Tài sản những người giàu nhất nước Mỹ lớn tới mức nào?

30/09/2014 16:15 PM | Kinh doanh

Tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ đạt 2,29 nghìn tỉ USD, tăng 270 tỉ USD so với năm ngoái. Con số này tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của Brazil, quốc gia có 200 triệu dân.

Những người giàu nhất của Mỹ đang tiếp tục giàu lên nhờ vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Tỉ phú "ít tiền" nhất trong danh sách Forbes 400 năm nay cũng phải có tổng tài sản lên tới 1,55 tỉ USD. Đây là mức cao nhất kể từ khi Forbes bắt đầu thực hiện danh sách này kể từ năm 1982. Năm ngoái, con số này là 1,3 tỉ USD.

Bill Gates tiếp tục là người giàu nhất nước Mỹ trong 21 năm liên tiếp, với tài sản ròng lên tới 81 tỉ USD. Cổ phiếu của Microsoft đã tăng 0,06% trong năm qua. Tuy nhiên, số cổ phần của Bill Gates tại Microsoft hiện chiếm chưa tới 20% tổng tài sản của ông. 

Trong khi đó, người bạn thân của Bill Gates, tỉ phú Warren Buffett, người đứng đầu Berkshire Hathaway nắm giữ vị trí thứ 2 trong top 400 này. Ông đã duy trì vị trí này kể từ năm 2001, với tài sản ròng đạt 67 tỉ USD. Lary Elison, người vừa mới từ chức CEO tại Oracle, đứng ở vị trí thứ 3 với tài sản ròng đạt 50 tỉ USD.

Các thành viên của nhà Walton, sở hữu chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-mart, nắm giữ 4/10 vị trí đứng đầu của danh sách người giàu nhất, với tài sản mỗi người đều trên 30 tỉ USD.

Bill Gates tiếp tục là người giàu nhất nước Mỹ trong 21 năm liền

Bill Gates tiếp tục là người giàu nhất nước Mỹ trong 21 năm liền

Mark Zukerberg, người sáng lập ra mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đứng thứ 11 trong bảng danh sách này. Mark là người có tài sản tăng nhanh nhất trong danh sách. Tài sản của anh đạt 34 tỉ USD, tăng 15 tỉ so với năm ngoái. Tài sản Mark tỉ lệ thuận với đà tăng chóng mặt của cổ phiếu Facebook trong năm qua. Xét vê tỉ lệ, Nick Woodman, người sáng lập GoPro, có mức tăng tài sản tới 200% trong năm qua, sau khi GoPro lên sàn chứng khoán vào tháng 7. Tài sản của anh hiện đạt 3,9 tỉ USD. 

Tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ đạt 2,29 nghìn tỉ USD, tăng 270 tỉ USD so với năm ngoái. Để dễ hình dung, con số này tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của Brazil, quốc gia có 200 triệu dân.

Chỉ tính riêng tổng tài sản của 3 người giàu nhất nước Mỹ đã đạt xấp xỉ 200 tỉ USD. Con số này còn cao hơn cả GDP Việt Nam (khoảng 180 tỉ USD trong năm 2013).

Tài sản ròng trung bình của nhóm này đạt 5,7 tỉ USD, tăng 700 triệu USD so với năm ngoái, và là kỷ lục từ trước đến nay. 303 trên tổng số 400 tỉ phú trong danh sách có tài sản tăng trong năm qua. Chỉ có 36 người có tài sản bị giảm. 26 người bị đẩy khỏi danh sách này, vài người qua đời, trong đó có tỉ phú Malcolm Glazer, người sở hữu Câu lạc bộ Manchester United nổi tiếng.

Elizabeth Holmes là tỉ phú nữ trẻ nhất trong danh sách này. Tài sản của cô cũng đến từ việc tự kinh doanh chứ không phải là thừa kế. Chỉ mới ở tuổi 30, nhưng cô đã sở hữu 50% cổ phần tại công ty Theranos trị giá 9 tỉ USD.

>> Mark Zukerberg kiếm tiền giỏi nhất nước Mỹ năm 2014

Trang Lam

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM