Choáng với số tiền Liverpool đã "đốt" để vô địch Premier League

26/06/2020 15:54 PM | Xã hội

Liverpool đã "đốt" hơn 1,4 tỷ bảng trong quãng thời gian 30 năm qua để giành chức vô địch giải bóng đá cao nhất nước Anh.

Liverpool chính thức vô địch Premier League 2019/2020 sớm 7 vòng đấu, khi Man City thất bại trước Chelsea ở trận đấu muộn vòng 31. Đây là chức vô địch lần đầu tiên sau 30 năm và lần thứ 19 trong lịch sử của đội bóng này ở giải đấu bóng đá cao nhất xứ sở sương mù.

Trong 30 năm qua, Liverpool đã chơi 1.149 trận với 103.410 phút để giành được chức vô địch lần thứ 19 ở sân chơi cao nhất nước Anh. Họ đã sử dụng 239 cầu thủ ở khoảng thời gian này. Jamie Carragher là người chơi nhiều nhất với 508 trận.

 Choáng với số tiền Liverpool đã đốt để vô địch Premier League - Ảnh 1.

Hoạt động mua sắm của Liverpool trong suốt 30 năm qua.

Để giành chức vô địch sân chơi cao nhất nước Anh, Liverpool đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng. Theo thống kê của BBC thì đội chủ sân Anfield đã chi tới hơn 1,4 tỷ bảng cho việc mua sắm trong 30 năm qua.

Bên cạnh những bản hợp đồng thất bại như Andy Carroll, Christian Benteke hay Mario Balotelli, Liverpool đã chiêu mộ được những cầu thủ giỏi, chất lượng như Pepe Reina, Dirk Kuyt, Lucas Leiva, Fernando Torres, Luis Suarez, Coutinho, Virgil van Dijk hay Alisson Ramses Becker.

Ngoài việc mua sắm thì Liverpool cũng thành công với những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình như Robbie Fowler, Gerrard, Carragher và Michael Owen. Trent Alexander-Arnold - gương mặt đóng góp rất lớn vào chức vô địch Premier League 2019/2020 của Liverpool là cái tên không thể bỏ qua.

Mặc dù chi tới 1,47 tỷ Bảng cho việc mua sắm trong 30 năm qua, nhưng theo số liệu từ Transfermarkt thì Liverpool cũng thu được nhiều tiền từ việc kinh doanh cầu thủ. Theo đó, họ cũng kiếm được 936,6 triệu Bảng từ việc bán người./.

Yến Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM