Chiêm ngưỡng 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026

Long Văn | 03/09/2026 14:49 PM | Sống

Geneva Watch Days ra đời từ một ý tưởng khá đặc biệt. Khi hàng loạt hội chợ đồng hồ truyền thống lâu đời buộc phải hủy vì dịch bệnh, sáu thương hiệu lớn gồm Bvlgari, Breitling, De Bethune, Girard-Perregaux, MB&F và H. Moser & Cie đã cùng bắt tay tạo ra một sân chơi mới, nơi các nhà sản xuất đồng hồ cao cấp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác.

Geneva Watch Days là gì? 

Việc chọn Geneva cũng là quyết định hợp lý. Thụy Sĩ từ lâu được xem là kinh đô của ngành chế tác đồng hồ, còn Geneva chính là thủ phủ, nơi chứng kiến sự hình thành và lớn mạnh của loạt tên tuổi lừng danh như Rolex, Hublot, Omega hay Longines.

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 1.

Năm nay là lần thứ bảy sự kiện được tổ chức, diễn ra từ ngày 2/9 tới 6/9 với 68 thương hiệu tham dự, nhiều hơn cả con số 65 tại Watches and Wonders hồi tháng 4. Đây không hẳn là hội chợ mà giống một lễ hội, trải khắp Geneva từ cửa hàng, phòng khách sạn dọc bờ hồ tới các không gian sự kiện ở Khu Phố Cổ. Dưới đây là 12 mẫu đáng chú ý nhất vừa trình làng.

Bulgari Octo Finissimo Dual Timer x Vianney Halter

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 2.

Màn bắt tay đầu tiên giữa Bulgari và nghệ nhân độc lập Vianney Halter. Máy giữ hình khối vuông vức đặc trưng của Octo Finissimo, đồng thời mang phong cách steampunk với nhiều mặt hiển thị và cấu trúc ba chiều phức tạp, riêng vỏ đã gồm 50 chi tiết. Bản titan giới hạn 30 chiếc, giá 80.000 USD (khoảng 2,09 tỷ đồng). Bản vàng hồng 18k giới hạn 15 chiếc, giá 123.000 USD (khoảng 3,21 tỷ đồng).

Daniel Roth Extra Plat Rose Gold Gilt

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 3.

Chữ "gilt" nói về cách hoàn thiện mặt số, làm gần như thủ công qua nhiều công đoạn gồm khắc guilloché (khắc hoa văn tinh xảo bằng máy tiện cổ), in truyền silicon và mạ điện, tạo hiệu ứng nổi ba chiều. Vỏ vàng hồng 18k, máy lên cót tay DR002. Giá 76.500 USD (khoảng 1,99 tỷ đồng).

Alto Art 02

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 4.

Điểm nhấn là kết cấu liền khối, gắn vỏ, dây và mặt kính sapphire vát cạnh thành một thể thống nhất. Máy A01 dùng micro-rotor (rotor cỡ nhỏ giúp máy mỏng hơn). Kim giây chạy ngược chiều kim đồng hồ, dấu ấn riêng của hãng. Bản vỏ titan giá 13.000 euro, tức khoảng 15.000 USD (khoảng 391 triệu đồng).

Gerald Charles Masterlink Atelier Edition

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 5.

Mặt số được gõ tay trên tấm hợp kim bạc niken bằng hàng trăm nhát búa có kiểm soát, nên không chiếc nào giống chiếc nào. Hãng làm 25 chiếc cho mỗi màu trong ba màu vàng hồng, rhodium và vàng chanh. Giá 31.000 USD (khoảng 808 triệu đồng).

Gerald Genta Geneva Minute Repeater Golden Obsidian

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 6.

Vỏ vàng 3N dạng đệm 40mm, chất liệu hợp với đồng hồ điểm chuông nhờ đặc tính âm học cho tiếng ấm và trong. Mặt số đá obsidian vàng, mỗi chiếc một vẻ. Đây là mẫu đắt nhất danh sách, giá 424.000 USD (khoảng 11,05 tỷ đồng).

