Chồng nhà người ta: Vợ bị chê béo, ‘Điệp viên 007’ Pierce Brosnan tuyên bố vẫn yêu từng đường cong, chứng minh mối tình 27 năm với 3 lần hoãn cưới

26/01/2022 08:19 AM | Xã hội

"Tôi vẫn yêu từng đường cong trên cơ thể cô ấy", diễn viên Pierce Brosnan đáp trả mạnh mẽ.

Câu chuyện những bà mẹ bỉm sữa xuống sắc để rồi mất gia đình vào tay tiểu tam có lẽ chẳng còn xa lạ trong giới giải trí. Thế nhưng cũng có những chuyện tình cảm động khi những ông chồng vẫn yêu thương người vợ của mình như thuở mặn nồng. Một trong những câu chuyện đó phải kể đến diễn viên Pierce Brosnan, người từng thủ vai điệp viên 007 "James Bond" và người vợ Keely Shaye Smith.

Cưới nhau gần 30 năm và người vợ Keely của nam tài tử Brosnan đã xuống sắc từ một nhà báo xinh đẹp trở thành bà mẹ bỉm sữa tăng cân trầm trọng. Trong khi đó, Brosnan vẫn giữ được phong độ ngày nào và hệ quả là nhiều lời chỉ trích từ mạng xã hội nổ ra khi diện mạo cặp đôi trở nên chênh lệch. Tuy nhiên nam tài tử không hề bỏ rơi vợ, không hề dính bất kỳ bê bối ngoại tình nào và thậm chí luôn dành những mỹ từ cảm ơn người vợ đã bên ông gần 30 năm qua.

"Tôi vô cùng yêu quý từng đường cong trên cơ thể cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt tôi", Pierce Brosnan nói.

Chồng nhà người ta: Vợ bị chê béo, ‘Điệp viên 007’ Pierce Brosnan tuyên bố vẫn yêu từng đường cong, chứng minh mối tình 27 năm với 3 lần hoãn cưới - Ảnh 1.

Sự hy sinh của người vợ

Năm 1991, vợ đầu của nam tài tử Brosnan qua đời vì bệnh ung thư khiến ông đau đớn khôn nguôi. Phải mãi tới năm 1994 khi gặp nhà báo Keely Shaye Smith trẻ trung, xinh đẹp trong một buổi phỏng vấn, con tim của nam diễn viên này mới lay động trở lại.

Cả 2 đến với nhau một cách vô cùng tự nhiên khi đều trân trọng tình cảm gia đình và muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, bền vững lâu dài. Chính Brosnan thừa nhận Keely đã giúp hàn gắn vết thương lòng của ông.

Dẫu vậy cặp đôi này vẫn phải hoãn cưới đến 3 lần vì những lý do bất khả kháng. Đầu tiên là do lịch trình của Brosnan quá dày đặc nên phải hoãn cưới theo dự định. Lần 2 thì con trai của người vợ trước của Brosnan bị tai nạn giao thông.

Đến lần 3 thì ly kỳ hơn, bản thân Keely có thai và họ tiếp tục hoãn cưới. Phải mãi đến năm 2001 khi đã trải qua 7 năm yêu nhau với 2 người con thì cặp đôi mới chính thức tổ chức được lễ cưới tại Ireland.

Brosnan và Keely khi còn trẻ

Có thể nói kể từ khi yêu Keely, sự nghiệp của Brosnan liên tục thăng hoa mà điển hình là serie phim điệp viên 007 từ năm 1995 đến 2002. Cho đến tận hiện tại, Brosnan vẫn dành những lời yêu thương cho người bạn đời bất chấp cô có xuống sắc, tăng cân hay bị chê bai thế nào đi chăng nữa.

Sau 2 lần sinh nở, Keely từ từ một nhà báo trẻ năng động, xinh đẹp, quyến rũ trở thành bà mẹ bỉm sữa to béo. Thậm chí nhiều người hâm mộ Brosnan còn khuyên Keely nên đi hút mỡ để có thể sánh đôi cùng tài tử trên thảm đỏ.

Tuy vậy Brosnan đã phản đối điều này và nói thẳng sẽ ly hôn nếu Keely tự làm đau bản thân bằng những biện pháp thẩm mỹ. Tài tử khẳng định ông yêu hết những ngấn mỡ của bạn đời, yêu tất cả những gì thuộc về con người Keely dù bà có đẹp hay không bởi ngoại hình có thay đổi thế nào thì người bạn đời cũng giúp ông có được sự bình yên khi ở cạnh.

"Cô ấy rất tuyệt vời. Cô ấy rất có khiếu hài hước và khiến tôi hiểu rằng cô ấy là người phụ nữ duy nhất, là niềm tin và sự bình yên mà bản thân kiếm tìm", nam diễn viên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn khi ra mắt bộ phim "Love Is All You Need".

Chồng nhà người ta

Đầu tháng 8/2021, Brosnan đã đăng tải hình ảnh kỷ niệm sự hạnh phúc vượt thời gian giữa cả hai.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta, em yêu của anh Keely, tình yêu của anh mãi mãi lớn lên cùng em", tài tử viết.

Ngay lập tức bài đăng đã thu hút được lượng lớn lời chúc mừng và ngưỡng mộ, ghen tỵ cho cặp đôi khi gần 30 năm qua họ vẫn yêu thương nhau như ngày nào bất chấp Keely xuống sắc, không còn là cô gái nóng bỏng quyến rũ như trước kia.

Brosnan và Keely khi đã có tuổi

Điều đặc biệt là cho đến thời điểm hiện tại, "James Bond" vẫn giữ thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ, nắm tay bà mỗi khi đi cạnh nhau và dành cho vợ những nụ hôn lãng mạn, không né tránh ống kính máy ảnh.

Tình cảm này thậm chí khiến chính người con gái riêng của Brosnan phải ngưỡng mộ và chia sẻ trên tờ The People: "Tình yêu mà hai người dành cho nhau thật đáng kinh ngạc. Bố tôi đã tìm lại được tình yêu và điều đó khiến tôi hạnh phúc".

Về phía Keely, bà cũng bày tỏ tình yêu vẹn nguyên dành cho chồng khi cho biết cuộc đời bà có 2 bất ngờ lớn nhất, đó là bỏ đam mê điện ảnh để làm báo và cưới được Brosnan.

"Anh ấy là bất ngờ lớn đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi", Keely ngậm ngùi nói.

Rõ ràng, sắc đẹp không phải thứ vũ khí duy nhất để giữ chồng. Nếu trong mắt người đàn ông chỉ có vợ thì cô ấy sẽ luôn luôn là duy nhất bất kể có xuống sắc thế nào. Trái lại khi đàn ông đã thay lòng thì dù có là hoa hậu, có xinh đẹp giỏi giang đến mấy thì việc xuất hiện người thứ 3 cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

Băng Tâm-Tổng hợp

Cùng chuyên mục
XEM