Cấp dưới của ông Biden lo ngại Twitter dưới thời của Musk sẽ cho phép ông Trump quay trở lại

26/04/2022 14:48 PM | Xã hội

Màn thâu tóm của Elon Musk sẽ tác động ra sao tới chính quyền ông Joe Biden?

Ông Joe Biden
Ông Joe Biden

Ngay sau khi Twitter chính thức bán mình cho Elon Musk, các chiến lược gia đảng Dân chủ và nhiều quan chức Nhà Trắng đã quan ngại về hệ lụy đằng sau sự thay đổi mới của trang mạng xã hội. Họ sợ rằng tỷ phú ngông cuồng Elon Musk - với sẵn những “hiềm khích’’ với Tổng thống Mỹ Joe Biden - sẽ mở lại tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Donald Trump và mời gọi ông quay trở lại nền tảng. Chính quyền ông Joe Biden, xin được phép giấu tên, hiện vẫn đang theo dõi chặt chẽ thỏa thuận này.

“Tự do ngôn luận là bước đầu của một nền dân chủ, và Twitter chính là quảng trường thị trấn kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng với tương lai nhân loại được tranh luận”, Musk nói trong một tuyên bố mới đây.

Theo CNBC, các chiến lược gia đảng Dân chủ đang lo ngại về khả năng xuất hiện tràn lan những thông tin sai lệch trên Twitter dưới sự lãnh đạo của Elon Musk - người trước giờ vẫn nổi tiếng với những chiếc tweet meme và đùa cợt. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 theo đó được cho là có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cấp dưới của ông Biden lo ngại Twitter dưới thời của Musk sẽ cho phép ông Trump quay trở lại - Ảnh 1.

Các quan chức đảng Dân chủ đang lo ngại thương vụ Elon Musk-Twitter

“Bây giờ, ông Trump có thể sẽ quay lại Twitter để gây hấn và tranh giành quyền lực vào năm 2022 và 2024. Trong khi đó, Elon Musk lại không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta sẽ ngăn cản điều này”, Mary Anne Marsh, một chiến lược gia kỳ cựu của đảng Dân chủ chia sẻ với trang CNBC. 

“Musk là một kỹ sư và doanh nhân vĩ đại, nhưng đến tôi còn khó tin tưởng Musk chứ chưa nói gì đến hàng triệu người vào Twitter để tìm kiếm thông tin. Đảng Dân chủ có thể đứng trước bờ vực mất cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022 sắp tới’’, một chiến lược gia chia sẻ quan điểm về Elon Musk. 

Hiện đại diện Twitter, Nhà Trắng và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Dẫu vậy, theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, ông Joe Biden “từ lâu đã nói về những lo ngại xoay quanh sức mạnh khủng khiếp của những nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm Twitter và cả những nền tảng có thể phát tán thông tin sai lệch”, đồng thời nhấn mạnh những trang mạng này cần phải chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình.

Cấp dưới của ông Biden lo ngại Twitter dưới thời của Musk sẽ cho phép ông Trump quay trở lại - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Được biết ông Trump đã bị mạng xã hội Twitter cấm vĩnh viễn sau vụ đoàn người biểu tình tràn vào Điện Capitol đầu tháng 1/2021. Quyết định được đưa ra do lo ngại ông Trump sẽ "kích động thêm bạo lực". Các đồng minh của ông Trump, bao gồm chiến lược gia kỳ cựu Roger Stone, luật sư Lin Wood, luật sư Sidney Powell và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn cũng đã bị nền tảng mạng xã hội này cấm hoàn toàn.

“Tôi sẽ chỉ tham gia lại nếu cựu Tổng thống Trump cũng làm như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này rất khó xảy ra,” luật sư Lin Wood nói.

“Tôi sẽ cân nhắc việc quay trở lại và tôi rất vui khi ai đó quan tâm đến vấn đề tự do ngôn luận và lên tiếng đòi lại điều đó từ Twitter”, luật sư Sidney Powell bình luận sau thông tin Elon Musk mua lại Twitter.

“Tôi nghĩ chúng ta phải có một đấu trường toàn diện cho quyền tự do ngôn luận. Điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được rằng họ có thể tự do phát ngôn trong giới hạn của luật pháp. Tôi hy vọng rằng những người hay phát ngôn chỉ trích nhất trên Twitter sẽ vẫn ở lại với nền tảng này, bởi đó chính là ý nghĩa của sự tự do ngôn luận’’, Elon Musk nói.

Cấp dưới của ông Biden lo ngại Twitter dưới thời của Musk sẽ cho phép ông Trump quay trở lại - Ảnh 3.

Musk hy vọng rằng những người hay phát ngôn chỉ trích nhất trên Twitter sẽ vẫn ở lại với nền tảng

Theo CNBC, những người thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang rất hy vọng tài khoản Twitter của ông sẽ được trả lại. Nhiều người còn khuyến khích ông Trump mời Elon Musk đến Mar-a-Lago, câu lạc bộ tư nhân của ông tại bang Florida sau khi thương vụ hoàn tất.

Tuy nhiên, mới đây, cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không quay lại Twitter, kể cả khi tài khoản của ông được khôi phục.

"Tôi sẽ không sử dụng Twitter, tôi sẽ ở lại với Truth", ông Trump chia sẻ trong một chương trình trên kênh Fox News ngày 25/4, đồng thời bày tỏ sự cảm kích rằng Elon Musk là "một người đàn ông tốt" và sẽ sớm giúp Twitter tốt lên từng ngày.

Theo: CNBC

Vũ Anh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM