Uyên Vy cho biết dịch bệnh xuất hiện đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp, trong đó startup là nhóm doanh nghiệp chịu tác động lớn nhất vì startup thường không có nhiều vốn và dòng tiền chưa dư.

Khi Covid-19 tới, Lê Hoàng Uyên Vy tin rằng có 2 chuyện xảy ra. Thứ nhất là rất nhiều hành vi tiêu dùng online thay đổi.

“Nhìn lại câu chuyện của Alibaba cách đây gần 20 năm khi diễn ra đại dịch SARS, thời gian đó rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc biết cách tận dụng online để kinh doanh. Tôi tin rằng Covid-19 cũng đem lại cơ hội tương tự dù còn hạn chế về các khía cạnh khác nhưng nó có thể giúp rất nhiều doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng”, CEO Do Ventures nói với Người Đồng Hành trong một bài phỏng vấn.

Mặt khác khi Covid-19 diễn ra, nguồn vốn nước ngoài vào rất hạn chế, một nhà đầu tư nước ngoài rất khó làm được "deal" ở Việt Nam nếu không bay đến đây.

“Vì 2 lý do đó, tôi và anh Dũng có thêm quyết tâm trong việc thành lập quỹ. Chúng tôi cũng nghĩ rằng dù việc này rất khó khăn nhưng khó thì mình mới phải làm, nếu dễ thì ai cũng làm rồi. Trong giai đoạn nhiều thách thức này, tôi và anh Dũng muốn tạo ra những tác động tích cực đến hệ sinh thái startup Việt”, cô chia sẻ.

Cô gái đối thoại với Tổng thống Mỹ 6 năm trước thành CEO nổi tiếng trong giới đầu tư startup Việt - Ảnh 3.

Lê Hoàng Uyên Vy hiện là đồng sáng lập và CEO quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures. Ảnh: Do Ventures


Dù mới thành lập chưa đầy 2 năm, Do Ventures hiện là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tích cực nhất tại Việt Nam. Với vai trò CEO, Lê Hoàng Uyên Vy đã dẫn dắt Do Ventures đầu tư vào hàng loạt startup như nền tảng bán trái cây trực tuyến F99; công ty cung cấp giải pháp cho nhà bán lẻ Palexy; nền tảng hỗ trợ kế toán Bizzi; startup fintech Mfast; nền tảng giáo dục trực tuyến VUIHOC...

Không chỉ hỗ trợ các startup Việt, Do Ventures còn rót vốn vào các công ty khởi nghiệp châu Á. Tháng 3 vừa qua, quỹ này công bố đầu tư vào startup công nghệ giáo dục Ringle có trụ sở tại Hàn Quốc. Ringle được thành lập bởi Seunghoon Lee và Sungpah Lee, cả hai đều tốt nghiệp chương trình MBA của Đại học Stanford. Công ty cung cấp dịch vụ dạy kèm tiếng Anh trực tuyến với đội ngũ gia sư đến từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ và Anh. Edtech này bắt đầu phục vụ người dùng Việt Nam vào năm 2022.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM