Căng thẳng Trung Đông: Một ông trùm dầu thô vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng, đang sản xuất 2,6 triệu thùng dầu mỗi ngày

Đây cũng là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu thô từ ngày 7/3 và tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với một số hoạt động xuất khẩu, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng tại Trung Đông.

Động thái của Kuwait diễn ra sau khi một loạt quốc gia trong khu vực, bao gồm Iraq và Qatar, đã phải cắt giảm sản lượng dầu khí do các rủi ro an ninh ngày càng gia tăng. Theo các nguồn tin thương mại, đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp các chuyến hàng năng lượng từ Trung Đông bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị.

Tâm điểm của sự gián đoạn là eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường năng lượng toàn cầu. Khu vực này hiện vận chuyển khoảng 20% tổng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, khiến bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường năng lượng.

Theo một thông báo thương mại mà Reuters tiếp cận được, KPC cho biết đã buộc phải giảm sản lượng dầu thô cũng như công suất lọc dầu do những rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực. Tuy nhiên, tập đoàn dầu khí quốc gia của Kuwait không công bố chi tiết mức cắt giảm cụ thể.

Dữ liệu thị trường cho thấy trong tháng Hai, Kuwait sản xuất khoảng 2,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Việc cắt giảm hiện được mô tả là một biện pháp phòng ngừa, và công ty sẽ đánh giá lại quyết định này tùy thuộc vào diễn biến của tình hình an ninh trong khu vực.

KPC cũng cho biết sẵn sàng khôi phục sản lượng về mức bình thường khi điều kiện cho phép.

Theo nội dung thông báo, tập đoàn này viện dẫn nhiều rủi ro an ninh nghiêm trọng để tuyên bố tình trạng bất khả kháng, bao gồm các mối đe dọa đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait, cũng như tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tàu vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu mỏ hoạt động trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Nguồn tin cho biết số lượng tàu sẵn sàng vận chuyển năng lượng trong khu vực hiện ở mức gần như không có, khiến hoạt động xuất khẩu trở nên đặc biệt khó khăn. Kuwait hiện là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng quan trọng của khu vực. Ngoài dầu thô, nước này còn là nhà cung cấp naphtha lớn cho thị trường châu Á và là nhà xuất khẩu nhiên liệu máy bay phản lực đáng kể sang khu vực Tây Bắc châu Âu. Naphtha đóng vai trò là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong ngành công nghiệp hóa dầu, do đó việc gián đoạn nguồn cung có thể gây ảnh hưởng lan tỏa đến chuỗi sản xuất hóa chất và nhựa toàn cầu.

Trong khi đó, các nhà phân tích cảnh báo rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung có thể lan rộng hơn trong khu vực. Các quốc gia xuất khẩu lớn khác như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê Út có thể buộc phải xem xét cắt giảm sản lượng nếu căng thẳng quân sự tiếp tục kéo dài và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz không thể khôi phục.

Diễn biến này đang làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh Trung Đông vẫn là khu vực xuất khẩu dầu khí quan trọng nhất thế giới. Các nhà quan sát cho rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, thị trường dầu mỏ có thể đối mặt với những biến động mạnh về giá và nguồn cung trong thời gian tới.

Đối với Việt Nam, nước ta đã nhập khẩu hơn 10 triệu tấn dầu thô từ Kuwait trong năm 2025, với kim ngạch hơn 6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng lượng dầu thô nhập khẩu.

Theo Reuters

Theo Như Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM