Ông Putin quyết triệt hạ McDonald’s tại Nga

21/10/2014 19:30 PM | Kinh doanh

Hơn 200 của hàng McDonald’s tại Nga – tương đương gần một nửa trong tổng số 440 địa điểm tại đất nước này đang chịu sự điều tra của chính phủ. Ngoài ra, đã có 9 cửa hàng bị buộc đóng cửa trong những tuần gần đây.

Các cửa hàng McDonald’s đang là nạn nhân trong cuộc giao tranh kinh tế giữa Moscow và Washington. Theo đó, hơn 200 của hàng McDonald’s tại Nga – tương đương gần một nửa trong tổng số 440 địa điểm tại đất nước này đang chịu sự điều tra của chính phủ. Ngoài ra, đã có 9 cửa hàng bị buộc đóng cửa trong những tuần gần đây.

Biện pháp trừng phạt thẳng tay đối với một trong những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ tại Nga được coi là hành động trả đũa của nước này với lệnh trừng phạt được áp đặt bởi Mỹ và châu Âu về vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine. “Sức khỏe và quy tắc an toàn là công cụ đòn bẩy thường được điện Kremlin sử dụng để giải quyết các tranh chấp chính trị”, Nonna Crane, luật sư tại Chadbourne & Parke phân tích.

McDonald’s chính thức tiếp cận người tiêu dùng Nga vào năm 1990 khi mở cửa hàng lớn nhất trên thế giới tại quảng trường Pushkin của Moscow. “Gã khổng lồ” đồ ăn nhanh không tiết lộ lợi nhuận thu được tại thị trường Nga nhưng tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor ước tính doanh số bán hàng tại Nga của McDonald’s đạt 2,2 tỷ USD vào năm ngoái – tương đương 8% trong số tổng doanh số toàn cầu là 28 tỷ USD.

McDonald’s vốn có mối quan hệ tốt với Kremlin khi vào tháng 2 hãng này chính thức tài trợ cho Thế vận hội Sochi khi xây dựng sân chơi như một món quà cho các trẻ em địa phương. Tuy vậy, đến tháng 8, vì những báo buộc liên quan đến an toàn vệ sinh, nhà chức trách Nga đã yêu cầu đóng cửa cửa hàng lớn nhất tại quảng trường Pushkin và hàng loạt cửa hàng khác của McDonald's.

Trong công bố mới nhất, McDonald nói nhà chức trách đã ra lệnh tạm đình chỉ hoạt động 9 cửa hàng bao gồm cả ở quảng trường Pushkin. “Chúng tôi không đồng ý với quyết định này và sẽ kháng án”.

Đại diện Chadbourne & Parke nói rằng việc này sẽ gây khó khăn cho cả hai. McDonald chỉ có thể kháng cáo lên tòa án tối cao của Nga, và việc chống lại chính phủ nước này là điều “rất, rất khó”. Bên cạnh đó, nếu chính phủ Nga yêu cầu đóng hàng loạt các cửa hàng McDonald’s sẽ khiến khoảng 37.000 người bị mất việc, gây khó khăn cho các nông dân và nhà cung cấp khác của Nga vốn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho chuỗi đồ ăn nhanh này.

Với McDonald, khó khăn tại Nga càng khiến tình hình kinh doanh của hãng thêm thê thảm. Cụ thể, kết quả kinh doanh gây thất vọng vào quý 3 mới được công bố. Các chuyên gia phân tích ước tính rằng doanh thu của hãng sẽ giảm 1,8% và tổng thu nhập giảm 11%. Bên cạnh đó, công ty này cũng đang chịu chỉ trích về vấn đề an toàn thực phẩm tại Trung Quốc và doanh số bán hàng sụt giảm tại Mỹ.

>> McDonald's gặp thách thức 'thiên niên kỷ'

Phương Linh

Đàm Vân

Từ khóa:  mcdonald
Cùng chuyên mục
XEM