Chứng khoán tuần qua: Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại bán tháo hơn 5.400 tỷ đồng, cổ phiếu Sacombank vượt đỉnh lịch sử

Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại bán tháo hơn 5.400 tỷ đồng; Cổ phiếu Sacombank vượt đỉnh lịch sử, trở thành cổ phiếu nhà băng đắt nhất TTCK; Cổ phiếu PC1 bất ngờ tăng trần 2 phiên liên tiếp, lập đỉnh giá lịch sử; Cổ phiếu dầu khí - phân bón bứt phá, bất động sản bị bán tháo trong phiên cuối tuần, …

Một cổ phiếu bluechips bị khối ngoại bán tháo hơn 5.400 tỷ đồng

Khối ngoại bán ròng đột biến 5.181 tỷ đồng tuần đầu năm Bính Ngọ 2026. Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.815 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 290 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 77 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

MMTại chiều xả hàng, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn. Cổ phiếu FPT – mã cổ phiếu bluchips công nghệ duy nhất trên TTCK trở thành tâm điểm “xả” xả mạnh nhất của khối này với giá trị 5.426 tỷ đồng, tiếp đến là VCB (-948 tỷ đồng) và VNM (-723 tỷ đồng). Các mã khác trong danh sách bán ròng đáng chú ý gồm DGW (-266 tỷ đồng), GEX (-207 tỷ đồng), TPB (-187 tỷ đồng), STB (-187 tỷ đồng), GAS (-143 tỷ đồng), DXG (-142 tỷ đồng) và CTG (-135 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị lên tới 3.765 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là GMD (541 tỷ đồng) và BSR (531 tỷ đồng). Các mã DGC (342 tỷ đồng) và VPB (244 tỷ đồng) cũng ghi nhận lực mua ròng tích cực từ khối ngoại.

Xem thêm tại đây

Cổ phiếu Sacombank vượt đỉnh lịch sử, trở thành cổ phiếu nhà băng đắt nhất TTCK

Kết phiên 26/02, giá cổ phiếu STB của ngân hàng Sacombank ở mức 67.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 8,1 triệu đơn vị.

Đây là lịch giá cao nhất lịch sử niêm yết, đồng thời giúp STB trở thành cổ phiếu nhà băng đắt nhất TTCK.

Nhịp tăng dứt khoát của cổ phiếu STB được ghi nhận trong bối cảnh Sacombank nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới. Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ, tại đơn đăng ký nhãn hiệu số VN-4-2025-67194, nhà băng này đã đăng ký nhãn hiệu “Sacombank Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam” vào ngày 29/12/2025.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bộ máy điều hành của Sacombank vừa có những thay đổi quan trọng. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Sacombank kể từ ngày 23/12/2025, sau khi hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB). Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Việc đổi tên ngân hàng, nếu diễn ra, sẽ phải trải qua nhiều bước phê duyệt từ HĐQT, ĐHĐCĐ và Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, với tiền lệ tại LPBank – từng đổi tên từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam sau khi ông Nguyễn Đức Thụy tham gia điều hành – cho thấy khả năng Sacombank tái định vị thương m. hiệu không phải điều quá bất ngờ.

Ở một diễn biến liên quan, Sacombank mới đây công bố tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Phú Thọ, thay vì khu vực phía Nam như thông lệ. Cụ thể, cuộc họp dự kiến diễn ra từ 8h30 đến 11h30 ngày 22/4/2026 tại Khách sạn Sài Gòn-Phú Thọ (17A Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), theo hình thức trực tiếp. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là 16/3/2026.

Cổ phiếu PC1 bất ngờ tăng trần 2 phiên liên tiếp, lập đỉnh giá lịch sử

Cụ thể, kết phiên 27/02, giá cổ phiếu PC1 ở mức 30.150 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,91% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đột biến, đạt gần 16,2 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của mã cổ phiếu này. Trước đó, ở phiên 26/02, cổ phiếu PC1 tăng trần 6,82% lên 28.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 21,7 triệu đơn vị.

Đà tăng bứt phá trên giúp thị giá cổ phiếu PC1 lập đỉnh lịch sử - lần đầu tiên vượt mốc 30.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của PC1 tăng mạnh lên mức hơn 12.400 tỷ đồng.

Cổ phiếu PC1 tăng bứt phá trong bối cảnh PC1 ghi nhận kết quả kinh doanh bùng nổ trong năm qua. Cụ thể, lũy kế cả năm 2025, PC1 ghi nhận doanh thu thuần tăng 30%, đem về 13.085 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.365 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2024 – mức lãi ròng cao nhất lịch sử hoạt động của công ty.

Xem thêm tại đây

Cổ phiếu dầu khí - phân bón bứt phá, bất động sản bị bán tháo trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (27/02). Kết phiên 27/02, chỉ số VN-Index tăng 0,69%, lên 1.880,33 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,49%, lên 262,82%. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,46%, lên 129,31%.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục là tâm điểm thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư của thị trường. Nhiều mã cổ phiếu của nhóm này tăng bứt phá, như: PVT +6,89%, BSR +4%, PVD +3,21%, POW +2,84%, GAS +1,79, …

Tương tự, cổ phiếu phân bón cũng có phiên giao dịch thành công, với loạt mã bứt phá mạnh mẽ, như: DCM +6,31%, DPM +4,15%, BFC +6,98%, CSV +4,28%, …

Trái ngược, cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh khi mặt bằng lãi suất neo cao làm gia tăng lo ngại về chi phí vốn và thanh khoản thị trường. Loạt cổ phiếu vốn hóa lớn của nhóm này giảm sâu, như: TAL -6,44%, DXG -4,13%, TCH -3,8%, PDR -2,96%, DIG -2,61%, KDH -2,68%, VRE -2,35%, NVL -2,38%, … Ở chiều ngược lại, một số mã cổ phiếu bluechip của nhóm ngày giữ được sắc xanh, như: VIC +1,84%, BCM +1,87%, VHM +0,37%, …

Xem thêm tại đây

Theo Nguyên Trang

Cùng chuyên mục
XEM