Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7

02/09/2020 20:00 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động tín ngưỡng hạn chế. Vì thế không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp như mọi năm vào dịp Rằm tháng 7.

Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là lễ Vu lan báo hiếu, người dân thường đến chùa cầu bình an, sức khoẻ, hạnh phúc cho cha mẹ và gia đình.

Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 2.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không khí không còn nhộn nhịp trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 3.
Mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng tại một số ngôi chùa lớn ở Hà Nội, chỉ có lác đác người đến cúng bái, không có không khí tấp nập như mọi năm.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 4.
Đa số người dân đến lễ bái thực hiện nghiêm việc mang khẩu trang và giãn cách tại chùa.

Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 5.
Tuy nhiên vẫn còn một số người quên mang khẩu trang khi đến nơi đông người.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 6.
Bên cạnh đó, do chưa hiểu rõ về ý nghĩa của lễ Vu Lan và giáo lý đạo Phật nên nhiều người vẫn cho rằng, cần đốt nhiều vàng mã trong dịp này mới thể hiện thành kính đối với ông bà, tổ tiên.

Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 7.
Việc bày tỏ hiếu, nghĩa với cha mẹ là ở những công việc thiết thực trong cuộc sống, bằng những hành động cụ thể, thăm nom, chăm sóc, có những món quà ý nghĩa gửi đến cha mẹ.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 8.
Tại địa điểm chùa Trấn Quốc, cũng không có cảnh chen chúc, đông người đến thắp hương, làm lễ.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 9.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 10.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 11.
Người dân thắp hương cầu bình an, mạnh khoẻ đến cha mẹ, người thân dịp lễ Vu lan.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 12.
Sau khi dâng lễ, cầu nguyện trong ngày Vu lan báo hiếu, người dân còn thực hiện nghi lễ phóng sinh.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 13.
Tương tự như chùa Trấn Quốc, chùa Hà cũng trong tình trạng thưa thớt người đến lễ. Đại diện phụ trách chùa Hà cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chùa tổ chức lễ Vu lan gói gọn trong một ngày theo đúng tinh thần trang nghiêm, tiết kiệm.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 14.
Bên cạnh đó, chùa cũng hạn chế hoạt động cúng bái trong dịp này để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 15.
Chị Vũ Thị Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết gia đình chị thường đến chùa vào những dịp lễ quan trọng. Nhưng hôm nay đến chùa Hà, chị không thấy đông người đến làm lễ như trước kia. Không khí yên bình, tịnh tâm khi đi lễ vì không có tình trạng chen lấn, đông đúc như mọi năm .
Chùa chiền vắng lặng, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 16.
Các hàng quán bán đồ lễ trước cổng chùa Hà cũng trở nên vắng lặng./.


Hạnh Lê-Vũ Toàn

Từ khóa:  rằm tháng 7
Cùng chuyên mục
XEM