Chân dung thiếu gia 9x 'nhà giàu vượt sướng': Con của người giàu thứ 28 Trung Quốc, từng làm việc cho JP Morgan Chase và là chủ tịch CLB Inter Milan

25/08/2020 07:30 AM | Xã hội

"Chúng tôi tự hào về cậu Steven Zhang", là những biểu ngữ mà nhóm cổ động viên của Inter căng khắp mọi nơi sau khi cuộc đấu tranh giành sự công bằng đã chiến thắng.

Vào đầu tháng 3/2020, Chủ tịch Steven Zhang của câu lạc bộ (CLB) Inter Milan đã công kích thẳng mặt Giám đốc ban tổ chức Serie A là ông Paolo Dal Vino là "gã hề" và "nỗi ô nhục" khi đưa ra quyết định hoãn trận đấu giữa Juventus và Inter từ 1/3 xuống 13/5/2020 vì lý do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, quyết định này được coi là bất công với Inter khi họ có lịch trình thi đấu dày đặc còn Juventus được nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian dài.

"Tôi cho rằng những chỉ trích đó là quá nhẹ ấy chứ", Chủ tịch Zhang nói với tờ Financial Times.

Chân dung thiếu gia 9x nhà giàu vượt sướng: Con của người giàu thứ 28 Trung Quốc, từng làm việc cho JP Morgan Chase và là chủ tịch CLB Inter Milan - Ảnh 1.

Đây là động thái chưa từng có tiền lệ khi chủ tịch một CLB lớn như Inter công khai chỉ trích ban tổ chức Serie A. Sau đó những cuộc họp khẩn cấp đã được tiến hành và cuối cùng ban tổ chức phải lùi trở lại ngày thi đấu xuống 8/3 để đảm bảo công bằng. Thậm chí, có tin đồn rằng Giám đốc Dal Vino đã chịu sức ép quá lớn và nghĩ tới chuyện nghỉ việc.

Trong khi đó, phía Juventus cũng đã phải đưa ra những tuyên bố nhượng bộ với Chủ tịch Zhang nhằm xoa dịu tình hình.

"Chúng tôi tự hào về cậu Steven Zhang", là những biểu ngữ mà nhóm cổ động viên của Inter căng khắp mọi nơi sau khi cuộc đấu tranh giành sự công bằng đã chiến thắng.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi Chủ tịch Zhang của đội bóng giàu thành tích xứ Italy là thế hệ phú nhị đại, ám chỉ tầng lớp con cái của những tỷ phú tại Trung Quốc.

Phú nhị đại ít bê bối

Steven Zhang có tên thật là Zhang Kangyang, sinh ngày 21/12/1991 và là con trai của tỷ phú Zhang Jindong, nhà sáng lập tập đoàn Suning Holdings. Tập đoàn này vốn khởi đầu là một hãng bán lẻ vào năm 1990 nhưng nhanh chóng chuyển sang kinh doanh chuỗi. Hiện Suning đang là một công ty kinh doanh trên nhiều lĩnh vực từ logistics, tài chính, công nghệ, bất động sản cho đến giải trí.

Hiện Steven Zhang đang được đánh giá là một trong những doanh nhân trẻ có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc khi được tạp chí Fortune China liệt vào danh sách "40 Under 40" 2 năm liền liên tiếp.

Chân dung thiếu gia 9x nhà giàu vượt sướng: Con của người giàu thứ 28 Trung Quốc, từng làm việc cho JP Morgan Chase và là chủ tịch CLB Inter Milan - Ảnh 2.

Vào tháng 10/2018, cậu chủ Zhang của Suning tiếp quản CLB Inter và trở thành chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử đội bóng này. Nguyên nhân là Suning đã thu mua lại cổ phần của Inter từ năm 2016 với tổng giá trị 270 triệu Euro, khiến Zhang có được ghế trong hội đồng quản trị và có quyền điều hành đội bóng.

Trên thực tế, Steven Zhang không chỉ làm chủ tịch đội bóng Inter mà còn là chủ tịch của Suning International, qua đó chịu trách nhiệm mở rộng kinh doanh của tập đoàn ra thị trường nước ngoài. 

Hiện Suning được xếp thứ 2 trong số top 500 doanh nghiệp phi quốc doanh tại Trung Quốc với tổng doanh thu hàng năm lên tới 602,5 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 79 tỷ Euro. Trong khi đó, mảng thương mại điện tử Suning.com của tập đoàn có tổng giá trị lên tới hơn 269 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 34 tỷ Euro với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng năm vượt 33 tỷ Euro.

Theo thống kê của Forbes, nhà sáng lập Zhang Jindong của Suning có khối tài sản cá nhân 6,2 tỷ USD và là người giàu thứ 28 ở Trung Quốc.

