CEO Jetstar Pacific làm Phó Tổng giám đốc ACV

19/01/2020 20:16 PM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Quốc Phương, Tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines giữ chức Phó Tổng giám đốc ACV. Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ACV.

HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( UPCoM: ACV ) bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phương, Tổng giám đốc Hàng không Jetstar Pacific Airlines giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 15/1.

Ông Phương tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Kế toán và thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Greenwich, Anh và gia nhập ngành hàng không vào năm 2004 với vị trí Giám đốc Tiếp thị Hành khách (Passenger Marketing Manage) của United Airlines tại Vietnam.

Năm 2005, ông Phương đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị Hành khách (Passenger Sales and Marketing Manager) tại Vietnam Airlines chi nhánh miền Nam. Sau đó, ông Phương quản lý các chi nhánh nước ngoài của Vietnam Airlines và giữ các chức vụ như Giám đốc chi nhánh Osaka, Đức, Pháp và Trưởng văn phòng khu vực châu Âu. Tháng 12/2016, ông Phương được bổ nhiệm làm CEO Jetstar Pacific Airlines.

Ngoài ra, HĐQT ACV cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ACV từ ngày 15/1.

 CEO Jetstar Pacific làm Phó Tổng giám đốc ACV  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Tân Phó Tổng giám đốc ACV (thứ 2từ trái sang). Ảnh: ACV

Trước đó, đầu tháng 9/2019, ông Lê Xuân Tùng, bà Lê Thị Diệu Thúy và ông Đào Việt Dũng đồng thời miễn nhiệm khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc ACV.

Sau khi thay đổi nhân sự, Ban Tổng giám đốc công ty hiện có 6 người với Tổng giám đốc là Vũ Thế Phiệt và 5 Phó Tổng giám đốc Đỗ Tất Bình, Nguyễn Đình Dương, Võ Anh Tú, Nguyễn Quốc Phương và Nguyễn Đức Hùng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, "ông lớn" cảng hàng không ghi nhận doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận trước thuế là 7.298 tỷ đồng, tăng 19%. Như vậy, công ty hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận.

Hiện tại ACV đang quản lý 21 cảng hàng không, trong đó, hạ tầng tại một số cảng quan trọng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất đang xuống cấp. Tuy nhiên, việc cổ phần hóa khiến ACV không thể nâng cấp sân bay do hạ tầng khu bay không được đưa vào giá trị tài sản doanh nghiệp mà do Nhà nước quản lý, đơn vị chỉ có nhiệm vụ khai thác.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận đề xuất Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu phương án sử dụng vốn từ ACV để sớm triển khai cải tạo, nâng cấp khu bay với tổng mức đầu tư hơn 4.150 tỷ đồng. Trong đó, sửa sân bay Tân Sơn Nhất gần 1.880 tỷ đồng, thời gian triển khai trong hơn 24 tháng và Nội Bài có tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.300 tỷ đồng trong 26 tháng.

Theo Châu Anh

Từ khóa:  Jetstar Pacific , ACV
Cùng chuyên mục
XEM