Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động

23/07/2021 14:50 PM | Xã hội

Đà Nẵng đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến ở khu ký túc xá phía Tây chỉ sau 3 ngày thi công. Bệnh viện có quy mô 350 giường ở giai đoạn đầu.

Ngày 23/7, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng , cho biết Bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía Tây TP nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đến điều trị.

Bệnh viện này là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng.

Tại đây cũng thiết lập 1 khu điều trị hồi sức để ứng phó tình huống bệnh nhân trở nặng với 35 giường.

Giai đoạn đầu, ngành y tế thiết lập bệnh viện quy mô 350 giường tại 1 block của Khu ký túc xá. Quy mô tổng thể của bệnh viện khoảng 1.700 đến 2.000 giường.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng nằm ở quận Liên Chiểu với quy mô 350 giường bệnh trong giai đoạn 1, có thể mở rộng lên gần 2.000 giường khi cần thiết. Bệnh viện được thi công dựa trên khu ký túc xá dành cho công nhân.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 2.

Trước đây, khu ký túc xá phía Tây dành để làm nơi cách ly các trường hợp F1, người trở về từ vùng có dịch.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 3.

Các công nhân xây dựng đã tiến hành thi công liên tục trong 3 ngày để đưa bệnh viện vào hoạt động. Đà Nẵng đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tiếp tục tăng nên bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động sẽ giảm tải cho các bệnh viện khác.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 4.

Ngành y tế Đà Nẵng huy động 185 nhân viên y tế, bước đầu phục vụ hoạt động của bệnh viện. Dự kiến trong tối 22/7, công tác chuẩn bị hoàn thành và bắt đầu nhận bệnh từ sáng 23/7. Đà Nẵng hiện đang điều trị cho 340 ca mắc tại 3 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế Hòa Vang và Bệnh viện Tâm thần.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 5.

Bệnh viện thi công trên nền tảng là khu ký túc xá nhưng được bố trí khoa học. Trên bảng là sơ đồ đường đi của chất thải y tế để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 6.

Khu vực cách ly được đặt biển báo cảnh báo.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 7.

Khoa hồi sức cấp cứu sẽ là nơi điều trị các bệnh nhân nặng. Hiện Đà Nẵng đang điều trị cho 340 ca mắc tại 3 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế Hòa Vang và Bệnh viện Tâm thần.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 8.

Các phòng bệnh cho bệnh nhân nặng đều được trang bị máy thở oxy.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 9.

Đây đều là các thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo cho việc điều trị, cứu sống bệnh nhân.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 10.

Khu vực dành cho bệnh nhân nhẹ.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 11.

Ông Lê Trung Chinh (phải), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra thực trạng tại Bệnh viện dã chiến vào chiều 22/7. Sau cuộc kiểm tra, Sở Y tế đã quyết định tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị vào sáng 23/7.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 12.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng, báo cáo về sơ đồ tổ chức, quy trình tiếp nhận bệnh nhân, quy trình đảm bảo an toàn phòng dịch với các lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.

 Cận cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng hoàn thành sau 3 ngày xây dựng vừa đưa vào hoạt động - Ảnh 13.

Cuộc họp cuối cùng của bệnh viện Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng để phân công nhiệm vụ trước khi bệnh viện đi vào hoạt động.

VIDEO: Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng

Đình Thức

Cùng chuyên mục
XEM