Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang thành công rút hũ mỹ phẩm mắc trong trực tràng một bệnh nhân
Một trường hợp dị vật hậu môn hy hữu vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang xử trí thành công, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tai nạn nguy hiểm do tò mò hoặc tự xử lý sai cách tại nhà.
Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hậu môn - trực tràng, kèm cảm giác mót rặn và đau bụng dưới. Dù các dấu hiệu sinh tồn còn ổn định nhưng người bệnh tỏ ra lo lắng, e ngại khi chia sẻ nguyên nhân sự việc.
Sau quá trình thăm hỏi tích cực, bệnh nhân cho biết do tò mò nên đã tự đưa một vật thể lạ vào hậu môn. Tuy nhiên, dị vật sau đó tụt sâu vào bên trong và không thể tự lấy ra, buộc người nhà phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân mềm nhưng chướng nhẹ, dị vật nằm trong trực tràng cách rìa hậu môn khoảng 5cm với bề mặt trơn láng. Người bệnh được chỉ định chụp X-quang bụng để xác định vị trí, kích thước dị vật cũng như đánh giá nguy cơ thủng trực tràng.
Kết quả cho thấy dị vật có kích thước khá lớn, khó tự tống xuất ra ngoài.
Kết quả cho thấy dị vật có kích thước khá lớn, khó tự tống xuất ra ngoài. Trước nguy cơ tổn thương trực tràng nếu xử trí chậm hoặc sai cách, ê-kíp trực nhanh chóng hội chẩn và quyết định đưa bệnh nhân lên phòng mổ để can thiệp lấy dị vật qua đường hậu môn, đồng thời chuẩn bị phương án mổ mở trong trường hợp xảy ra biến chứng.
Nhờ được gây mê giúp giãn cơ vòng hậu môn tối đa, các bác sĩ đã khéo léo lấy dị vật ra ngoài thành công qua đường tự nhiên mà không cần phải mổ mở bụng. Dị vật được xác định là một hũ kem bằng nhựa cứng, kích thước khoảng 3x4x5cm, còn nguyên nắp và có bề mặt trơn láng.
Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Danh (BS CKI CN Ngoại - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang), các dị vật dạng hũ hoặc lọ nhựa tiềm ẩn nhiều nguy cơ do áp lực âm trong trực tràng có thể hút dị vật vào sâu hơn. Nếu người bệnh cố dùng tay hoặc dụng cụ để móc kéo tại nhà rất dễ gây rách trực tràng, chảy máu hoặc thủng ruột, dẫn đến viêm phúc mạc đe dọa tính mạng.
May mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên phục hồi tốt sau can thiệp. Sau 24 giờ theo dõi, người bệnh đã hết đau, đại tiện bình thường, không chảy máu hay nhiễm trùng và được xuất viện trong tình trạng ổn định.
Không riêng trường hợp này, các bác sĩ - chuyên gia y tế nhiều lần khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đưa các vật thể lạ vào hậu môn - trực tràng, thông qua cơ thể dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là những vật lớn, sắc nhọn hoặc dễ vỡ. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí an toàn, tránh tâm lý e ngại khiến việc điều trị trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn.
Tổng hợp