Breitling Navitimer B09 Chronograph Tribute to Miles Davis

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 7.

Lấy cảm hứng từ mẫu Navitimer ref. 806 Mk5 thập niên 1960 mà huyền thoại jazz Miles Davis từng đeo. Vỏ thép 41mm, giới hạn 500 chiếc. Bản dây kim loại giá 9.600 USD (khoảng 250 triệu đồng), bản dây da 8.900 USD (khoảng 232 triệu đồng). Bộ hộp ba chiếc gồm thép, vàng vàng 18k và bạch kim có giá 96.400 USD (khoảng 2,51 tỷ đồng).

Zenith Chronomaster Solo Sport

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 8.

Lần đầu tiên dòng Chronomaster có phiên bản ba kim thay vì bấm giờ, nhằm đưa bộ máy El Primero trứ danh tới mức giá dễ tiếp cận hơn. Bản không lịch giá 9.800 USD (khoảng 256 triệu đồng), bản có lịch 10.900 USD (khoảng 284 triệu đồng), so với 12.000 USD (khoảng 313 triệu đồng) trở lên của các bản bấm giờ.

Urwerk UR-150 Golden Scorpion

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 9.

Vỏ vàng 2N ba lớp hoàn thiện làm nổi các đường gân. Máy tự động UR-50.01 điều khiển ba vệ tinh giờ chạy trên vòng xoay trung tâm. Kim phút chạy dọc cung 240 độ rồi bật ngược về vạch xuất phát chỉ trong một phần trăm giây. Giá 140.000 USD (khoảng 3,65 tỷ đồng).

Speake Marin Tourbillon Royal Blue

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 10.

Nhiều chi tiết máy phủ PVD xanh hoàng gia, sắc màu biểu tượng của hãng. Mặt số lộ cơ nhiều tầng, tourbillon bay (bộ thoát chống ảnh hưởng trọng lực) đặt ở vị trí 1 giờ 30. Vỏ vàng đỏ 42mm, giới hạn 5 chiếc, giá 121.600 USD (khoảng 3,17 tỷ đồng).

L. Leroy Vox Temporis

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 11.

Lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ xúc giác Leroy chế tác năm 1810, nay lưu giữ tại Bảo tàng Patek Philippe, cho phép sờ để biết giờ. Bản mới có một kim duy nhất và mặt số xoay, phút chỉ hiện ra khi kích hoạt bộ điểm chuông. Hãng làm 15 chiếc, khách chọn vàng đỏ, bạch kim hoặc titan. Giá liên hệ.

Girard-Perregaux Laureato Fifty Tourbillon

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 12.

Mẫu đồng hồ thể thao kinh điển nay xuất hiện dưới dạng tourbillon thanh lịch. Mặt số hoa văn Clous de Paris, có bản men xanh hoặc vàng khối. Bản mặt vàng hồng giá 95.600 USD (khoảng 2,49 tỷ đồng), bản men xanh 100.000 USD (khoảng 2,61 tỷ đồng).

Ming 57.05 Comet

Choáng ngợp 12 mẫu đồng hồ đỉnh cao ra mắt tại Geneva Watch Days 2026 - Ảnh 13.

Đồng hồ giờ thế giới với cơ chế chỉnh giờ mùa hè lần đầu xuất hiện. Thành phố chia hai nhóm, nhóm không đổi giờ nằm cố định ở vành trong, nhóm có đổi giờ ở vành ngoài. Xoay vành ngoài một nấc là chỉ nhóm đó nhảy lên một tiếng. Bản thép giới hạn 200 chiếc, giá từ 9.750 USD (khoảng 254 triệu đồng) với dây da và 10.875 USD (khoảng 284 triệu đồng) với dây lưới.

Long Văn

Cùng chuyên mục
XEM