Bỏ ra gần 1.000 tỷ, Kido sắp thâu tóm 65% Dầu thực vật Tường An

03/10/2016 10:12 AM | Kinh doanh

Khi Kido công bố muốn mua 65% vốn Tường An hồi đầu tháng 9, giá cổ phiếu của Tường An khoảng 60.000 đồng thì đến nay đã tăng lên 85.000-90.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 27/9 vừa qua, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Dầu thực vật Tường An của Tập đoàn Kido.

Theo đó, Kido đăng ký chào mua công khai 12,34 triệu cổ phiếu, tương ứng 65% vốn điều lệ của Tường An. Mục tiêu của Kido là thâm nhập mạnh hơn vào thị trường dầu ăn thông qua các thương vụ M&A với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, như Vocarimex và Tường An.

Được biết, giá chào mua của Kido là 78.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến chi cho thương vụ này khoảng 960 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu Tường An đã tăng suốt từ đầu tháng 9, thời điểm Kido công bố thông tin chào mua 65% vốn Tường An. Đến nay, giá cổ phiếu của Tường An đã lên mức 85.000 đồng/cổ phiếu và thậm chí đã có lúc vượt qua con số 90.000 đồng/cổ phiếu.

Tường An hiện có 2 cổ đông lớn là Vocarimex (sở hữu 27%) và Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long (24%).

Tính đến cuối tháng 6/2016, Kido đang sở hữu 24% vốn tại Vocarimex. Đây là ông lớn trong ngành dầu ăn khi đang sở hữu cổ phần tại hàng loạt thương hiệu lớn, như Tường An, Golden Hope Nhà Bè, Cái lân, Tân Bình.

Trong những cái tên kể trên, Cái Lân là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, với các thương hiệu mạnh như Neptune, Simply, Meizan, đạt doanh thu 11.000 tỷ đồng năm 2015. Con số này cao gấp 3 lần so với thương hiệu đứng thứ 2 là Tường An, đạt 3.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Cái Lân khoảng gần 15.000 tỷ đồng, chiếm 2/3 toàn thị trường.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM