Chợ họp sớm, tiểu thương 'bỏng tay' đóng hàng tạ xôi ngày Rằm

26/02/2021 13:58 PM | Xã hội

Buổi chợ sáng Rằm tháng Giêng, nhiều chợ truyền thống tại Hà Nội họp sớm hơn thường lệ.

Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 1.
Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ Sáu, là ngày làm việc trong tuần, nên các bà nội trợ tất bật chợ sớm trước giờ đi làm. Chợ tắc nghẽn ở một số đoạn qua các hàng bán xôi, hoa tươi, gà, …
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 2.
Thương lái giao hàng tới chợ từ sáng sớm. Người bán cho biết, hoa ngày Rằm, được giá nhất hoa hồng, bán lẻ 6 – 7.000 đồng/ bông. Hoa cúc, ly rớt giá rớt một nửa
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 3.
Hoa rẻ, lượng bán ngày Rằm của tiểu thương tăng rất mạnh. Ngoài hoa cúng, khách còn mua thêm các loại hoa cắm chơi như hoa ly, lay ơn. Chất lượng, mẫu mã hoa được cả người mua và người bán đánh giá cao.
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 4.
Giá gà ổn định sau Tết quanh mức 110.000 – 120.000 đồng/kg gà trống. Do quan niệm cúng chay ngày Rằm, nên lượng bán gà hôm nay của một số tiểu thương sụt giảm
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 5.
Hoa quả một số loại giảm giá mạnh so với trước Tết, đặc biệt là phật thủ. Thứ quả có thể trưng lâu, sau Tết chưa nhiều người mua mới, quả xanh, to, chưa tới 100.000 đồng
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 6.
Khách cẩn thận lựa hoa quả cho mâm lễ Rằm. “Từ Tết tới nay mình mới thay mâm ngũ quả. Đầu năm muốn chọn quả sắc đỏ. Roi đúng mùa ngon nhưng thân xốp, dễ dập nên phải kiểm tra cẩn thận”, chị Vân Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 7.
Để tiết kiệm thời gian nấu nướng, nhiều bà nội trợ chọn mua thực phẩm chế biến sẵn tại chợ. Các món như xôi, bánh trôi, chè, bánh chưng, nộm, giò chả đắt khách buổi chợ sáng
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 8.
Sức tiêu thụ lớn, một số hàng xôi tại các chợ Thái Hà, Nam Đồng, Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) cho biết có thể bán cả tạ xôi ngày Rằm. Mỗi đĩa trung bình 25.000 đồng/kg, tiểu thương bán trăm đĩa chỉ sau vài tiếng mở hàng
Chợ họp sớm, tiểu thương bỏng tay đóng hàng tạ xôi ngày Rằm - Ảnh 9.
Đóng xôi không ngơi tay, sức nóng từ xôi khiến bàn tay tiểu thương đỏ lên, một số bị phồng, rộp nếu chưa quen việc. Số xôi đóng sẵn hết trong tích tắc, người bán đẩy nhanh tốc độ đóng, hoàn thiện mỗi đĩa chỉ hết nửa phút

Việt Linh

Cùng chuyên mục
XEM