Chung kết cuộc thi lập trình xe tự lái dành cho sinh viên Việt Nam - Cuộc Đua Số chuẩn bị được diễn ra

15/05/2018 09:13 AM | Công nghệ

Chung kết cuộc thi lập trình xe tự lái - Cuộc Đua Số dành cho sinh viên công nghệ của các trường đại học tại Việt Nam do FPT tổ chức sẽ được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 17/05 tới đây.

Trong khá nhiều bài phát biểu của mình, chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã nhắc đến việc tập trung nguồn lực của FPT cho lĩnh vực chuyển đổi số, đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là tiên phong trong lĩnh vực phần mềm dành cho xe tự lái. Không chỉ phát triển nguồn lực nội tại, FPT đã tổ chức cuộc thi Cuộc Đua Số về chủ đề lập trình xe tự lái dành cho sinh viên các trường đại học trên cả nước nhằm thúc đẩy phong trào tìm hiểu về lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam này.

Chia sẻ về tiềm năng của lĩnh vực phát triển phần mềm cho các xe tự lái, ông Lê Hồng Việt, giám đốc công nghệ của FPT nhấn mạnh rằng 90% các sáng tạo mới của xe tự lái đều đến từ phần mềm và hiện tại ngành công nghiệp này đang có doanh thu 30 tỷ USD trên toàn thế giới nhưng theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế thì đến năm 2030 có thể tăng lên tới 1,5 nghìn tỷ USD. FPT sẽ cố gắng phần đấu để đến năm 2025 phát triển được tới 10% lượng code sử dụng cho ngành xe tự lái trên toàn thế giới.

Xe tự lái đang thử nghiệm của FPT

Vòng chung kết Cuộc Đua Số sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 05 tới đây tại nhà thi đấu Quận Tây Hồ - Hà Nội với 8 đội thi đến từ 6 trường đại học trên cả nước (Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH FPT, ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH CNTT – ĐHQG TPHCM). Cuộc thi năm nay có 200 đội thi đến từ hơn 30 trường đại học với các phần thi bao gồm lập trình: nhận diện làn đường, đường có vạch đứt, nhận diện biển báo rẽ trái, phải, stop...

Hiện tại, trước khi phát động Cuộc Đua Số, FPT cũng đã nghiên cứu phát triển xe tự hành và theo chia sẻ của đại diện FPT thì sản phẩm của công ty đã được thử nghiệm chạy trong khuôn viên khu công nghiệp tại Đà Nẵng. Tiến tới hoàn thiện sản phẩm, FPT sẽ đăng ký và xin cấp phép để được thử nghiệm xe trên đường phố.

Khi được hỏi về việc FPT làm thế nào để cạnh tranh với các hãng công nghệ lớn như Uber, Tesla... khi họ đã gần như hoàn thiện sản phẩm xe tự lái của mình, ông Lê Hồng Việt cho biết FPT sẽ không cạnh tranh với các hãng công nghệ lớn một cách trực tiếp. Bởi lẽ công nghệ xe tự lái của FPT hướng tới những không gian giới hạn như trong nhà máy, trong các khu công nghiệp... chứ không phải là xe dân dụng chạy trên đường phố.

Mục tiêu tổ chức Cuộc Đua Số nhằm giúp cho sinh viên trên cả nước được tiếp cận và tìm hiểu thêm về công nghệ xe tự hành nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực là các kĩ sư phần mềm trong tương lai cho ngành công nghiệp này.

Thang Tru

Cùng chuyên mục
XEM