Chuyên gia bác bỏ tin đồn: “Xông hơi làm giảm triệu chứng Covid-19”

09/04/2020 13:47 PM | Sống

Nhiều người hiện nay đang tin rằng, ở giai đoạn đầu của bệnh Covid-19, với những triệu chứng nhẹ, nhiều người nghĩ hoàn toàn có thể áp dụng xông hơi để chữa khỏi.

Xông hơi và tin đồn chữa khỏi bệnh Covid -19 khiến nhiều người băn khoăn

Dịch Covid-19 mỗi ngày lại có thêm nhiều diễn biến mới không thể lường trước ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Với những căn bệnh không có thuốc chữa trong thời điểm hiện tại như Covid-19, ít nhiều đều gây hoang mang cho người dân. Điều đáng lo ngại nhất từ loại virus gây bệnh Covid-19 này chính là khả năng lây nhiễm quá nhanh, quá nguy hiểm.

 Chuyên gia bác bỏ tin đồn: “Xông hơi làm giảm triệu chứng Covid-19” - Ảnh 1.

Bởi đây là dịch bệnh chưa có thuốc chữa, nên những phương pháp có tác dụng giảm nhẹ chứng bệnh, điều trị khỏi chứng bệnh do Covid-19 gây ra hiện nay luôn là mối quan tâm của nhiều người. Có vô số tin đồn dùng “mẹo” để chữa khỏi Covid-19 trước đây đã được WHO và Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ.

Thời gian gần đây, nhiều người đang băn khoăn với tin đồn rằng, bệnh Covid-19 cũng chính là một dạng của bệnh cảm cúm, thậm chí có mức độ nhẹ hơn cả bệnh cảm cúm, cúm mùa nói chung. Do đó, ở giai đoạn đầu của bệnh Covid-19, với những triệu chứng nhẹ, nhiều người nghĩ hoàn toàn có thể áp dụng xông hơi để chữa khỏi.

Thực hư của tin đồn này đã được Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) bác bỏ. Thực tế, cũng chưa hề có ghi nhận trường hợp nào giảm được triệu chứng khi mắc Covid-19 bằng cách xông hơi; cũng như chưa có bất cứ công bố khoa học nào chứng minh xông hơi có tác dụng với các triệu chứng của Covid-19.

 Chuyên gia bác bỏ tin đồn: “Xông hơi làm giảm triệu chứng Covid-19” - Ảnh 2.

Thực tế, chưa hề có ghi nhận trường hợp nào chữa khỏi bệnh Covid-19 bằng cách xông hơi.

Giảm triệu chứng bệnh Covid-19 bằng cách xông hơi: Chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định!

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), xông hơi là một phương pháp chữa bệnh, giải độc cơ thể đem lại hiệu quả cao. Theo đó, bạn sử dụng những loại lá thuốc dễ kiếm đun vào nồi nước to. Hơi nước từ nồi nước xông bốc lên có tác dụng làm giãn nở mạch máu, kích thích lưu thông khí huyết, đồng thời thúc đẩy việc đào thải hàn khí ra ngoài theo tuyến mồ hôi.

"Xông hơi đem lại nhiều lợi ích trong chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, nhất là với những người có hệ miễn dịch suy yếu do cảm cúm, cảm lạnh, người mệt mỏi, đau nhức do ảnh hưởng từ thời tiết, sự tấn công của virus, vi khuẩn... Phương pháp xông hơi giúp bạn hồi phục sức khỏe mà không cần uống thuốc. Đây là một kinh nghiệm chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe được Đông y ghi nhận từ lâu đời và được thế giới áp dụng rộng rãi", chuyên gia khẳng định.

Xông hơi đem lại nhiều lợi ích trong chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, nhất là với những người có hệ miễn dịch suy yếu do cảm cúm, cảm lạnh...

Nguyên lý hoạt động của xông hơi là kích thích các tuyến bã nhờn hoạt động, từ đó lỗ chân lông được mở rộng, đẩy các độc tố trong cơ thể, bụi bẩn ở sâu dưới lỗ chân lông ra ngoài theo tuyến mồ hôi. Biện pháp xông hơi cũng giúp chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn.

"Xông hơi có tác dụng giải cảm đặc biệt hiệu quả", lương y Bùi Hồng Minh nhấn mạnh. Sức nóng từ hơi nước cùng tinh dầu của các loại thảo dược sẽ giúp giãn nở mạch máu, lưu thông khí huyết, thúc đẩy đào thải khí độc ra ngoài. Chưa kể, làn da của người được xông hơi sẽ trở nên mềm mại, dịu mát, tình trạng đau đầu, chóng mặt cũng nhanh chóng biến mất.

 Chuyên gia bác bỏ tin đồn: “Xông hơi làm giảm triệu chứng Covid-19” - Ảnh 3.

Tác dụng tuyệt vời của xông hơi không phải là lời minh chứng cho việc chữa khỏi bệnh Covid-19, dù chỉ là ở dạng nhẹ.

Tuy nhiên, vị lương y nhấn mạnh: "Tác dụng tuyệt vời của xông hơi không phải là lời minh chứng cho việc chữa khỏi bệnh Covid-19, dù chỉ là ở dạng nhẹ. Hiện nay, bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra được coi là một bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc-xin phòng chống được công bố chính thức.

Đặc biệt, liệu pháp xông hơi có làm giảm được các triệu chứng của Covid-19 hay không cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào nhận định hay chứng minh. Do đó, chúng ta không nên tùy tiện xông hơi với suy nghĩ có thể chữa khỏi bệnh Covid-19 cũng như coi đây là phương pháp phòng chống bệnh hiệu quả".

Để nói rõ hơn về điều này, lương y Bùi Hồng Minh lo ngại, nhiều người có thể hiểu sai về xông hơi, xông hơi liên tục với mong muốn nCoV tránh xa mình, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. "Lạm dụng xông hơi có thể khiến cơ thể mất đi một lượng muối khoáng thiết yếu, cơ thể trở nên mệt mỏi, tạo cơ hội cho các bệnh về đường bài tiết xuất hiện...", chuyên gia cảnh báo.

Ông cũng nhấn mạnh rằng khi có bất cứ dấu hiệu, biểu hiện nào về việc mắc Covid-19 người dân hãy tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, xem xét về lịch sử di chuyển của mình, gọi điện đến đường dây nóng để được tư vấn và xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự mình xử lý khi nghi ngờ mắc Covid-19.

Cách tốt nhất hiện nay để phòng chống dịch Covid-19 vẫn là đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần, tránh tụ tập quá 2 người, nhất là trong thời gian cách ly toàn xã hội hiện nay cần thực hiện đúng theo quy định cúa chính phủ và Bộ Y tế. Đặc biệt, hạn chế tối đa ra ngoài đường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, ăn uống đủ chất, tập luyện tại nhà với các bài tập phù hợp... để tăng cường miễn dịch, sẵn sàng chống chọi lại bệnh tật.

Theo Tiểu Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM