Chỉ có 800 triệu trong tay, cặp vợ chồng “liều mình” vay thêm mua nhà, ngờ đâu lãi lớn

22/02/2022 08:00 AM | Sống

Chỉ 1 tháng sau khi dọn vào nhà mới, 06 tháng sau khi quyết định mua nhà vợ chồng anh Quý chị Dương đã có lãi tới 400 triệu đồng. Căn nhà từ giá 1,4 tỷ đã có người hỏi mua với giá 1,8 tỷ đồng.

Sở hữu căn nhà của riêng mình là mơ ước của hàng trăm, hàng ngàn những con người đang bươn chải trên đất thủ đô. Thật khó để thực hiện điều đó khi mức thu nhập còn đang ở mức trung bình. Nhưng an cư mới lạc nghiệp, mà tiền nhà đất tăng nhanh hơn tiền lương. Càng lừng khừng cơ hội càng mất dần đi.

Mê nhà từ cái nhìn đầu tiên

24 triệu mỗi tháng là tổng thu nhập của vợ chồng anh Quý chị Dương. Vợ chồng trẻ, đều là nhân viên văn phòng. Hai vợ chồng ở nhà thuê đến năm thứ 4 thì anh chị quyết định vay tiền mua nhà. Phải an cư rồi mới tính chuyện sinh em bé, hai đàng nội ngoại hối thúc lắm rồi. Chị Dương vì thế càng thêm sốt ruột chuyện nhà cửa.

Nửa năm chị lùng tìm khắp nơi, hỏi thăm bạn bè, thậm chí chi tiền cho môi giới để tìm được căn nhà ưng ý với giá phải chăng. Nhưng suốt một thời gian dài vẫn không có kết quả.

Tìm được mảnh đất vừa túi tiền thì không có nhà, hai vợ chồng đi làm cả ngày, muốn xây được căn nhà thì cũng mất ít nhất 6 tháng, rồi bao nhiêu chi phí phát sinh. Vậy nên hai vợ chồng loại phương án mua đất tự xây nhà. Còn nhà chung cư thì anh Quý, chồng chị không thích lắm. Anh thích nhà mặt đất để được tự do và cũng coi như một tài sản sinh lời.

Thế nên sau 6 tháng, anh chị vẫn chưa mua được nhà. Cho tới ngày được một đồng nghiệp dẫn tới tham quan khu căn hộ của công ty CFJ Holdings tại Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội. "Vừa bước vào ‘khu phố’ này, mình đã choáng ngợp bởi sự sạch sẽ, đẹp đẽ với lối kiến trúc đồng bộ, sang trọng. Khác hoàn toàn những căn nhà bên ngoài mà mình vừa đi qua. Thật sự là quá bất ngờ!", chị Dương chia sẻ.

Chỉ có 800 triệu trong tay, cặp vợ chồng “liều mình” vay thêm mua nhà, ngờ đâu lãi lớn - Ảnh 1.

Khu phố nhỏ" sắp được chủ đầu tư bàn giao.

Có 5 điều chị Dương "vừa nhìn đã mê" những căn nhà ở đây.

Một là khu nhà mới rất đẹp và đảm bảo an toàn. Đầu khu có cửa cổng nhằm người lạ ra vào khu nhà. Có camera an ninh do chủ đầu tư lắp đặt sẵn.

Hai là, mỗi khu nhà chỉ gồm từ 9 – 25 căn nhà, không quá ồn ào nhưng cũng không vắng vẻ, vừa đủ thành một khu dân trí cao có hàng xóm láng giềng.

Ba là chủ đầu tư rất có trách nhiệm, khi có vấn đề về nhà ở, chỉ cần gọi điện cho người phụ trách là được hỗ trợ ngay.

Bốn là khi mua nhà, có thể vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi.

Năm là sổ đỏ chính chủ trao tận tay. Nắm được cuốn sổ đỏ này là đã có thể yên tâm về tổ ấm của mình rồi.

Chỉ có 800 triệu trong tay, cặp vợ chồng “liều mình” vay thêm mua nhà, ngờ đâu lãi lớn - Ảnh 2.

Lan can cầu thang sử dụng gỗ và sắt với hoa văn đẹp mắt.

Chỉ có 800 triệu trong tay, cặp vợ chồng “liều mình” vay thêm mua nhà, ngờ đâu lãi lớn - Ảnh 3.

Nhà vệ sinh đầy đủ trang thiết bị.

"Xuống tiền" 800 triệu ngờ đâu lãi lớn

Sau khi tham quan kỹ lưỡng, chị Dương liền gọi điện cho chồng đến xem. Hai vợ chồng quyết định "xuống tiền". Ngôi nhà mà anh chị mua nằm trong một "khu phố" chỉ vừa mới được chủ đầu tư khởi công xây dựng. Giá là 1,4 tỷ, mà khi đó hai vợ chồng cũng chỉ có 800 trăm triệu. Nhưng mua nhà là mua liền tay!

Sau 6 tháng xây dựng, khu dân cư mới đã hoàn thiện. Nhà anh Quý chị Dương có diện tích hơn 40m2, 3 tầng sơn trắng, lan can sắt nghệ thuật, nổi bật trên nền trắng. Bên trong có gian bếp với tủ đã có sẵn, 2 nhà vệ sinh đầy đủ thiết bị chất lượng tốt.

Trên tầng là 2 phòng ngủ, một cho vợ chồng chị và một phòng sau này dành cho con. Trên tầng 3 ngoài một phòng ngủ còn có khu đặt máy giặt, sân phơi. Sân phơi này chị còn dự định làm nơi mời bạn bè về vào cuối tuần để tổ chức tiệc nướng.

Chỉ có 800 triệu trong tay, cặp vợ chồng “liều mình” vay thêm mua nhà, ngờ đâu lãi lớn - Ảnh 4.

Sân thượng có thể làm sân phơi và tận dụng làm nơi họp mặt với những bữa tiệc lẩu, nướng cuối tuần.

Anh Quý thì bảo: Mua nhà, bà xã ưng ý là số 1, nhưng đây còn là một vụ đầu tư chắc chắn có lời. Khu vực phía tây Hà Nội tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thông thuận tiện. Mua nhà của CFJ Holdings vừa an cư lạc nghiệp, cũng là của để dành, mà càng để càng lãi.

Và quả thật, chỉ 1 tháng kể từ ngày chuyển vào nhà mới ở, căn nhà của anh chị từ 1,4 tỷ đã có người hỏi mua lại với giá 1,8 tỷ. Anh Quý không đồng ý bán, bởi cả nhà đã yêu thích cuộc sống ở đây.

Từ thực tế và những lợi ích trên, các căn nhà gần như được chủ đầu tư CFJ Holdings bán hết ngay từ khi khởi công. Khách hàng hài lòng về tốc độ bàn giao, chất lượng, thẩm mỹ công trình. Công ty hiện đang triển khai thêm một loạt khu dân cư tại Phụng Châu (Quốc Oai), Chúc Sơn (thuộc Chương Mỹ), tại Đại Thành (Quốc Oai) cũng sắp được hoàn thiện.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại:

https://ngoinhauocmo.vn/

Hotline: 0987 808 111. 

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM