Cận cảnh mẫu xe tự lái đầu tiên của FPT do chính người Việt phát triển

03/10/2017 15:50 PM | Công nghệ

So với video trước đây, chiếc xe được ông Hoàng Nam Tiến "khoe" lần này đã có thể tự hành hoàn toàn - nghĩa là không hề có người lái và đi theo lộ trình được cài đặt sẵn dựa trên các thuật toán, phần mềm và cả các cảm biến trên xe.

Vừa qua, ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Software đã tiếp tục hé lộ những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe tự lái do FPT nghiên cứu và phát triển.

Theo quan sát, xe tự lái này có hình thù giống với những chiếc xe golf chạy điện, nhưng được tích hợp thêm vi mạch do FPT Software lập trình. Ông cho biết, để ra đời được mẫu xe nói trên, phía FPT đã mất khoảng 2 năm nghiên cứu.

So với video trước đây, chiếc xe được ông Hoàng Nam Tiến "khoe" lần này đã có thể tự hành hoàn toàn - nghĩa là không hề có người lái và đi theo lộ trình được cài đặt sẵn dựa trên các thuật toán, phần mềm và cả các cảm biến trên xe.

Cũng theo lời ông Tiến, mẫu xe tự lái thử nghiệm có thể di chuyển với tốc độ 15 - 20km/h, sử dụng và thu thập hơn 350.000 bức ảnh để dạy chiếc xe. Đồng thời, các kỹ sư cũng phải tự thiết kế các mạch điều khiển vô-lăng, chân ga, chân phanh...

Vị Chủ tịch này hứa hẹn, chiếc xe tự lái hoàn chỉnh "made in Vietnam" sẽ sớm được thử nghiệm vào cuối tháng 10. Như trước đó, vào khoảng trung tuần tháng 4/2017, ông Hoàng Nam Tiến từng khẳng định:

"Đến tháng 10, các bạn sẽ nhìn thấy chiếc ô tô tự lái do chúng tôi làm. Tôi sẵn sàng cá với các bạn về việc này. Tháng 10 mời các bạn đến khu công nghệ cao Hòa Lạc và hãy cùng thử xem chiếc xe tự lái của FPT Software khác biệt như thế nào?".


Ông Hoàng Nam Tiến ngồi trên model xe tự lái mới nhất

Ông Hoàng Nam Tiến ngồi trên model xe tự lái mới nhất

Trong 3 năm qua, FPT Software đã chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển các xu hướng công nghệ mới trong đó, mảng công nghệ ô tô là một hướng đi quan trọng.

Cũng theo ông Hoàng Nam Tiến, cách đây vài năm, các bộ phận đang làm về automotive tại FPT đã được hợp nhất lại và bắt đầu với con số khoảng 600-700 người.

Năm 2016, công ty đã thành lập một đơn vị chuyên nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực ô tô và đến thời điểm hiện tại đơn vị này đang có quy mô trên 1.400 nhân lực.

Tính đến thời điểm này, FPT Software đã và đang triển khai 150 dự án liên quan đến công nghệ ô tô cho khách hàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ.

Phía tập đoàn FPT đặt ra mục tiêu, sau khoảng 5 năm Việt Nam sẽ có các thiết bị tự hành do chính người Việt phát triển như: xe giao hàng khu công nghiệp, xe chở người ở sân golf...

Chu Lang

Cùng chuyên mục
XEM