Chuyên gia ung thư đại trực tràng: Thấy 4 dấu hiệu này, hãy đi khám ngay!

25/04/2023 09:40 AM | Sống

Mới đây, một chuyên gia về ung thư đại trực tràng liệt kê 4 dấu hiệu có thể cảnh báo căn bệnh này.

4 dấu hiệu ung thư đại trực tràng

Tiến sĩ James Kinross, giảng viên cao cấp về phẫu thuật đại trực tràng tại Đại học Hoàng gia London, Anh, mới đây đã chia sẻ với tờ Express về các dấu hiệu của ung thư đại trực tràng.

Tiến sĩ Kinross chuyên nghiên cứu ung thư đại trực tràng và hệ vi sinh vật đường ruột.

Ông khuyên mọi người nên để ý đến "bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong thói quen đi vệ sinh của mình".

"Ví dụ như đi đại tiện thường xuyên hơn bình thường hoặc đi ngoài phân lỏng hơn", tiến sĩ Kinross nói.

Mặc dù những thay đổi này có thể là kết quả của căng thẳng hoặc thay đổi chế độ ăn, nhưng vị chuyên gia khuyên mọi người nên "đi khám nếu vấn đề vẫn tiếp diễn".

Chuyên gia ung thư đại trực tràng: Thấy 4 dấu hiệu này, hãy đi khám ngay! - Ảnh 1.

Tiến sĩ James Kinross chia sẻ về các dấu hiệu của ung thư đại trực tràng.

Một dấu hiệu khác của bệnh ung thư đại trực tràng mà mọi người cần cảnh giác là có máu trong phân.

Tiến sĩ Kinross phân tích: "Nếu bạn nhận thấy có máu trong phân của mình và bạn không bị bệnh trĩ, thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn".

"Thông thường, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn cung cấp một mẫu phân. Và họ sẽ xét nghiệm để xem có máu thực sự trong phân hay không. Điều này sẽ giúp họ đánh giá xem nguyên nhân là ung thư đại trực tràng hay vấn đề khác".

Tiến sĩ Kinross nói thêm rằng đau bụng "cũng có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng".

Ông cảnh báo: "Đau bụng hoặc đầy hơi xảy ra khi ăn - điều này có thể khiến bạn ăn ít hơn và do đó giảm cân - là điều cần được chuyên gia y tế đánh giá".

Cuối cùng, nổi cục ở bụng hoặc lưng cũng có thể là dấu hiệu của một "khối u ác tính". Tiến sĩ Kinross cho biết: "Hãy luôn kiểm tra với bác sĩ những nơi bị nổi cục bất thường".

Mặc dù các xét nghiệm ung thư đại trực tràng có thể gây khó chịu cho một số người, tiến sĩ Kinross chia sẻ lời khuyên chuyên môn của mình.

Ông nói: "Phát hiện sớm là một trong những cách tốt nhất để tăng cơ hội sống sót sau ung thư đại trực tràng".

"Và mặc dù nói về phân của bạn - hoặc thói quen đại tiện - có vẻ xấu hổ, nhưng các bác sĩ luôn ở đó để lắng nghe một cách kín đáo và không phán xét".

"Điều này sẽ cho phép họ tiến hành các xét nghiệm cần thiết và điều trị cho bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể."

Chuyên gia ung thư đại trực tràng: Thấy 4 dấu hiệu này, hãy đi khám ngay! - Ảnh 2.

Đau bụng "cũng có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng".

Tầm quan trọng của phát hiện sớm

Theo tổ chức từ thiện Ung thư đại trực tràng Vương quốc Anh (Bowel Cancer UK), ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư gây tử vong đứng thứ hai ở Anh.

Mỗi năm, có khoảng 43.000 trường hợp ung thư đại trực tràng được ghi nhận ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland.

Tiến sĩ Lisa Wilde, Giám đốc Nghiên cứu và Đối ngoại của tổ chức Ung thư Đại trực tràng Vương quốc Anh, cho biết: "Ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư gây tử vong đứng thứ hai ở Vương quốc Anh và thật sốc khi mọi người không biết các triệu chứng cần chú ý".

"Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh ung thư đại trực tràng hoặc điều gì đó bất thường, hãy đến gặp bác sĩ".

"Mặc dù căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến những người trên 50 tuổi, hơn 2.600 người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mỗi năm, vì vậy điều thực sự quan trọng là mọi người cần đi khám càng sớm càng tốt nếu họ lo lắng - dù họ ở độ tuổi nào".

Ung thư đại trực tràng có thể điều trị được và có thể chữa khỏi, đặc biệt nếu được chẩn đoán sớm.

Gần như tất cả mọi người được chẩn đoán ở giai đoạn sớm nhất đều sống sót sau khi được chẩn đoán ung thư đại trực tràng, nhưng tỷ lệ sống sót giảm đáng kể khi bệnh phát triển sang các giai đoạn sau.

Nhận biết được triệu chứng chính và đến gặp bác sĩ sớm có thể giúp tăng cơ hội sống sót.

Tiến sĩ Philippa Kaye, bác sĩ đa khoa người Anh từng mắc ung thư đại trực tràng, nói thêm: "Là bác sĩ đa khoa và một người đã từng bị ung thư đại trực tràng, tôi hoàn toàn hiểu rằng đôi khi thật đáng sợ khi đến khám bác sĩ".

"Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải đặt lịch khám càng sớm càng tốt - đừng cảm thấy xấu hổ, đừng bỏ qua bất kỳ triệu chứng nào".

"Là bác sĩ đa khoa, chúng tôi gặp rất nhiều người có vấn đề về đường ruột và nếu bạn lo lắng có điều gì đó không ổn, chúng tôi muốn gặp bạn. Chẩn đoán sớm có thể cứu sống bạn".

(Nguồn: Express, The Sun)

Theo Trà My

Cùng chuyên mục
XEM