Chuỗi được mệnh danh là 'Uniqlo của ngành kính' tấn công thị trường Hà Nội
JINS hiện vận hành hơn 800 cửa hàng trên toàn cầu.
Trong bức tranh bán lẻ Việt Nam vài năm gần đây, sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế không còn là câu chuyện mới. Từ thời trang, mỹ phẩm cho tới F&B, ngày càng nhiều tên tuổi ngoại xem Việt Nam là một điểm đến chiến lược trong kế hoạch mở rộng tại Đông Nam Á. Giờ đây, làn sóng ấy đang lan sang một lĩnh vực âm thầm hơn nhưng có quy mô không nhỏ: Thị trường mắt kính.
Cái tên mới nhất gia nhập cuộc chơi là JINS, thương hiệu kính mắt hàng đầu Nhật Bản, thường được truyền thông quốc tế gọi là “Uniqlo của ngành kính” để mô tả mô hình bán lẻ đại chúng và độ phủ rộng của hãng.
Nhưng đằng sau biệt danh dễ nhớ đó là quy mô đáng nể: JINS hiện vận hành hơn 800 cửa hàng trên toàn cầu, hiện diện tại nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Hong Kong, Philippines và các quốc gia châu Á khác. Riêng tại Nhật Bản, đây là một trong những chuỗi kính có độ nhận diện cao nhất, với mạng lưới cửa hàng phủ rộng khắp cả nước.
Việc JINS chọn Hà Nội cho bước đi tiếp theo cũng cho thấy hãng đang tăng tốc hiện diện tại Việt Nam. Trước đó, thương hiệu này đã đặt chân vào TP. Hồ Chí Minh và nhanh chóng mở 3 cửa hàng tại đây, đánh dấu giai đoạn thăm dò ban đầu trước khi mở rộng ra thị trường phía Bắc. Việc tiến ra Hà Nội cho thấy chiến lược của hãng không dừng ở việc “cắm cờ hiện diện”, mà là tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.
Đánh giá về khu vực, Ông Ryo Tanaka - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành JINS HOLDINGS cho biết: “Việc ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội lần này không chỉ đơn thuần là mở rộng thị trường, mà đây còn là một bước tiến mới đầy ý nghĩa trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi. Bên cạnh đó, JINS mong muốn trở thành một thương hiệu gắn bó lâu dài, được yêu mến tại chính thành phố này”.
Việt Nam đang chứng kiến số người sử dụng kính ngày một tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Áp lực học tập, thời gian làm việc kéo dài trước màn hình máy tính, điện thoại cùng thói quen gắn bó với thiết bị số đang khiến các vấn đề về thị lực trở nên phổ biến hơn ở nhóm dân số trẻ. Nhưng song song với nhu cầu thị lực, chiếc kính cũng đang dần thay đổi vai trò: từ một vật dụng đơn thuần để nhìn rõ hơn trở thành một sản phẩm tiêu dùng mang tính cá nhân hóa, gắn với phong cách, trải nghiệm và nhu cầu sử dụng đa dạng hơn.
Điều đó khiến thị trường mắt kính trở thành một mảng kinh doanh hấp dẫn hơn nhiều so với vẻ ngoài âm thầm của nó.
Khác với nhiều ngành bán lẻ phụ thuộc lớn vào xu hướng ngắn hạn, kính mắt sở hữu đặc tính tiêu dùng lặp lại khá rõ nét. Người dùng thay kính khi độ cận thay đổi, khi nhu cầu công việc thay đổi, khi muốn chuyển sang các dòng kính chống ánh sáng xanh, kính đa tròng hay đơn giản là đổi phong cách. Đây là thị trường vừa có yếu tố thiết yếu, vừa có dư địa tăng trưởng theo hướng tiêu dùng nâng cấp.
Chính vì vậy, việc một thương hiệu đang sở hữu hàng trăm cửa hàng tại Nhật và hơn 800 điểm bán toàn cầu tăng tốc hiện diện tại Việt Nam là một tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy thị trường này đã đủ lớn để lọt vào tầm ngắm của những doanh nghiệp đầu ngành khu vực.
Và khi những tên tuổi như JINS bước vào, cuộc chơi của ngành mắt kính Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ dịch chuyển, từ một thị trường còn phân mảnh sang giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn về quy mô hệ thống, thương hiệu và trải nghiệm bán lẻ.
