Cận cảnh "phố bia" cẩu xe, lập biên bản trả lại vỉa hè cho người đi bộ

08/03/2017 09:25 AM | Xã hội

Trước sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè của nhiều hàng quán trên những "phố bia" tại Hà Nội đã được xử lý.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết từ ngày 10/3, tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô sẽ ra quân kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 7/3, tại một số điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, tại đường Tăng Bạt Hổ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) - con đường được mệnh danh là "phố bia" của Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã được cải thiện.

Tại tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông, vào lúc 11h - thời gian cao điểm của những quán bia, nhà hàng lớn như Hải Xồm, Lan Chín, Hoa Viên..., lực lượng chức năng gồm công an phường, đội tự quản, đội Cảnh sát giao thông số 4 đã tiến hành nhắc nhở tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm bãi đỗ xe của các quán, đồng thời xử phạt hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định. Khu vực này vốn là điểm nóng của tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các quán bia, cửa hàng ăn nằm trên đường Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu trả lại vỉa hè cho người đi bộ
Các quán bia, cửa hàng ăn nằm trên đường Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Trao đổi với PV, anh Trí - người dân sống tại khu vực gần đường Tăng Bạt Hổ - cho biết: "Trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng mới chỉ tiến hành nhắc nhở các hộ kinh doanh trên vỉa hè để họ tự nguyện tháo dỡ và dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm, đồng thời ký bản cam kết sẽ không tái phạm. Theo tôi thấy, đa số các hộ cũng đã có ý thực dọn dẹp vỉa hè trước mặt bằng kinh doanh để trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày gần đây, ngay cả trưởng công an phường và lãnh đạo phường cũng đã xuống tận nơi để vận động người dân".

Tại các cửa hàng bia hơi, ăn uống lớn như Lan Chín, Hải Xồm được lực lượng chức năng nhắc nhở và vận động, yêu cầu không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Tại các cửa hàng bia hơi, ăn uống lớn như Lan Chín, Hải Xồm được lực lượng chức năng nhắc nhở và vận động, yêu cầu không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Đối với những trường hợp đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã được xử lý mạnh tay để răn đe. Công an phường đã phối hợp cùng đội CSGT số 4 xử lý, lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ phương tiện. Theo ghi nhận của PV, có một số chủ quán đã ra xin cho chủ xe nhưng đội CSGT vẫn kiên quyết lập biên bản, thậm chí những chiếc xe không xuất trình được giấy tờ được đưa về trụ sở để giải quyết, trả lại vỉa hè cho người dân.

Hàng loạt xe ôtô đỗ trên vỉa hè bị xử lý

Nhiều xe ô tô đừng đỗ sai quy định đã được lập biên bản xử phạt, nhiều xe còn được di chuyển về trụ sở để trả lại lòng đường, vỉa hè
Nhiều xe ô tô đừng đỗ sai quy định đã được lập biên bản xử phạt, nhiều xe còn được di chuyển về trụ sở để trả lại lòng đường, vỉa hè

Bác Thành - người dân sinh sống trên đường Tăng Bạt Hổ - cho biết: "Tôi thấy việc thực hiện đồng loạt của nhiều lực lượng chức năng như vậy rất hiệu quả, người dân sống xung quanh đây đi lại trên vỉa hè thoải mái hơn hẳn, không phải đi xuống lòng đường nữa. Tôi hy vọng trong những ngày này, khi cùng áp dụng nhiều biện pháp, có sự phối hợp của các lực lượng chức năng khác nhau và sự có mặt của lãnh đạo công an phường sẽ đủ sức răn đe, vấn đề giải phóng vỉa hè sẽ được giải quyết một cách bền vững, không có sự tái lấn chiếm".

Trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tục vận động, tuyên truyền và nhắc nhở các hộ kinh doanh
Trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng liên tục vận động, tuyên truyền và nhắc nhở các hộ kinh doanh

Được biết, trước ngày 10/3, tất cả những vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hàng quán sẽ mới chỉ được nhắc nhở, các cơ quan chức năng cũng sẽ ra sức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự nguyện trả lại vỉa hè. Sau ngày 10/3, những trường hợp vi phạm sẽ xử phạt nghiêm khắc. Đây là hành động đi theo định hướng "3 bước lập lại trật tự vỉa hè" của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, khi thực hiện như vậy sẽ vừa có tình, vừa có lý, các hộ kinh doanh cũng sẽ đồng thuận theo chủ trương Thành phố và thay đổi nhận thức, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ một cách bền vững.

Theo Minh Đức

Cùng chuyên mục
XEM