Nhà đầu tư hãy quên FANG đi, giờ là lúc rót tiền vào MAGS

17/12/2015 13:39 PM | Kinh doanh

Cái tên mới đại diện cho nhóm 4 cổ phiếu công ty công nghệ tốt nhất khiến phố Wall "phát cuồng" đó là “MAGS” dùng để chỉ: Microsoft, Amazon, Google và Salesforce.

Hầu hết mọi người đều đã quen thuộc với cái tên những cổ phiếu “FANG” do chủ xị chương trình “Mad Money” của tờ CNBC là Jim Cramer khởi xướng. FANG được dùng để chỉ những cổ phiếu công ty công nghệ tốt nhất trên thị trường gồm: Facebook, Amazon, Netflix và Google.

Tuy nhiên hiện tại đã có một cái tên mới đại diện cho nhóm 4 cổ phiếu công ty công nghệ tốt hơn nữa đó là “MAGS” dùng để chỉ: Microsoft, Amazon, Google và Salesforce.

Amazon và Google cùng với Microsoft và Salesforce là những công ty dẫn đầu trong thị trường điện toán đám mây.

Mặt khác, họ cho thuê dung lượng máy tính tại các trung tâm dữ liệu và như vậy khách hàng không cần phải mua hàng loạt phần cứng và phần mềm cồng kềnh. Với lợi thế là người dẫn đầu thị trường, mảng kinh doanh điện toán đám mây Amazon Web Service (AWS) của Amazon hiện đang tiến tới mốc 7 tỷ USD doanh thu trong năm nay.

Cái tên MAGS hiện nay chưa thực sự trở thành xu hướng và được biết tới rộng rãi nhưng theo một thông báo vào thứ 4 của ngân hàng Deutsche thì MAGS vượt trội hơn hẳn so với những công ty còn lại trong năm qua.

Thậm chí, ngân hàng này còn khẳng định MAGS sẽ tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng khủng khiếp trong thời gian tới.

Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của 4 nhà cung cấp điện toán đám mây hàng đầu gồm Microsoft, Amazon, Google và Salesforce sẽ có một năm 2015 cực kỳ ngọt ngào”, thông báo khẳng định.

4 công ty này gộp lại có vốn hóa thị trường 1,3 nghìn tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng giá cổ phiếu trung bình gần 50% trong năm qua.

Deutsch Bank còn đính kèm theo biểu đồ dưới đây thể hiện sức mạnh của MAGS:


Nếu bỏ tiền vào 4 công ty MAGS, nhà đầu tư đã có thể thu lời lớn chỉ sau 1 năm.

Nếu bỏ tiền vào 4 công ty MAGS, nhà đầu tư đã có thể thu lời lớn chỉ sau 1 năm.

Báo cáo này nhấn mạnh rằng 4 cổ phiếu trong nhóm MAGS này sẽ còn thăng hoa hơn nữa trong năm tới bởi các nhà đầu tư sẽ tiếp tục vô cùng phấn khích và mảng kinh doanh điện toán đám mây cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Bài viết cũng nói rằng mảng kinh doanh điện toán đám mây của Google, Salesforce và Microsoft đang được đánh giá ở vị thế tốt bởi AWS của Amazon vẫn chưa có nhiều cải tiến về mặt phần mềm.

Tuy vậy, Amazon vẫn tiếp tục đứng ở vị trí khá xa so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh thậm chí cả mảng doanh nghiệp bởi tốc độ tăng trưởng khủng khiếp của AWS. Như một chuyên gia phân tích viết vào ngày thứ 3 rằng: “Chúng tôi xem sự lớn mạnh của AWS là tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ nhiều thập kỷ nay”.

Deutsche Bank cũng cho biết Google sẽ là nhân tố gây nhiều bất ngờ khi đẩy mạnh vào mảng điện toán đám mây – lĩnh vực vẫn được xem là tụt hậu so với AWS và Microsoft Azure. Điều này càng được khẳng định sau động thái thuê cựu CEO Vmware là Diane Greene của họ.

Sự tăng cường tập trung của Google vào mảng doanh nghiệp cũng có thể dẫn đến ý định mua lại Salesforce bởi họ cần tăng doanh số bán hàng và có đội ngũ nhân viên hùng hậu hơn.

“Phố Wall cùng nhất trí với quan điểm cho rằng Google hiện cần thúc đẩy doanh số bán hàng mảng doanh nghiệp và tăng cường đội ngũ hỗ trợ. Những yếu tố này sẽ dẫn tới hàng loạt quyết định tuyển dụng nhân viên bán hàng hoặc thậm chí mua lại một nhà cung cấp điện toán đám mây sẵn có như Salesforce”.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM