CEO Huawei: Chính phủ Mỹ quản lý doanh nghiệp tiểu tiết như “mẹ chồng”

08/07/2019 10:16 AM | Xã hội

CEO Huawei Nhậm Chính Phi bày tỏ sự hoài nghi trước hành động quản lý các hãng công nghệ quá mức của chính quyền Tổng thống Trump.

Nhà sáng lập kiêm CEO Huawei Nhậm Chính Phi thường ca ngợi các hoạt động kinh doanh của Apple. Lần này, ông cho rằng Apple đã đúng trong vấn đề bảo mật. Trước đó, ông Nhậm từng lên tiếng bênh vực Apple trong thương chiến Mỹ - Trung, ngay cả khi công ty của ông bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

Trả lời Financial Times, ông Nhậm cho biết sẽ không cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, giống cách Apple không trao những dữ liệu xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Ông cho rằng người dùng là chủ sở hữu dữ liệu chứ không phải Huawei.

Theo ông, nhà mạng phải theo dõi mọi người dùng để có thể thực hiện cuộc gọi. Đó là trách nhiệm của nhà mạng. Còn Huawei, với tư cách nhà cung cấp thiết bị, họ không theo dõi dữ liệu nào cả.

CEO Huawei khẳng định công ty của ông không bao giờ làm điều này. Nếu họ làm dù chỉ một lần, Mỹ sẽ có bằng chứng và tuyên truyền khắp thế giới. Sau đó, 170 quốc gia và khu vực nơi Huawei đang hoạt động sẽ dừng mua sản phẩm của họ và công ty sẽ sụp đổ.

Huawei dự báo có thể mất 30 tỷ USD doanh thu năm 2019 phần lớn do hạn chế thương mại của Mỹ. Ông Nhậm bày tỏ sự hoài nghi trước hành động của chính quyền Tổng thống Trump.

"Chính phủ Trung Quốc không can thiệp vào hoạt động kinh doanh. Tôi không biết vì sao chính phủ Mỹ lại quản lý các hãng công nghệ cực đoan như vậy. Họ hành động như thể "mẹ chồng". Nếu họ quá tham lam, "con dâu" họ sẽ chạy mất".

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM