Căn hộ 'tiệc tùng' trong tòa nhà cao nhất Hà Nội

11/09/2020 16:37 PM | Xã hội

Có diện tích 350 m2, căn hộ gây ấn tượng khi sở hữu tầm nhìn toàn thành phố trên tòa nhà cao nhất Hà Nộii.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Căn hộ được thiết kế 2 tầng với tổng diện tích 350 m2 tại Keangnam - tòa nhà cao nhất Hà Nội. Sở hữu nhà hướng Nam, căn hộ hội tụ đầy đủ yếu tố để có cái nhìn tốt nhất bao quát cả thành phố.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Bởi không gian đẹp và đắt giá, các kiến trúc sư đã bố trí phòng ngủ, khu vực phụ ở bên cạnh để nhường không gian trung tâm cho cảnh quan chung.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Sau khi hoàn thiện, chủ nhân của căn hộ nhận xét đây sẽ là nơi rất thích hợp để tổ chức tiệc. Các kiến trúc sư hoàn toàn đồng ý và đó là nguồn gốc dành cho cái tên của căn hộ - Party Apartment (Căn hộ tiệc tùng).

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 5.
Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Các tầng được nối với nhau bằng cấu trúc hình chữ Y, được tính toán kỹ lưỡng về khoảng cách.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 7.
Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Các khu vực phòng ngủ và phục trợ được nối liền với nhau bằng kính hoặc thạch cao.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 9.
Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Khung tường thô bê tông đã được làm sạch, phủ thêm một lớp xi măng mỏng để có bề mặt sáng bóng, cứng, làm thành vật trang trí.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 11.
Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 12.

Trần nhà được ốp gỗ để che giấu những lộn xộn bên dưới.

Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 13.
Căn hộ tiệc tùng trong tòa nhà cao nhất Hà Nội - Ảnh 14.

Cấu trúc không gian của căn hộ.

Khổng Chiêm

Cùng chuyên mục
XEM