Cò đất lấy sổ đỏ người khác đem cầm cố, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

26/12/2022 15:05 PM | Xã hội

Được ông D. giao giấy tờ gốc để môi giới bán đất nhưng Xinh lại đem cầm cố cho người khác để vay 8 tỷ đồng, tiêu xài hết.

Ngày 26/12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Lâm Xinh (38 tuổi, trú  phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Lâm Xinh làm nghề môi giới bất động sản tự do tại địa bàn TP Đà Nẵng từ năm 2018. Quá trình làm việc, Xinh quen biết ông Lý Trầm Anh D. (41 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Tháng 3/2019, Xinh môi giới cho ông D. mua lô đất diện tích 100,8m2 tại Khu dân cư An Cư 2, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà của ông Nguyễn Ngọc Th. (42 tuổi, trú huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình) với số tiền 14,5 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán và nhận đủ tiền chuyển nhượng, ông Th. giao bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D.

Cò đất lấy sổ đỏ người khác đem cầm cố, chiếm đoạt 8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Lâm Xinh tại phiên xét xử.

Tháng 11/2019, có người liên hệ với Xinh nói cần mua lại thửa đất này nên ông D. giao sổ đỏ cho Xinh giao dịch nhưng sau đó không bán được.

Giữ sổ đỏ của ông D., Xinh đem cầm cố cho ông V. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để vay tổng cộng 8 tỷ đồng. Khi không có khả năng trả nợ, Xinh làm thủ tục sang tên lô đất trên cho ông V.

Ngày 4/9/2020, ông V. xây dựng nhà trên thửa đất này thì ông D. phát hiện, xảy ra tranh chấp và cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan công an và tại phiên xét xử, Xinh khai nhận toàn bộ sự việc và cho biết số tiền lừa đảo, chiếm đoạt đã tiêu xài hết.

Nguyễn Lâm Xinh từng bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2013, chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau 1 ngày xét xử và 3 ngày nghị án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Lâm Xinh 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Theo Châu Thư/VTC

Cùng chuyên mục
XEM