Biến chai nhựa và quạt thành máy điều hòa trong một nốt nhạc!

05/06/2017 20:45 PM | Công nghệ

Chỉ bằng những bước đơn giản sau, bạn sẽ có ngay một chiếc máy điều hòa nhiệt độ xua tan cái nắng nóng mùa hè rồi.

Ngày hè oi bức, bạn như muốn phát điên vì cái nóng, nếu chi dùng quạt thì chưa đủ để làm dịu mát không khí trong phòng. Nếu trong nhà không có máy điều hòa thì giải pháp vô cùng đơn giản sau đây có thể giúp bạn có ngay không khí mát lạnh với 1 vài vật liệu đơn giản.

Những chai nước giải khát có lẽ không quá khó tìm trong ngày nóng oi ả này, nhưng mọi người thường vứt chúng đi vì không biết làm gì!

Vậy hãy thử những cách sau để biến chiếc quạt của mình thành một máy điều hòa tự chế:

Chuẩn bị: Chai nhựa, dao rọc giấy, keo dán nhựa, một miếng xốp.

Sau đó, hãy cùng làm theo hướng dẫn như video dưới đây:

Đây là máy điều hòa chế tạo theo hiệu ứng Venturi, phần đầu phễu của chai nhựa có tiết diện lớn nên không chí chảy chậm hơn phần gần nắp chai có tiết diện nhỏ (áp suất nhỏ), chênh lệch áp suất sẽ khiến không khí nóng bên ngoài bị hút vào.

Biến chai nhựa và quạt thành máy điều hòa trong một nốt nhạc! - Ảnh 1.

Khí nóng bị nén ở cổ chai sẽ thu nhiệt sau khi thoát khỏi miệng chai làm không khí lạnh đi. Ảnh Internet.

Vì dòng không khí chuyển động càng nhanh thì áp suất càng giảm, càng nhiều không khí bị hút vào (tùy thuộc tiết diện của chai nhựa (phễu)) mà nhiệt độ đi ra khỏi phễu càng thấp (vì áp suất và nhiệt độ tỷ lệ thuận).

Bạn cũng có thể chuẩn bị thêm đá để làm tăng thêm độ lạnh cho căn phòng của mình với cách làm sau:

Không khí phía sau quạt sẽ liên tục bị hút vào do sự thay đổi áp suất (quạt quay khiến không khí phía trước quạt chuyển động nhanh hơn và làm áp suất giảm đi, sự chênh lệch với áp suất phía sau quạt làm không khí di chuyển từ nơi có áp suất cao về nơi có áp suất thấp).

Mặt khác, khi để những viên đá lạnh phía sau, nguồn không khí phía sau luôn là không khí lạnh nên khiến gió từ quạt thổi ra càng mát hơn.

Nguồn: Youtube, Khác

Theo Hoa Hướng Dương

Cùng chuyên mục
XEM