Sinh ra trong gia đình giàu có, Steven Zhang cũng nhận được sự giáo dục khá tốt khi từng theo học tại Mercersburg, trường trung học hàng đầu nước Mỹ khi mới 15 tuổi. Sau đó anh vào học trường Pennsylvania, dù trước đó từng nhận được lời mời từ MIT (Học viện công nghệ Massachuset) và Đại học Duke.

Trước khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình, Zhang đã tích lũy kha khá kinh nghiệm. Anh từng làm việc tại Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và tập đoàn tài chính JP Morgan Chase. Cuộc sống của Zhang cũng vô cùng sạch sẽ, không nhiều bê bối như một số phú nhị đại nổi tiếng khác của Trung Quốc.

Chân dung thiếu gia 9x nhà giàu vượt sướng: Con của người giàu thứ 28 Trung Quốc, từng làm việc cho JP Morgan Chase và là chủ tịch CLB Inter Milan - Ảnh 3.

"Chúng tôi tự hào về cậu, Steven Zhang"

Tuy nhiên sự giàu có và hậu thuẫn từ gia đình cũng đi kèm với áp lực. Do là chủ tịch trẻ nhất trong số những CLB từng vô địch Châu Âu nên Steven Zhang chịu rất nhiều áp lực, nhất là khi người tiền nhiệm để lại một mớ hỗn độn. Bản thân Zhang cũng cho biết cậu không hề biết đến Inter cho đến khi nhận chức chủ tịch CLB.

"Chúng tôi tự hào về cậu"

Trước khi Steven Zhang lên làm chủ tịch, đội ngũ quản lý của Inter đã khá già cỗi trong tư duy. Nhiều CLB khác tại Châu Âu đã đẩy mạnh quảng bá mạng xã hội thì Inter vẫn thờ ơ với chúng dù đây là kênh giới thiệu thương hiệu cũng như thu lợi nhuận khá tốt. Chỉ đến khi Zhang tiếp quản CLB, đội ngũ thương mại của Inter mới được thổi làn gió mới.

Mạng xã hội của Inter hiện đã có tới 21 triệu lượt thích bao gồm nhiều video được sản xuất công phu, có đầu tư nhằm quảng bá thương hiệu.

Nhờ sự nỗ lực của Chủ tịch Zhang cùng đội bóng, Inter hiện đang trở lại là một trong những CLB hàng đầu Italy và Châu Âu. Trong những năm vừa qua, Steven Zhang đã quyết định chi tới 200 triệu Euro để mua những cầu thủ sáng giá như Romelu Lukaku hay Christian Eriksen, qua đó giúp đội bóng trở thành đối thủ đáng gờm tranh chức vô địch Serie A, chiếc cúp mà lần cuối Inter được cầm là cách đây 10 năm.

Trong mùa giải trước, Serie A đã giúp thu hút 1,2 tỷ Euro doanh thu truyền hình, chỉ kém hơn giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh là Ngoại hạng Anh với 2 tỷ Euro. Nếu nhìn vào bảng thành tích doanh thu, Inter từ vị trí đứng cuối trong top 10 CLB có doanh thu hàng năm cao nhất Châu Âu đã vươn dần lên và trở thành đối thủ đáng gờm với CLB đang đứng đầu Serie A là Juventus.

Trong khoảng 2013-2018, doanh thu của Inter đã tăng từ 162,8 triệu Euro lên 280 triệu Euro. Với những quy định chặt chẽ trong việc mua cầu thủ mới mỗi mùa giải, Chủ tịch Zhang đang nóng lòng đổ tiền đầu tư vào nhiều hạng mục nhằm cải thiện kết quả thi đấu cũng như doanh thu của Inter.

Chân dung thiếu gia 9x nhà giàu vượt sướng: Con của người giàu thứ 28 Trung Quốc, từng làm việc cho JP Morgan Chase và là chủ tịch CLB Inter Milan - Ảnh 4.

Top 10 CLB có doanh thu cao nhất theo mùa tại Châu Âu (triệu Euro)

Gần đây, CLB này đã tuyên bố kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 1,3 tỷ Euro để đưa vào sử dụng trong năm 2023. Theo dự kiến, sân vận động mới này sẽ nâng thu nhập hàng năm của đội bóng từ 40 triệu Euro lên hơn 100 triệu Euro.

Trong năm 2019, tổng giá trị của CLB Inter đã tăng 41% lên 692 triệu Euro, mức tăng trưởng mạnh nhất tại Châu Âu.

Đặc biệt hơn, động thái hết mình bảo vệ quyền lợi của Inter đã giúp chủ tịch Zhang được cổ động viên đội bóng chào đón. Thay vì những sự nghi ngờ khi mới lên nắm quyền, giờ đây người hâm mộ Inter thực sự coi vị chủ tịch 9x từ Trung Quốc, một phú nhị đại từng chẳng hề biết đến tên đội bóng trở thành một thành viên của một trong những CLB giàu truyền thống nhất Italy.

AB

Cùng chuyên mục
XEM