Bị ‘cụ ông’ 60 tuổi soán ngôi, Elon Musk liền làm điều có lỗi với vợ cũ Jeff Bezos đúng ngày 8/3, đang phải âm thầm sửa sai

09/03/2024 09:15 AM | Xã hội

Elon Musk rõ ràng đang không hài lòng khi bị "cụ ông" 60 tuổi Jeff Bezos soán ngôi người giàu nhất thế giới.

Bị ‘cụ ông’ 60 tuổi soán ngôi, Elon Musk liền làm điều có lỗi với vợ cũ Jeff Bezos đúng ngày 8/3, đang phải âm thầm sửa sai - Ảnh 1.

Tờ Business Insider (BI) cho hay tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ đăng bài chỉ trích bà MacKenzie Scott, vợ cũ của Jeff Bezos đúng dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua.

"Những người vợ cũ của giới siêu giàu mà ghét chồng cũ của mình thì nên được đưa vào danh sách ‘Các nguyên nhân khiến nền văn minh Phương Tây sụp đổ’", Elon Musk đăng tải trên Twitter-X ám chỉ đến hoạt động từ thiện khác biệt của bà MacKenzie.

Mặc dù bài đăng này sau đó đã bị lặng lẽ gỡ xuống nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng chụp lại được màn hình làm bằng chứng cho thấy ông chủ Tesla đang không hài lòng khi bị nhà sáng lập Amazon cướp ngôi giàu nhất thế giới, và người vợ cũ MacKenzie trở thành đích ngắm.

Bị ‘cụ ông’ 60 tuổi soán ngôi, Elon Musk liền làm điều có lỗi với vợ cũ Jeff Bezos đúng ngày 8/3, đang phải âm thầm sửa sai - Ảnh 2.

Theo BI, việc bà MacKenzie làm từ thiện hàng tỷ USD bằng cách quyên góp trực tiếp không thông qua các tổ chức từ thiện, sử dụng nguồn tài sản được chia hậu ly hôn với Jeff Bezos đang trở thành câu chuyện cho Elon Musk chỉ trích.

Mặc dù không đưa ra được lý do cụ thể cho sự chỉ trích này nhưng tờ BI nhận định ông chủ Tesla vốn cực kỳ nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc khi không tuyển dụng bất kỳ chuyên gia xử lý truyền thông nào.

Hầu hết các bài đăng của Elon Musk đều mang tính ngẫu hứng chứ không thông qua bất kỳ chuyên gia hay nhóm xử lý truyền thông nào như những tỷ phú khác. Chính điều này khiến ông chủ Tesla nhiều lần bị chỉ trích là có phát ngôn phân biệt giới tính, chủng tộc.

"Tôi sẽ nói những gì tôi muốn và nếu điều đó dẫn đến mất tiền thì cứ như vậy đi", Elon Musk tuyên bố thẳng trên Twitter-X vào tháng 5/2023.

Bị ‘cụ ông’ 60 tuổi soán ngôi, Elon Musk liền làm điều có lỗi với vợ cũ Jeff Bezos đúng ngày 8/3, đang phải âm thầm sửa sai - Ảnh 3.

Con gà tức nhau tiếng gáy

Động thái của Elon Musk diễn ra chỉ vài ngày sau khi Jeff Bezos, người đã rời Amazon để nghỉ hưu và tập trung cho các dự án khác, soán ngôi người giàu nhất của ông chủ Tesla.

Số liệu của Bloomberg Billionaires Index cho thấy Elon Musk mất ngôi vương sau khi giá cổ phiếu Tesla giảm 7,2% phiên 4/3/2024. Tổng giá trị tài sản của CEO Tesla hiện chỉ còn 197,7 tỷ USD, kém hơn mức 200,3 tỷ USD của Jeff Bezos.

Trong khi Elon Musk chỉ tại vị được 9 tháng thì đây lại là lần đầu tiên kể từ năm 2021, nhà sáng lập Amazon quay trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Kể từ cuối năm 2022 đến nay, giá cổ phiếu Amazon đã tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục, trong khi Tesla lại mất 50% giá trị kể từ mức đỉnh 2021.

Khó chịu

Theo tờ Fortune, Elon Musk đang cảm thấy khó chịu khi bà MacKenzie quyên góp 16,5 tỷ USD từ khối tài sản 4% cổ phần của Amazon sau khi ly dị với Jeff Bezos.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Elon Musk đem vợ cũ của Jeff Bezos ra làm mục tiêu chỉ trích.

Tháng 5/2022, ông chủ Tesla từng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa vì cảm thấy Đảng Dân Chủ đang khá "lạnh lùng" với công ty xe điện của mình. Đồng thời vị tỷ phú này cũng cho biết bà MacKenzie đang quyên góp cho cả các "tổ chức từ thiện giả mạo" của Đảng Dân Chủ.

"Có thể nói rằng MacKenzie Scott không phải là một người vợ cũ ưa thích bạn đời hậu ly hôn của mình. Thật đáng tiếc khi nhiều người trở thành nạn nhân của cuộc xung đột này", Elon Musk viết trên Twitter-X vào tháng 5/2022.

Bị ‘cụ ông’ 60 tuổi soán ngôi, Elon Musk liền làm điều có lỗi với vợ cũ Jeff Bezos đúng ngày 8/3, đang phải âm thầm sửa sai - Ảnh 4.

Tờ BI cho hay sau cuộc hôn nhân 25 năm kết thúc vào năm 2019, bà MacKenzie đã nhận được khối tài sản 38 tỷ USD cổ phần của Amazon và đã liên tục làm từ thiện kể từ đó.

Năm 2022, bà MacKenzie thừa nhận với Medium rằng bản thân đã làm từ thiện gần 2 tỷ USD cho 343 tổ chức từ thiện, bao gồm khoản tiền 275 triệu USD cho tổ chức Planned Parenthood.

Điều đặc biệt ở đây là không giống hầu hết các nhà làm từ thiện khác, bà MacKenzie không đưa ra những yêu cầu hay tiêu chuẩn với tổ chức nhận quyên góp mà thường áp dụng cách tiếp cận không ràng buộc.

Động thái hào phóng này của vợ cũ Jeff Bezos đã nhận được sự tán dương của vô số các tổ chức từ thiện có được quyền tự chủ phân phối tài chính nhận được.

"Những món quà đáng được trân trọng nhất chắc chắn là những khoản quyên góp không bị giới hạn bởi các yêu cầu hay tiêu chuẩn khắt khe", Hiệu trưởng Ruth Simmons của trường đại học Prairie View A&M cho hay.

Ngôi trường Prairie View A&M này đã nhận được khoản quyên góp 50 triệu USD từ bà MacKenzie vào năm 2020 và là một trong những khoản từ thiện không ràng buộc lớn nhất mà họ nhận được.

Từ thiện có mục đích

Trái với bà MacKenzie, tỷ phú Elon Musk cũng đi làm từ thiện nhưng có yêu cầu khá rõ ràng.

Năm 2021, Musk quyên góp 5,7 tỷ USD cổ phiếu Tesla cho Quỹ Musk, một tổ chức từ thiện mà ông cùng anh trai mình, Kimbal, thành lập vào năm 2002.

Bị ‘cụ ông’ 60 tuổi soán ngôi, Elon Musk liền làm điều có lỗi với vợ cũ Jeff Bezos đúng ngày 8/3, đang phải âm thầm sửa sai - Ảnh 5.

Theo trang web của tổ chức, quỹ này đã quyên góp cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm năng lượng tái tạo, thám hiểm không gian và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, hãng tin Bloomberg cũng cho biết nhóm này đã quyên góp 160 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2021, bao gồm 55 triệu USD cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St Jude.

Tương tự, chồng cũ của MacKenzie và đối thủ của Elon Musk là ông Jeff Bezos cũng đi làm từ thiện với cách khác biệt. Năm 2022, nhà sáng lập Amazon cho hay sẽ cho đi hết tài sản của mình, đồng thời nhận định việc đi làm từ thiện cũng khó như khi xây dựng đế chế kinh doanh của bản thân vậy.

"Thách thức lớn nhất là làm sao để khoản tiền quyên góp phát huy được hiệu quả cao gấp nhiều lần", tỷ phú Jeff Bezos nói.

*Nguồn: BI, Fortune

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM