Các ngôi sao bóng đá thế giới góp sức chống dịch Covid-19

23/03/2020 16:00 PM | Xã hội

Nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới đã đóng góp, gây quỹ giúp ngăn đại dịch Covid-19 lây lan.

Hôm qua, tiền đạo Bayern Munich Robert Lewandowski khiến người hâm mộ thế giới ấm lòng khi thông báo quyên góp 1 triệu Euro cho chiến dịch phòng chống Covid-19 thông qua quỹ “We Kick Corona” do các đồng đội của anh thành lập. Đức là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Tính tới cuối ngày hôm qua, Đức có hơn 22.000 ca nhiễm, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

“Tất cả chúng ta đều đã biết được tình hình xung quanh hiện đang khó khăn như thế nào. Giờ đây, chúng ta chung một chiến tuyến. Hãy mạnh mẽ lên để chiến thắng cuộc chiến này. Nếu có thể giúp đỡ được ai đó, hãy ra tay giúp đỡ. Vợ chồng chúng tôi quyết định sẽ quyên góp 1 triệu Euro cho chiến dịch phòng chống Covid-19. Dịch bệnh đang ảnh hưởng đến mọi người, vì vậy chúng tôi một lần nữa muốn các bạn làm theo những lời hướng dẫn, lắng nghe những chuyên gia. Hãy sống có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực với nhau”, Lewandowski kêu gọi trên trang cá nhân.

Trước đó, các ngôi sao bóng đá Đức cũng nhận được nhiều khen ngợi khi cùng nhau quyên góp 2,5 triệu euro (khoảng 62 tỷ đồng) để giúp đỡ nước nhà chống dịch. Theo đó, mỗi người đóng góp 500.000 euro và số tiền này được dùng để mua thực phẩm, chuyển tới bệnh viện, các khu cách ly tại Đức. N hững trụ cột khác ở tuyển Đức như Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Matthias Ginter cùng nhau đăng tải thông điệp “Chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau trong những thời điểm như thế này”, lên trang cá nhân của mình, kêu gọi mọi người chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Không chỉ ở Đức, nhiều tuyển thủ quốc gia khác cũng có những hành động đẹp giúp đỡ quê nhà chống dịch. Theo nguồn tin từ tờ AS, siêu sao Cristiano Ronaldo kết hợp người đại diện Jorge Mendez đã mua 200.000 bộ quần áo bảo hộ và 3 máy thở để ủng hộ một bệnh viện ở Bồ Đào Nha. Anh cũng quyên góp tiền cho bệnh viện Sao Joao (thành phố Porto) và một vài bệnh viện tại quê nhà Madeira. Tiền đạo Sadio Mane quyên góp 41.000 Bảng để hỗ trợ quê nhà Senegal.

Tại Italy, tâm dịch của châu Âu, đồng đội tại Juventus của Ronaldo, tiền vệ Miralem Pjanic, ủng hộ 10.000 Euro; gia đình đội phó Leonardo Bonucci đóng góp 120.000 Euro cho chính quyền Italy. Tiền đạo Lorenzo Insigne - thủ quân của Napoli - ủng hộ 110.000 USD cho nước nhà.

Hàng loạt ngôi sao kêu gọi gây quỹ phòng chống Covid-19. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic quyên góp được 1 triệu Euro để cải thiện điều kiện cho các bệnh viện và giúp đỡ nhân viên y tế đối phó dịch ở miền bắc Italy. Trong ngày sinh nhật 15/3, tiền vệ Paul Pogba thành lập quỹ mang tên anh với mục tiêu quyên góp 27.000 Bảng…

Hôm qua, thể thao thế giới đón nhận tin buồn khi ông Sanz, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Real Madrid trong giai đoạn 1995-2000, qua đời ở tuổi 76 sau khi nhiễm Covid-19. Ông Sanz là một trong số nhiều quan chức bóng đá và cầu thủ được xác định nhiễm Covid-19.

 Các ngôi sao bóng đá thế giới góp sức chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz qua đời vì Covid-19

Ngoài ông Sanz, một loạt ngôi sao bóng đá cũng nhiễm Covid-19 như huyền thoại bóng đá Italy Paolo Maldini và con trai; tiền đạo Paulo Dybala (người Argentina), trung vệ Rugani (người Italy), tiền vệ Matuidi (Pháp), đều khoác áo CLB Juventus; cầu thủ M.U Marouane Fellaini đang chơi cho CLB Shandong Luneng tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc… cũng được xác định nhiễm bệnh.


 Các ngôi sao bóng đá thế giới góp sức chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Theo Huyền Mai

Cùng chuyên mục
XEM