CNN: Giữa chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ vội vã đưa tên lửa Patriot đến Ba Lan

09/03/2022 14:03 PM | Xã hội

CNN cho biết giữa lúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn biến căng thẳng, Mỹ đã cho triển khai 2 tiểu đoàn tên lửa Patriot đến Ba Lan.

Hôm 8/3, hãng tin Mỹ CNN dẫn tuyên bố của Đại úy Adam Miller - phát ngôn viên thuộc Bộ Tư lệnh Châu Âu Hoa Kỳ (EUCOM) cho biết Quân đội Mỹ sẽ gửi hệ thống Patriot tới Ba Lan như một "hoạt động triển khai phòng thủ" để chống lại mối đe dọa tiềm tàng với các đồng minh của Mỹ và NATO:

"Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng và theo lời mời từ đồng minh Ba Lan của chúng tôi, Tướng Wolters, Tư lệnh EUCOM đã chỉ đạo lực lượng quân sự Mỹ ở Châu Âu và Châu Phi tái bố trí hai tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot cho Ba Lan.

Đây là một biện pháp bảo vệ lực lượng thận trọng, làm nền tảng cho cam kết của chúng tôi đối với Điều 5 (của Hiệp ước Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO) và sẽ không hỗ trợ bất kỳ hoạt động tấn công nào".

Tuyên bố này đã đề cập đến Điều 5 của Hiệp ước NATO, xác lập nguyên tắc rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên của liên minh sẽ được coi như một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

"Mỗi bước chúng tôi thực hiện đều nhằm ngăn chặn sự xâm lược và trấn an các đồng minh của chúng tôi", Đại úy Adam Miller nói.

CNN: Giữa chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ vội vã đưa tên lửa Patriot đến Ba Lan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

MIM-104 Patriot là hệ thống tên lửa phòng không khá hiện đại của Hoa Kỳ, được hãng Raytheon thiết kế và sản xuất để chống lại và tiêu diệt các loại máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, và tên lửa hành trình.

Lần đầu triển khai từ năm 1984, Patriot đã được nâng cấp và hiện đại hóa nhiều lần, và hiện nay đã có phiên bản PAC-3.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được thiết kế module hóa, gồm 4 thành phần: hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống chỉ huy điều khiển; hệ thống radar cảnh giới; hệ thống dẫn đường.

Patriot có sức cơ động cao, có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự. Việc triển khai tổ hợp vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ mất khoảng 1 giờ.

Tổ hợp Patriot PAC-3 thường xuyên bị so sánh với tên lửa phòng không S-300 của Nga. Hệ thống có tầm bắn lên đến 160km, có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu đường không khác nhau.

Video giới thiệu cách thức hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot (PAC-3)

Theo Văn Minh

Cùng chuyên mục
XEM