Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào chiều ngày 29/04, khi được cổ đông hỏi về Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của VPBank, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc Vpbank đã khẳng định: "Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu có thể thấp hơn một số ngân hàng nhưng điều đó không có nghĩa VPBank trích không đủ. VPBank trích lập dự phòng rất lớn và tuân thủ đúng quy định."
Đọc các bài báo, thông tin liên quan đến Ngân hàng, độc giả thường được nghe đến khái niệm "Chi phí dự phòng". Cụm từ này càng trở nên nóng hơn khi "quả bom nợ xấu" tiềm ẩn trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid 19 như 2 năm vừa qua.
Nợ xấu trở thành gánh nặng, bào mòn lợi nhuận và cản trở việc ngân hàng hạ lãi suất. Điển hình như nhiều ngân hàng hiện nay, chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến, bào mòn đến phân nửa lợi nhuận.