Số lượng người siêu giàu Việt Nam sẽ tăng mạnh nhất thế giới 10 năm tới

05/03/2016 12:25 PM | Kinh doanh

Ngoài Sri Lanka, không có quốc gia nào có tỷ lệ người siêu giàu tăng tưởng mạnh như Việt Nam trong 10 năm tới.

Theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report 2016) mới nhất của Knight Frank, số người thuộc tầng lớp giới siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD đã giảm 3% trong năm 2014-2015, từ 193.115 người xuống 187.468 người.

Dẫu vậy, do những biến động về kinh tế, chứng khoán cũng như giảm tốc kinh tế Trung Quốc, tổng tài sản của giới siêu giàu đã giảm từ 22.00 tỷ USD năm 2014 xuống 19.300 tỷ USD.


Số người thuộc tầng lớp siêu giàu có tài sản trên 30 triệu USD, trên 100 triệu USD và trên 1 tỷ USD.

Số người thuộc tầng lớp siêu giàu có tài sản trên 30 triệu USD, trên 100 triệu USD và trên 1 tỷ USD.

Riêng tại Việt Nam, số người thuộc tầng lớp siêu giàu với tài sản hơn 30 triệu USD đã tăng mạnh 354% trong khoảng 2005-2014, từ 37 người lên 156 người. Trong khoảng 2014-2015, số người thuộc tầng lớp này tăng 8% từ 156 người lên 168 người.

Báo cáo của Knight Frank cũng dụ đoán tổng số người thuộc tầng lớp này tại Việt Nam sẽ tăng 140% từ nay đến năm 2025 lên 403 người, mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

Ngoài Sri Lanka, không có quốc gia nào có tỷ lệ người siêu giàu tăng tưởng mạnh như Việt Nam trong 10 năm tới.

Bên cạnh đó, số liệu của báo cáo cho thấy độ tuổi của các tỷ phú Việt nam còn khá trẻ, trung bình khoảng 45 tuổi. Con số này thấp hơn nhiều so với Trung Quốc (52), Mỹ (56), Anh (57) và Thụy Sỹ (62).

Ngoài ra, thị trường bất động sản Việt nam cũng thuộc top 3 thị trường đáng đầu tư nhất thế giới bên cạnh Mỹ và Đức. Báo cáo nhận định những thay đổi trong cơ chế và quá trình mở cửa kinh tế đã khiến thị trường Việt Nam vượt qua nhiều quốc gia mới nổi khác.


Độ tuổi bình quân của giới siêu giàu Việt Nam khá thấp.

Độ tuổi bình quân của giới siêu giàu Việt Nam khá thấp.

Trong vòng 10 năm tới, Knight Frank dự đoán số người thuộc tầng lớp này vẫn sẽ tăng 41% lên 263.483 người.

Trong khi đó, top những người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 1 tỷ USD cũng giảm 3% trong năm 2014-2015, từ 1.982 người xuống 1.919 người. Dẫu vậy báo cáo cũng dự đoán số người thuộc tầng lớp này vẫn sẽ tăng 44% trong 10 năm tới lên 2.760 người.

Thêm vào đó, báo cáo cũng cho thấy hầu hết giới siêu giàu đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu với 62% số người được hỏi cho biết đã tăng cường chi tiền vào các loại tài sản này trong 10 năm qua. Mảng tác phẩm nghệ thuật, rượu vang và xe cộ chỉ có 26% người được hỏi là đã tăng đầu tư vào đây.

Dự kiến trong vòng 10 năm tới, loại tài sản này vẫn sẽ là kênh đầu tư ưa thích của giới siêu giàu khi có 70% người được hỏi muốn tăng cường đầu tư vào đây. Trong khi đó, chỉ có 36% số siêu giàu được hỏi sẽ tăng chi tiền cho tác phẩm nghệ thuật, rượu vang và siêu xe.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM