“Siêu cơ” Dreamliner gặp trục trặc sau 1 tuần vận hành

08/11/2011 19:18 PM |

Chiếc máy bay mới 787 Dreamliner của hãng Boeing, vốn chỉ bắt đầu thực hiện các chuyến bay chở khách thông thường kể từ đầu tháng này, đã gặp trục trặc kỹ thuật đầu tiên hôm Chủ nhật khi càng hạ cánh không mở.


Sự cố xảy ra trên chuyến bay nội địa của hãng hàng không Nhật Bản ANA hôm 6/11.

Các phi công trên chiếc 787 Dreamliner đã buộc phải triển khai càng hạ cánh sử dụng hệ thống trợ giúp bằng tay, sau khi một đèn báo hiệu cho thấy các bánh hạ cánh không mở hoàn toàn.

Máy bay đã hạ cánh an toàn tại Okayama trong nỗ lực thứ 2 sau khi xảy ra sự cố, ANA cho biết. Không trường hợp nào bị thương được thông báo.

Boeing và ANA đang phối hợp điều tra sự cố trên. “Chúng tôi chưa rõ trục trặc là gì nhưng đang điều tra”, một phát ngôn viên của Boeing cho biết.

Hãng tin Kyodo cho hay trục trặc trên có liên quan tới van thuỷ lực nhưng Boeing từ chối xác nhận nguyên nhân.

787 Dreamliner được xem là dòng máy bay chở khách mang tính cách mạng vì được chế tạo chủ yếu bằng vật liệu nhẹ giúp giảm trọng lượng, nhờ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn. Các khoang hành khách cũng thoải mái hơn.

ANA là hãng hàng không đầu tiên - và cũng là duy nhất cho tới hay - vận hành chiếc 787 Dreamliner sau khi được chuyển giao hồi tháng 9 sau 3 năm trì hoãn.

787 Dreamliner đã thực hiện chuyến bay thương mại đặc biệt đầu tiên từ Tokyo đi Hồng Kông hôm 26/10 và ANA mới sử dụng nó cho các chuyến bay nội địa thông thường kể từ 1/11.

ANA cho hay hãng sẽ bay chiếc phi cơ mới trên đường bay nội địa để thử nghiệm, trước khi đưa nó vào các đường bay quốc tế.

Sự cố hôm Chủ nhật diễn ra chỉ vài ngày sau khi một chiếc Boeing 767 phải hạ cánh bằng bụng tại Warsaw (Ba Lan) sau khi càng hạ cánh bị trục trặc.

Theo Ninh Nhi
Dân trí / AP

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM