[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín

27/04/2018 08:31 AM | Xã hội

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bước vào phòng họp kín tại Tòa nhà Tự do thuộc làng Bành Môn Điếm.

Hai nhà lãnh đạo đã vào phòng họp kín

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bước vào phòng họp kín tại Tòa nhà Tự do thuộc làng Bành Môn Điếm.

Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên ghi sổ lưu niệm, chụp ảnh chung với Tổng thống Hàn Quốc.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua đường phân giới 

Đúng 9h30 giờ Seoul (7h30 giờ Hà Nội), lãnh đạo Triều Tiên đã bước qua đường phân giới chia cắt hai miền và trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên làm điều này kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc cách đây 65 năm.

Đầu tiên, lãnh đạo hai nước bắt tay khi mỗi người đang đứng ở hai bên của giới tuyến quân sự. Sau đó, trong một động thái biểu tượng, ông Moon đã cùng ông Kim bước sang phía Bắc của đường phân giới trước khi cả 2 lãnh đạo đi về phía Nam, nơi hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã hồ hởi bắt tay và cùng duyệt đội nghi thức. Phu nhân Ri Sol-ju không tham gia trong chuyến đi này của ông Kim Jong-un.

Đội danh dự truyền thống đã trình diễn bài hát dân ca Arirang mà nhân dân hai nước đều thông thuộc.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 2.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 3.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 4.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 5.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 6.

Tổng thống Moon Jae-in đã tới Bàn Môn Điếm, sẵn sàng cho cuộc gặp với ông Kim Jong-un 

Tổng thống Moon Jae-in hiện đã tới Bàn Môn Điếm, một ban nhạc đã đợi sẵn để chào đón ông. Khoảng 30 phút nữa, hai nhà lãnh đạo Kim-Moon sẽ bước vào cuộc gặp lịch sử.

Đoàn tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tham gia hội nghị liên Triều gồm có 7 quan chức, bao gồm: Cố vấn An ninh Quốc gia Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon - hai người này từng lãnh đạo phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un hồi tháng 3; Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon; Bộ trưởng Quốc phòng Song Yuong-moo; Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, Chánh Văn phòng Nhà Xanh Im Jong-seok; Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 7.

Trong khi đó, phía Triều Tiên cử 9 quan chức hộ tống nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới hội nghị: Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam, bà Kim Yo-jong- em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề về quan hệ liên Triều Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Thể thao quốc gia Choe Hwi, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề quốc tế Ri Su-yong, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Triều Tiên Pak Yong-sik, Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 8.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 9.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 10.

Tổng thống Moon Jae-in và đoàn tháp tùng đã tới Bàn Môn Điếm.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 11.

Phóng viên thế giới tập trung tại Bàn Môn Điếm từ đêm trước chuẩn bị đưa tin hội nghị 

Theo thông báo, có khoảng 360 đơn vị truyền đến từ 40 nước đăng ký tham gia tác nghiệp cho sự kiện thượng đỉnh liên Triều lần này, trong đó có các hãng tin thông tấn lớn như CNN (Mỹ), Bloomberg (Mỹ), Tân Hoa Xã (Trung Quốc), Kyodo (Nhật Bản), Reuters (Anh)…

Nhật Bản là quốc gia gửi nhiều phóng viên tới nhất, gồm 366 người thuộc nhiều đơn vị triều thông khác nhau.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong lịch sử,  các phóng viên nước ngoài được tham gia đưa tin rộng rãi về sự kiện.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 12.

Nhóm phóng viên CNN túc trực ở Bàn Môn Điếm từ đêm 26/4. Ảnh: CNN

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 13.

Mặt trời ló rạng ở DMZ.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 14.

An ninh được thắt chặt ở Seoul. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

Ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng tới Bàn Môn Điếm, chuẩn bị cho hội nghị liên Triều 

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, sáng sớm nay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng tới Bàn Môn Điếm để tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

"Ông Kim Jong-un sẽ đối thoại cởi mở với ông Moon Jae-in về tất cả các vấn đề liên quan đến việc cải thiện mối quan hệ Hàn-Triều và vấn đề hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên", KCNA cho biết.

Trong khi đó, theo phóng viên của BBC, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã vừa rời Nhà Xanh tới Bàn Môn Điếm.

Người dân Hàn Quốc đã tập trung trước phủ Tổng thống vẫy cờ thống nhất và hô vang "Chúc may mắn" khi xe của Tổng thống Moon jae-in lăn bánh trên đường phố Seoul.

Hội nghị dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 9h30 sáng nay giờ Seoul, tức 7h30 giờ Hà Nội.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 15.

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 16.

Đoàn xe của Tổng thống Hàn Quốc lăn bánh trên đường phố Seoul. Ảnh: Reuters

[CẬP NHẬT] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và TT Hàn Quốc đã bước vào phòng họp kín - Ảnh 17.

Người dân Hàn Quốc hào hứng về một kỳ hội nghị liên Triều thành công. Ảnh: Reuters

Thượng đỉnh liên Triều: Sự kiện cả thế giới cùng theo dõi 

Hôm nay, 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một sự kiện được cả thế giới theo dõi: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Đây là lần thứ ba lãnh đạo 2 nước gặp nhau và là lần đầu tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011.

"Thượng đỉnh liên Triều giống như nước cờ đầu tiên trong cờ vua. Cách bạn chơi sẽ xác lập những khả năng đi cờ sau đó", Mintaro Oba, cựu chuyên viên ngoại giao Mỹ về chính sách Triều Tiên nhận định, "Vì thế ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh liên Triều cơ bản nằm ở không khí mà nó tạo ra và kỳ vọng nào mà nó mang lại trước bước đi kế tiếp - cuộc gặp Trump - Kim".

Trên thực tế, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang ở trong trạng thái chiến tranh. Hiệp ước hòa bình chưa từng được ký kết dù chiến tranh Triều Tiên đã chấm dứt từ 65 năm trước. Giữa hai quốc gia chỉ tồn tại một hiệp định đình chiến và hội nghị lần này thắp lên niềm hy vọng về một hiệp định chính thức giữa hai bên.

Địa điểm diễn ra hội nghị là Bàn Môn Điếm, ngôi làng nằm trong khu an ninh chung trên giới tuyến nóng bỏng giữa hai miền.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM