Chuyên gia Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Anh nếu được yêu cầu

08/04/2020 10:45 AM | Xã hội

Chuyên gia y tế Việt Nam ngỏ ý sẵn sàng tham gia hội chẩn, cùng điều trị Covid-19 cho Thủ tướng Anh nếu được yêu cầu trợ giúp.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện ngày 5/4 tại Bệnh viện St Thomas, London sau khi các triệu chứng bệnh kéo dài. Chiều 6/4, tình trạng sức khỏe ông Boris trở nặng, ông được chuyển phòng chăm sóc đặc biệt, hồi sức tích cực. Người dân Anh và trên toàn thế giới lo lắng cho tình trạng của Thủ tướng Boris Johnson, cầu mong cho ông mau khỏi bệnh, tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Trước hoàn cảnh đó, một số chuyên gia y tế Việt Nam ngỏ ý sẵn sàng tham gia hội chẩn, cùng điều trị cho Thủ tướng Anh nếu được yêu cầu trợ giúp.

Chuyên gia Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Anh nếu được yêu cầu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia buổi hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam về Hồi sức tích cực.

Ngay sau khi tham gia hội chẩn trực tuyến chiều qua, trả lời VTC News, một chuyên gia nổi tiếng cho hay, các giáo sư, bác sĩ hàng đầu Việt Nam hàng ngày tập trung hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ đang trực tiếp điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 ở các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Nhờ công nghệ của Viettel, các bệnh nhân sẽ được hội chẩn và chỉ định cách điều trị bởi những chuyên gia, thầy thuốc kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam. Đây là một trong những lý do quan trọng đến thời điểm này Việt Nam vẫn chưa có ca nhiễm Covid-19 nào tử vong.

Vị chuyên gia nổi tiếng cho hay, sự tự tin của các chuyên gia Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở, từ kinh nghiệm và những thành công bước đầu trong điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, phải chuyển Hồi sức tích cực như trường hợp Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Đến nay, Việt Nam chữa khỏi cho 122 bệnh nhân trên tổng số 249 người mắc Covid-19. Liên tiếp những ngày gần đây, tin vui liên tục báo về khi số người được chữa khỏi ngày một nhiều, vượt xa con số bệnh nhân mắc Covid-19 ghi nhận trong ngày.

Việt Nam cũng là số ít các quốc gia điều trị thành công cho những trường hợp bệnh nhân nặng tới mức "không thuốc chữa".

Ông Li Ding - một trong hai ca bệnh đầu tiên - đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh vào Hà Nội ngày 13/1, xác định mắc Covid-19 ngày 21/1. Ông nhập viện trong tình trạng không thể tự đi lại sinh hoạt và có nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, ung thư phổi đã phẫu thuật, bệnh mạch vàng đã đặt stent…

Dư luận khi đó rất lo lắng ông khó qua khỏi, trong bối cảnh dịch ở Vũ Hán đang hoành hành với hàng nghìn ca tử vong. Nhưng chỉ hơn 21 ngày được các y bác sĩ Việt Nam tận tình điều trị, ông khỏi bệnh, xuất viện, trở về với vợ con.

Đặc biệt, ở giai đoạn hai của cuộc chiến, Việt Nam có 7 ca bệnh nặng, đều là người lớn tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền, trong tình trạng nguy kịch.

Chuyên gia Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ điều trị cho Thủ tướng Anh nếu được yêu cầu - Ảnh 2.

Ban Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tham gia hội chẩn.

Nữ bệnh nhân 64 tuổi người Việt Nam, bác của ca bệnh số 17 diễn tiến suy hô hấp nặng, lọc máu liên tục phải can thiệp ECMO. Bệnh nhân nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh có bệnh lý nền là tăng huyết áp, tiểu đường type 2, phải thở máy, lọc máu liên tục.

Năm ca bệnh nặng còn lại, 1 ca phải thở máy không xâm nhập, 4 ca hỗ trợ thở oxy. Đến nay, nhờ sự nỗ lực cố gắng ngày đêm của đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ Việt Nam, tất cả bệnh nhân tình trạng bệnh tiến triển tốt.

Trong số 7 bệnh nhân, có 1 người được rút ống thở ngày 28/3; nam bệnh nhân người Anh tiến triển khá hơn, cân nhắc giảm chế độ máy thở. Bệnh nhân nặng nhất (nữ, 64 tuổi, ở Hà Nội) phải can thiệp ECMO đang khá lên rất nhiều, hy vọng có thể cai dần ECMO; các bệnh nhân còn lại tình trạng bệnh đang tốt dần lên.

Hiện 122/249 ca mắc Covid-19 đã được chữa khỏi, số ca khỏi bệnh tương đương môt nửa số ca bệnh, là thành công đáng kể trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Đó cũng là căn cứ để các chuyên gia y tế Việt Nam tự tin bày tỏ sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chữa trị cho Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Theo Phạm Quý

Cùng chuyên mục
XEM