Chiêm ngưỡng văn phòng làm việc "đẹp như tranh" khiến Facebook phải mạnh tay chi 35 triệu USD tiền thuê mỗi năm

24/09/2017 09:36 AM | Sống

Hàng ngàn nhân viên của Facebook sẽ được trải nghiệm văn phòng làm việc mới tuyệt vời hơn rất nhiều.

Gã khổng lồ trong lĩnh vực truyền thông xã hội vừa ký hợp đồng thuê văn phòng tại 181 Fremont – một tòa nhà chọc trời đa chức năng, sẽ là tòa nhà văn phòng cao nhất ở bờ Tây khi nó hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Tòa tháp cao 70 tầng trên quận tài chính của San Francisco và sẽ trở thành nhà của 2.000-3.000 nhân viên Facebook và Instagram dọc 33 tầng. Đồng thời, khu văn phòng rộng 436 foot vuông này cũng là trụ sở đầu tiên của Facebook ở San Francisco.

Công ty này gần đây đã phải đưa đón hàng nghìn nhân viên từ thành phố về trụ sớ chính tại Menlo Park, cách trung tâm thành phố 35 dặm về phía Nam. Mỗi lần di chuyển có thể mất đến 2 tiếng đồng hồ.

Theo tờ San Francisco Business Times, hợp đồng “bom tấn” này sẽ đánh dấu giá trị hợp đồng thuê văn phòng lớn nhất ở San Francisco trong vòng 3 năm trở lại đây. Mặc dù không tiết lộ chính xác thời gian thuê, nhưng Business Times cho biết mức giá thuê là “khoảng 80$/foot vuông” và tổng chi phí cho toàn bộ khu văn phòng này lên tới 35 triệu USD. Facebook từ chối xác nhận chi tiết về việc này.

Trong khi đó, khi làm việc tại tòa nhà chọc trời này, các nhân viên Facebook sẽ chia sẻ không gian cùng với những cư dân thuê căn hộ ở tầng trên – với khoảng 67 căn hộ cao cấp.

Dưới đây là những hình ảnh choáng ngợp về tòa nhà văn phòng mới của Facebook.

Trụ sở đầu tiên của Facebook ở San Francisco là một trong những tòa tháp lộng lẫy nhất của thành phố này. Tòa nhà do nhà thiết kế nổi tiếng Orlando Diaz-Azcuy và công ty kiến trúc Heller Manus Architects bắt tay xây dựng với phong cách chủ đạo là sự sang trọng.

Tòa nhà cao 70 tầng nằm trên Quận Tài Chính và giáp với tháp Salesforce Tower mới.

Các nhà phát triển của 181 Fremont mô tả tòa nhà như một “sự kỳ diệu về kiến trúc”. Tòa nhà được bao bọc bởi khung nhôm bên ngoài để tăng cường sự chắc chắn và an toàn.

Trong trường hợp động đất, các khớp nối song song của tòa tháp được thiết kế để giảm xung chấn và áp lực do động đất gây ra.

Thậm chí ngay cả hệ thống thang máy cũng được thiết kế để hoạt động liên tục dù các sự kiện thảm khốc có thể xảy ra như động đất, nó rất hữu ích khi bạn đang ở cách mặt đất 800 feet.

Khu khuôn viên để có thể quan sát bao quanh tầng 52, mang lại cái nhìn thực sự tuyệt vời. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa rõ tầng này được thiết kế cho nhân viên Facebook hay những cư dân sống ở đây.

Đây cũng là tòa nhà duy nhất có thể đi trực tiếp tới trạm trung chuyển Transbay – một trung tâm vận tải trị giá 2,3 tỷ USD hiện đang được xây dựng dọc con đường.

Đại diện Facebook nói với tờ San Francisco Business Times rằng những cư dân đầu tiên của tòa tháp là các thành viên của Bộ phận ứng dụng ảnh Instagram – công ty được Facebook mua lại vào năm 2012.

67 căn hộ trị giá hàng triệu đô la sẽ nằm trên 17 tầng cao nhất của 181 Fremont. Khu văn phòng của Facebook sẽ nằm ở 33 tầng thấp hơn, phát ngôn viên của công ty này cho biết.

Do chỉ có ít căn hộ nên tòa tháp ở 181 Fremont dự kiến sẽ độc quyền hơn tòa tháp Millennium Tower (440 căn) và Infinity Tower (650 căn).

Theo báo cáo của San Francisco Business Times, giá bán các căn hộ năm 2016 dao động ở mức 2.400$/ foot vuông, gấp đôi mức giá trung bình trên toàn thành phố.

Orlando Diaz-Azcuy – một trong những nhà thiết kế được trao giải thưởng lớn nhất của Mỹ, đã chọn những thợ thủ công từ khắp nơi trên thế giới để cung cấp vật liệu tốt nhất cho khu vực nhà ở dân cư.

Đội thiết kế nội thất đã mất nhiều tháng tại Ý để tự tay lựa chọn đá cẩm thạch Calacatta Carrara cho các bức tường nhà tắm trong căn hộ. Tất nhiên, tường nhà tắm trong khu văn phòng của Facebook không được thiết kế theo ý tưởng này.

Khi đứng trong căn hộ, bạn sẽ có cảm giác những bức tưởng đang lơ lửng trên mặt đất.

Thậm chí từ 34 tầng bên dưới, tầm nhìn của khu văn phòng Facebook vẫn rất tuyệt vời.

Tòa nhà dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối năm nay.
Tòa nhà dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối năm nay.

Theo Lưu An

Cùng chuyên mục
XEM