Các thành phố nổi tiếng thế giới thu phí khách du lịch ra sao?

07/04/2023 08:45 AM | Xã hội

Venice (Italy) từng đề xuất bán vé cho khách du lịch nhằm kiểm soát lượng người tới thành phố này. Tuy nhiên, quy định này chưa được áp dụng và dự kiến lùi tới tháng 7/2023.

Thông tin thành phố Hội An - Quảng Nam đề xuất bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước, trở thành chủ đề gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nếu được thông qua, dự kiến từ ngày 15/5, giá vé cho du khách vào Hội An áp dụng 80.000 đồng/vé đối với khách trong nước và 120.000 đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ là từ 7h30 đến 21h30, hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.

Các thành phố nổi tiếng thế giới thu phí khách du lịch ra sao? - Ảnh 1.

Theo đó, từ ngày 15/5, giá vé cho du khách vào Hội An áp dụng 80.000 đồng/vé đối với khách trong nước và 120.000 đồng/vé đối với khách quốc tế.

Hội An không phải thành phố duy nhất đề xuất bán vé cho khách du lịch. Trước đó, Venice (Italy), Manchester (Anh) và Hawaii (Mỹ) cũng đang xem xét yêu cầu khách du lịch trả phí khi tới những nơi này.

Venice quá tải khách du lịch

Tháng 8/2021, trong nỗ lực chống lại tình trạng quá đông khách du lịch tới Venice (Italy), thành phố này đề xuất chính sách khách du lịch muốn đến thăm Venice phải đặt vé trước và trả một khoản phí để vào thành phố thông qua các cửa quay điện tử, theo CNBC.

Cụ thể, phí vào Venice sẽ thay đổi theo mùa. Vào mùa cao điểm, khách du lịch có thể phải trả tới 12 USD và trong thời gian vắng khách hơn, giá có thể giảm xuống còn khoảng 3,5 USD.

Các thành phố nổi tiếng thế giới thu phí khách du lịch ra sao? - Ảnh 2.

Venice (Italy) từng đề xuất bán vé cho khách du lịch nhưng chưa thực hiện.

Theo đề xuất trên, du khách có thể phải đặt chỗ sớm nếu họ có kế hoạch đến thăm Venice trong tháng đông khách nhất, bởi thành phố sẽ thực hiện giới hạn số lượng khách du lịch hàng ngày nghiêm ngặt.

Ngoài ra, khách du lịch đang ở trong các khách sạn địa phương sẽ được miễn phí vào cửa. Khách qua đêm trong thành phố đã phải trả thuế hàng đêm. Cư dân, người thân của họ và trẻ em dưới sáu tuổi sẽ được miễn thuế.

Vào thời điểm đông khách nhất, Venice có thể thu hút hơn 80.000 khách du lịch mỗi ngày, theo thống kê trước đại dịch. Ước tính có khoảng 25 triệu du khách mỗi năm ghé thành phố du lịch hàng đầu của Italy.

Cũng vì quá đông đúc, hàng nghìn người dân địa phương đã rời thành phố vì không thể duy trì cuộc sống do giá thuê nhà ngày càng tăng.

Các thành phố nổi tiếng thế giới thu phí khách du lịch ra sao? - Ảnh 3.

Theo thông báo, chương trình bán vé cho du khách tới Venice có hiệu lực vào ngày 16/1/2023. Nếu quy định này được áp dụng, Venice sẽ trở thành thành phố đầu tiên thu vé vào thành phố.

Tuy nhiên, tháng 11/2022, chính quyền thành phố Venice cho biết một lần nữa, thành phố trì hoãn các kế hoạch về hệ thống thu phí vào cửa đối với du khách. Theo lời người phát ngôn, quy định bán vé vào Venice phải lùi lại ít nhất sáu tháng.

Vào thời điểm đề xuất bán vé cho khách du lịch Venice được đề xuất, lý do được cho là bởi lượng khách du lịch đến Venice quá đông.

Theo Forbes , vào mùa cao điểm, Venice đông tới nỗi không thể di chuyển. Vì không hạn chế du khách tới đây nên có những thời điểm xảy ra tình trạng chen chúc, đông đến nghẹt thở.

Vì sao Manchester, Hawaii muốn thu phí du khách?

Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên manchestereveningnews.co.uk , từ ngày 1/4, khách du lịch đến Manchester nếu ở lại qua đêm, sẽ phải trả phí du lịch.

Cụ thể, khi du khách đến thành phố và lưu trú trong một khách sạn hoặc căn hộ nghỉ dưỡng ở trung tâm sẽ bị tính phí 1 bảng Anh/phòng.

Đây là mức phí dành cho khách tham quan thành phố, theo lời cơ quan chức năng. Manchester cũng trở thành thành phố đầu tiên ở Anh áp dụng thu phí khách du lịch.

Trước đó, từ năm 2022, một cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức dành cho các chủ khách sạn về việc có nên thu phí khách du lịch hay không. Kết quả có tới 80% số phiếu ủng hộ việc này.

Các thành phố nổi tiếng thế giới thu phí khách du lịch ra sao? - Ảnh 4.

Manchester lúc hoàng hôn.

Theo Fortune, ngày 5/4/2023, Hawaii (Mỹ) đang lên kế hoạch thu phí khách du lịch. Theo quan chức ở đây, ngày càng có nhiều khách du lịch muốn tới chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp của Hawaii.

“Thành thật mà nói, tất cả những gì tôi muốn làm là khiến khách du lịch có trách nhiệm và có khả năng chi trả cho những tác động mà họ gây ra đối với thiên nhiên,” Thống đốc Đảng Dân chủ Josh Green cho biết. Theo lời ông Josh, mỗi năm có từ 9 đến 10 triệu du khách ghé tới Hawaii. Trong khi đó, dân số nơi này chỉ là 1,4 triệu người.

Từ đây, quan chức Hawaii đang xem xét để yêu cầu khách du lịch trả phí để có giấy phép hoặc giấy phép trong một năm để có thể đến thăm các công viên và đường mòn của tiểu bang. Con số cụ thể về mức phí này đang được thảo luận.

Các thành phố nổi tiếng thế giới thu phí khách du lịch ra sao? - Ảnh 5.

Hawaii dự định thu phí khách du lịch.

Theo Ong Thuỳ Dương

Cùng chuyên mục
XEM