Các sếp khu vực của Huawei và HTC dự đoán về đợt bùng nổ một lần nữa của mảng smartphone trong tương lai

03/01/2020 10:04 AM | Kinh doanh

Theo sếp của Huawei, ‘sự màu nhiệm’ của 5G sẽ là động lực khiến nhiều người muốn thay đổi smartphone một lần nữa, còn sếp của HTC cho rằng, nó sẽ là nhờ vào thành tựu của VR và AR.

Không cần phải nhờ cậy đến các con số, cứ nhìn vào diễn biến tại thị trường Việt Nam, chúng ta có thể biết được mảng smartphone suy thoái nghiêm trọng như thế nào. Lần lượt LG và Sony âm thầm rời khỏi thị trường Việt Nam, trong khi những ông lớn phân phối - bán lẻ thiết bị công nghệ như Digiworld, Thế Giới Di Động và FPT Retail cũng phải tìm động lực tăng trưởng trong tương lai từ các mảng khác.

Digiworld tấn công vào mảng tiêu dùng và chuyển đổi số, Thế Giới Di Động thử sức cùng điện máy – siêu thị bách hóa, thì FPT Retail kinh doanh dược phẩm thêm mỹ phẩm.

Trong bối cảnh ảm đạm đó, mỗi ông lớn trong ngành smartphone lại tự tìm cho mình một lối thoát riêng. Nếu iPhone níu chân người dùng bằng cách phát triển một hệ sinh thái đa dạng và toàn diện với các phụ kiện sành điệu, hiện đại, thì Samsung có màn hình gập của flagship Galaxy Fold, Nokia nhấn vào khả năng chụp ảnh khi tích hợp 5 camera sau vào 9 PureView, HTC chọn hướng đột phá ở VR cùng AR còn công nghệ mà Huawei/Honor muốn dùng để đấu cùng các đối thủ khác trong tương lai là 5G.

"Thị trường smartphone hiện nay đang bão hòa và không có gì đột phá, mà HTC lại muốn có cái gì đột phá, thế nên chúng tôi đã chuyển sang VR. Nhiều người đánh giá HTC rất giỏi trong mảng VR khi đưa ra được nhiều cái mới. Còn mảng smartphone, HTC sẽ bắt đầu những sản phẩm tập trung vào tầm trung và cao cấp, chứ không sản xuất tràn lan như trước nữa.

Sau này, chúng tôi sẽ giới thiệu những mẫu điện thoại đã được lựa chọn để tập trung phát triển. Sau khi hoàn thành hệ sinh thái dành cho VR, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho mảng smartphone.

Theo tôi đoán, trong vòng 5 năm tới, khi mảng VR và AR tích hợp với điện thoại thông minh sẽ khiến thị trường này bùng nổ lần nữa. Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi", Raymond Pao - Tổng giám đốc HTC khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kiêm Phó Chủ tịch Chiến lược sản phẩm toàn cầu, chia sẻ.

Giữa năm 2019, HTC đã giới thiệu thiết bị đeo ứng dụng công nghệ VR. Theo họ, AR cũng chính là định hướng tương lai của HTC, khi môi trường 5G và phần nội dung đã phát triển rồi, sau VR sẽ là AR.

Các sếp khu vực của Huawei và HTC dự đoán về đợt bùng nổ một lần nữa của mảng smartphone trong tương lai - Ảnh 1.

Ông Owen Ou Yiwei – Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của HONOR (nhãn hàng con của Huawei)

Ở khía cạnh khác, ông Owen Ou Yiwei – Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của HONOR (nhãn hàng con của Huawei) thì chính công nghệ 5G sẽ khiến mọi người muốn thay đổi chiếc điện thoại thông minh của mình 1 lần nữa.

"Thế giới đang thay đổi, sự xuất hiện của công nghệ 5G trong các lĩnh vực sẽ tạo ra các kết nối liền mạch giữa con người và hàng nghìn tỷ thiết bị với nhau, khiến chiếc điện thoại thông minh không còn là một công cụ giao tiếp giản đơn mà trở thành trung tâm điều khiển thông minh.

Bằng cách quan sát các khả năng của công nghệ 5G và Trí tuệ nhân tạo AI, chúng tôi mong muốn mang đến một cuộc sống thông minh hiện đại và kết nối toàn diện cho những người yêu công nghệ tại nơi mà HONOR đặt chân đến", ông Owen Ou Yiwei nêu quan điểm.

Theo vị lãnh đạo kỳ cựu này của HONOR và Huawei, thì Huawei rất mạnh về công nghệ 5G và đang dẫn đầu thế giới trong mảng này. Và với việc tích hợp được công nghệ này vào chiếc V30, nó đã mang lại những kết quả hết sức ‘kỳ diệu’.

Ví dụ: nếu đặt V30 bên cạnh 2 điện thoại của đối thủ để cùng làm 1 thao tác upload – download cùng 1 dữ liệu, kết quả là: dù V30 đã hoàn tất thao tác rồi, 2 điện thoại kia mới bắt đầu thực hiện. Với V30, 2 người ở 2 thành phố khác nhau, có thể dùng công nghệ 5G để hát chung 1 bài hát karaoke. Khi công nghệ 5G ngày càng hoàn chỉnh, nó sẽ mang tới cho những smartphone thế hệ mới những tính năng và hiệu năng mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.

Ngoài ra, Huawei cũng hy vọng, với những thành tựu mà 5G mang lại, chiến lược 1+8+N sẽ thành công rực rỡ và hệ sinh thái IoT của họ cũng vươn lên vị trí số 1 tại thị trường.

Trong hệ sinh thái của HONOR, smartphone sẽ đứng ở vị trí trung tâm thực hiện việc kết nối 8 loại hệ thiết bị khác bao gồm TV, loa, kính, thiết bị đeo, thiết bị thông minh trên xe hơi, tai nghe, laptop và tablet; cuối cùng hệ sinh thái trên sẽ được kết nối với N gồm văn phòng thông minh, nhà thông minh, fitness, giải trí và du lịch thông minh.

Cùng quan điểm với 2 nhà lãnh đạo khu vực trên, theo Techradar.com, tương lai của smartphone có thể bao gồm những công nghệ sau: điện thoại màn hình gập với đại diện là Samsung Galaxy Fold hay Mororola Razr 2019, công nghệ 5G (có thể là 6G); điện thoại không cổng nhờ sự phát triển của công nghệ bluetooth, wifi; khả năng chụp hình tốt hơn với việc thêm nhiều camera trước và sau.

Cnet.com cũng đồng quan điểm với đồng nghiệp, theo website này, thì những công nghệ sau có thể làm một ‘cuộc cách mạng’ trong mảng smartphone vào năm 2020 và sau đó: công nghệ 5G, màn hình tùy chỉnh với màn hình gập, tính năng chụp ảnh ngày càng chuyên nghiệp, tốc độ làm mới màn hình tới 120Hz tạo nền tảng để ứng dụng AR vào smartphone, sạc nhanh hơn, dòng điện thoại cao cấp ngày càng đắt tiền hơn.

Nếu cộng tất cả các công nghệ nói trên, chiếc điện thoại trong tương lai sẽ có công nghệ 5G, màn hình tùy biến theo nhu cầu sử dụng, tất cả đều qua sóng - không có cổng sạc pin/ cắm tai nghe nhạc/truyền dữ liệu, tích hợp thêm công nghệ AR/VR, chụp ảnh đẹp như máy ảnh chuyên nghiệp và có thể điều khiển tích hợp rất nhiều thiết bị cần thiết khác trong cuộc sống.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM