CEO Mekong Capital: Tôi không muốn những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ “tôi có gì đó không ổn”

03/08/2022 15:30 PM | Sống

Từng lớn lên với nỗi nghi ngờ về bản thân mình, Chris Freund muốn trang bị cho con cái những kỹ năng và sức mạnh để con trải nghiệm sự tự do, và được trao quyền để đạt được những điều các con chọn trong cuộc sống.

Là người thành công trong kinh doanh, ông nghĩ làm một người cha "thành công" có khó không?

Vâng, có chứ. Vào năm 2007, tôi khám phá sức mạnh chuyển hóa bản thân mình khi tham gia chương trình Landmark Forum. Từ đó, tôi thay đổi cách nhìn của tôi về bản thân, tôi là ai trên thế giới này, và thậm chí là mục đích cuộc đời tôi.

Các con gái của tôi được sinh ra vào năm 2013 và 2014, và tôi luôn muốn mình là một người cha thật tốt. Đặc biệt là cha mẹ có vai trò như thế nào trong việc cho con trải nghiệm sự tự do, trách nhiệm, được trao quyền, và những kỹ năng sống thật sự quan trọng.

Vào lúc tôi tầm 12 tuổi, tôi có cách nhìn nhận bản thân là tôi có gì đó không ổn, tôi mang theo niềm tin đó cho đến khi trưởng thành. Nhiều năm sau đó, tôi mới thôi không tin vào nó nữa. Từ trải nghiệm đó, tôi hiểu mình không muốn con mình và những đứa trẻ khác lớn lên với niềm tin như vậy, điều sẽ góp phần hoặc làm cho trẻ con cảm thấy mình bất lực.

Theo ông, "làm cha mẹ thành công" nghĩa là gì? Ông muốn điều gì nhất cho các con trong cuộc sống?

Đó là khi con tôi trải nghiệm được về sự tự do, biểu hiện bản thân, và được trao quyền để đạt được hay hoàn thành những điều các con chọn trong cuộc đời. Một phần vai trò của tôi là trang bị cho các con những kỹ năng và sức mạnh để thành công trong cuộc sống. Nhưng các con tôi phải chọn điều mình quan tâm trong cuộc sống và con đường mà mình muốn đi.

CEO Mekong Capital: Tôi không muốn những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ “tôi có gì đó không ổn” - Ảnh 1.

Chuyên gia huấn luyện Shelly Lefkoe.

Khi ông nói "thành công" nghĩa là gì? Vì có nhiều người thành công nhưng không hạnh phúc?!

Thành công nghĩa là các con có thể hoàn thành ý định của mình. Khi các con cam kết làm gì đó, các con có cơ hội và năng lực để đạt được bất kỳ điều gì mình lựa chọn. Nếu các con tôi chọn hạnh phúc là điều quan trọng với chúng, thì tôi cũng muốn chúng hạnh phúc.

Ông rất rõ về điều mình muốn dành cho con và ông muốn làm một người cha tốt. Ông làm điều này như thế nào?

Sẽ là sai nếu cho là tôi biết câu trả lời. Tôi chỉ chắc chắn là, việc tiếp tục tìm hiểu điều gì là hiệu quả nhất để giúp con cảm thấy được trao sức mạnh, được đưa ra quyết định, có trách nhiệm và có cơ hội tiếp cận bất kì điều gì chúng muốn có, là quan trọng.

CEO Mekong Capital: Tôi không muốn những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ “tôi có gì đó không ổn” - Ảnh 2.

Hội thảo "Làm cha mẹ theo cách truyền sức mạnh" được tổ chức tại TP.HCM trong tháng 8.

Với lịch trình công việc dày đặc , điều gì làm ông dành 2 ngày để tham gia hội thảo của bà Shelly Lefkoe để học về cách làm cha mẹ? Ông nghĩ nó xứng đáng với thời gian của mình?

Chương trình hội thảo mà tôi đã tham gia đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi thấy được hiệu quả của loại phương pháp như vậy. Khi tôi phát hiện có một chương trình tập trung chuyển hóa cách làm cha mẹ hiệu quả, tôi rất hào hứng, rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi khám phá những điều mới, chuyển hóa bản thân trong vai trò làm cha theo cách sẽ mang lại những thay đổi lớn lao cho các con gái của tôi.

Ngay cả khi tôi đã nghe chương trình audio của bà và học rất nhiều từ đó, tôi vẫn tham gia hội thảo "Làm cha mẹ theo cách truyền sức mạnh" diễn ra ở HCM vào tháng 8 này với tâm trí cởi mở, mong chờ những khám phá mới giúp tôi chuyển hóa cách làm cha.

CEO Mekong Capital: Tôi không muốn những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ “tôi có gì đó không ổn” - Ảnh 3.

Theo chuyên gia Shelly Lefkoe, cha mẹ có thể cho con tương lai rộng mở từ sự tự tin của mình.

Giữa rất nhiều sách, chuyên gia huấn luyện và chương trình dạy làm cha mẹ, tại sao ông chọn chương trình này?

Thực tình tôi không đọc quá nhiều sách về cách làm cha mẹ. Chương trình duy nhất là chương trình audio của bà Shelly mang tên "Làm cha mẹ theo cách truyền sức mạnh". Trước đây, tôi chỉ cố gắng áp dụng những gì tôi học trong chương trình chuyển hóa bản thân mình vào cuộc sống. Nhưng với "Làm cha mẹ theo cách truyền sức mạnh", tôi cảm thấy nó sâu hơn vì nó cụ thể dành riêng cho cha mẹ. Qua chương trình, tôi phát hiện những điều chúng ta nói hay hành động ảnh hưởng lên niềm tin mà trẻ hình thành về chính mình, và bà đưa ra những góc nhìn tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Vì sao ông mang chương trình này về Việt Nam?

Tôi gặp nhiều người ở Việt Nam mong muốn lựa chọn một tương lai chứ không chỉ lặp lại quá khứ. Nhiều người Việt Nam sẵn sàng chú trọng vào tương lai và hoàn toàn cởi mở. Và tôi gặp nhiều người quan tâm hỏi về cách làm cha mẹ hiệu quả thì cần gì. Nhiều người rất yêu con mình và thực sự quan tâm về con họ, và họ muốn trở thành những người cha mẹ tuyệt vời. Cho nên đây là cơ hội để tôi mang chương trình này về Việt Nam.

Nếu ông muốn chia sẻ điều gì về mối quan hệ giữa ông với các con gái bây giờ, thì sẽ là gì?

Tôi yêu các con (ông nở nụ cười trìu mến).

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM