Chủ nhân đằng sau kênh YouTube dành cho trẻ em gần 5 triệu subscribers, lượt view khủng từ 1-16 triệu là ai?

08/12/2020 07:04 AM | Sống

Tuy nhiên, kênh này đã từng dính phải một tranh cãi "y hệt" chị Thơ Nguyễn.

Thành lập từ ngày 25/10/2015, kênh Youtube "Hành tinh đồ chơi – Toy Planet" hiện sở hữu 4,74 triệu lượt subscribers và 2.975.376.909 lượt xem. Mỗi video đều đạt lượng xem khủng trên 1 triệu, thậm chí đến 16 triệu lượt xem. Theo Socialblade, doanh thu mỗi tháng của kênh này là 724 USD - 11,400 USD (khoảng 16 triệu đồng - 264 triệu đồng).

Phần giới thiệu của kênh này vô cùng thu hút: "Anh Tóc Xanh đến từ Hành Tinh Đồ Chơi chào các em thân yêu! Chanel Youtube Hành Tinh Đồ Chơi sẽ cùng các em khám phá món đồ chơi mới của ngày hôm nay nhé. Ngoài ra Anh Tóc Xanh và các thành viên của Hành Tinh Đồ Chơi cũng sẽ làm các video thử thách vui nhộn, những bộ phim hoạt hình búp bê và hướng dẫn làm đồ chơi ngộ nghĩnh, dễ thương. Với độ lầy, nhây và vui tính của mình, anh Tóc Xanh hi vọng sẽ giúp các em giải trí và thư giãn sau những giờ học bổ ích ở trường nhé."

Kênh YouTube này thường thực hiện các series riêng lẻ như: Anh em siêu quậy, Lớp học nhí nhố, Đại ca lớp 9A... Chủ nhân của kênh YouTube này là Trần Hoàng Tú và Nguyễn Xuân Nam, vốn được biết tới vớiới cái tên Anh Tóc Xanh và Anh Bốn Mắt trong các video. Tuy nhiên, 2 chủ nhân của kênh này vô cùng kín tiếng trên MXH. Được biết, Nguyễn Xuân Nam từng học tại ĐH Thương Mại.

Chủ nhân đằng sau kênh YouTube dành cho trẻ em gần 5 triệu subscribers, lượt view khủng từ 1-16 triệu là ai? - Ảnh 1.
Chủ nhân đằng sau kênh YouTube dành cho trẻ em gần 5 triệu subscribers, lượt view khủng từ 1-16 triệu là ai? - Ảnh 2.

Đối tượng xem của kênh YouTube này là các em nhỏ. Tuy nhiên, kênh này đã vướng phải tranh cãi trong năm 2019 khi đăng tải những video có nội dung không phù hợp với trẻ em. Nhiều phụ huynh sau khi biết câu chuyện này đã tỏ ra rất hoang mang vì một số kênh dán nhãn cho trẻ nhưng lại đăng tải những nội dung không lành mạnh.

Cụ thể, vào ngày 7/9/2019, kênh này đã đăng tải một video có tiêu đề và nội dung hết sức phản cảm: "Uống nước rửa bát, ăn bọt biển troll chị đại ăn cướp". Nội dung trong video kể về một cậu bạn bị cướp mất 20 triệu. Tuy nhiên, cậu bạn này lại lén lấy siro bắp, bánh ngọt "ngụy trang" thành nước rửa bát và miếng bọt biển để ăn trước mặt kẻ cướp. Trong video hơn 10 phút, kẻ cướp tưởng thật nên ngấu nghiến ăn đồ thật mà chẳng hay biết 2 miếng bọt biển và nước rửa bát kia có thể ăn được.

Một số video khác có nội dung như "Ăn dép tổ ong", Ăn phấn và giẻ lau bảng", "Ăn đất sét"… cũng gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Nội dung thông thường trong các video này là một nhân vật làm một món đồ mô phỏng theo đồ vật thật (thước kẻ, dép tổ ong, xà bông, sữa tắm, giấy vệ sinh…) giống hệt vật thật từ những nguyên liệu có thể ăn được. Sau đó, nhân vật này sẽ ăn đồ ăn giả và đưa những món đồ thật để lừa nhân vật còn lại kèm theo lời dụ dỗ: "Xà bông này ăn được", "Tớ còn uống cả sữa tắm", "Dép ăn được vị trà sữa", "Bây giờ là mốt thước kẻ ăn được đấy"… nhằm trừng trị người kia.

Chủ nhân đằng sau kênh YouTube dành cho trẻ em gần 5 triệu subscribers, lượt view khủng từ 1-16 triệu là ai? - Ảnh 3.
Chủ nhân đằng sau kênh YouTube dành cho trẻ em gần 5 triệu subscribers, lượt view khủng từ 1-16 triệu là ai? - Ảnh 4.
Chủ nhân đằng sau kênh YouTube dành cho trẻ em gần 5 triệu subscribers, lượt view khủng từ 1-16 triệu là ai? - Ảnh 5.

Điều đáng ngại là dưới video có hàng trăm bình luận của các em nhỏ như "Lúc nào các anh cũng làm video hay hết", "Làm thêm video đi", "Thích video này quá", "Phải troll theo mới được"… Trước phản ứng từ dư luận cũng như sự lo lắng của các bậc phụ huynh, hai nhân vật chính của kênh là Anh Tóc Xanh và Anh Bốn Mắt đã lên tiếng xin lỗi.

Theo như tìm hiểu, trước đó, hai chủ nhân của kênh "Hành tinh đồ chơi – Toy Planet" đã từng ra mắt và đưa cửa hàng bán đồ chơi cho các em nhỏ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, thông tin về cửa hàng đồ chơi này không còn xuất hiện nữa.

PV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM