Bị kiểm tra, nhân viên quán nhậu "biến hình" lon bia thành lon nước ngọt

30/10/2021 20:57 PM | Xã hội

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, một số quán nhậu đã cho nhân viên đổi lon bia của khách thành các lon nước ngọt để mong tránh bị lập biên ban.

Khuya 29/10, lực lượng chức năng phường 1, phường 3 (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã phối hợp cùng Đội quản lý trật tự quận tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nhiều hàng quán trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo ghi nhận tại các hàng quán bán ăn uống trên đường Phạm Văn Đồng đa số đều nghiêm túc thực hiện theo 4 tiêu chí mà TP.HCM đã ban hành trong đó có việc không bán thức uống có cồn cho khách.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số quán đã vi phạm việc bán đồ uống có cồn cho khách. Cụ thể, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quan Panda thì tại đây đang có 3 bàn có khách đang sử dụng bia rượu.

Bị kiểm tra, nhân viên quán nhậu biến hình lon bia thành lon nước ngọt - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với 1 cơ sở vi phạm

Lúc này, khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, nhân viên quan đã vội cất giấu chai bia xuống dưới bàn.

Khi làm việc với tổ công tác, đại diện của quán cho biết không cho khách sử dụng rượu bia theo đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM, tuy nhiên do những người khách kia là người quen trong nhà nên chỉ cho uống 1 chai.

Sau đó, UBND phường 3 (quận Gò Vấp) đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với quán Panda, đồng thời nhắc nhở quán chỉ phục vụ tối đa 50% công suất và khoảng cách giữa các bàn cho phù hợp, tránh tình trạng tụ tập đông người.

Cũng cùng thời điểm, khi tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra quán Tài Vượng cũng trên đường Phạm Văn Đồng, tiếp tục phát hiện có 4 bàn đang sử dụng bia. Đáng nói là khi thấy sự xuất hiện của tổ công tác, các nhân viên của quán đã vội thay lon bia thành lon nước ngọt.

Bị kiểm tra, nhân viên quán nhậu biến hình lon bia thành lon nước ngọt - Ảnh 2.

Bên trong quán Tá Lả thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra

Theo đại diện UBND phường 3, quận Gò Vấp cho biết, trước đó phường cũng đã nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các quán ăn tuân thủ theo bộ tiêu chí mới, không bán đồ uống có cồn cho khách và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Riêng các trường hợp vi phạm trên, sau khi lập biên bản phường sẽ mời đại diện cơ sở đến làm việc và đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng/ quán.

Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác phường 1, quận Gò Vấp cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Tá Lả Quán vì để khách sử dụng bia.

Với trường hợp vi phạm này, phường sẽ đề xuất lên UBND quận Gò Vấp xử phạt quán trên với số tiền 15 triệu đồng.

Khoa Nam

Cùng chuyên mục
XEM