Bên trong máy bay giá 28 triệu đô của Ronaldo: 10 năm tuổi nhưng vẫn thuộc top xa xỉ, rộng 80 m2, tiện nghi không kém căn chung cư

09/09/2021 17:10 PM | Xã hội

Gulfstream G200 là chiếc máy bay cá nhân được Ronaldo và gia đình sử dụng nhiều nhất.

Tuần qua, Ronaldo cùng bạn gái và các con bay đến Manchester trên chiếc máy bay cá nhân Bombardier Global 5000. Theo một số nguồn tin, chiếc Gulfstream G200 thường dùng của Ronaldo đang trong thời gian bảo trì nên tiền đạo này đã thuê chiếc Global 5000 cho cả gia đình bay sang Manchester. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng Ronaldo vừa bổ sung chiếc máy bay mới vào bộ sưu tập với mức lương khủng tại MU.

Đây là lần đầu tiên Ronaldo và gia đình sử dụng chiếc máy bay này vì trước đó, họ thường dùng chiếc Gulfstream G200.

Bên trong máy bay giá 28 triệu đô của Ronaldo: 10 năm tuổi nhưng vẫn thuộc top xa xỉ, rộng 80 m2, tiện nghi không kém căn chung cư - Ảnh 1.

Ronaldo thường sử dụng chiếc Gulfstream G200. Ảnh: @cristiano.

Được sản xuất từ năm 1999 đến năm 2011, Gulfstream G200 có tên ban đầu là Astra Galaxy, thuộc sở hữu của Galaxy Aerospace. Năm 2001, Galaxy Aerospace được Gulfstream Aerospace mua lại và Astra Galaxy được đổi tên thành Gulfstream G200.

Gulfstream G200 có chiều dài 18,97 m, rộng 17,7 m, cao 6,53 m, nặng 8,7 tấn và tải trọng tối đa hơn 16 tấn.

Ở bên trong, ca-bin của Gulfstream G200 rộng hơn 80 m2, có thể chứa 8-10 hành khách cùng 2 thành viên phi hành đoàn.

Được ra mắt từ năm 1999 nhưng nội thất của G200 thuộc hàng xa xỉ không kém các mẫu máy bay hiện đại. Chiếc máy bay có 3 hàng ghế dài, các ghế và giường ngủ.

Bên trong máy bay giá 28 triệu đô của Ronaldo: 10 năm tuổi nhưng vẫn thuộc top xa xỉ, rộng 80 m2, tiện nghi không kém căn chung cư - Ảnh 2.
Bên trong máy bay giá 28 triệu đô của Ronaldo: 10 năm tuổi nhưng vẫn thuộc top xa xỉ, rộng 80 m2, tiện nghi không kém căn chung cư - Ảnh 3.

Khoang ca-bin tiện nghi của G200. Ảnh: Privatefly.

Ngoài ra, G200 còn có gian bếp với lò nướng điện, tủ lạnh cùng các giường ngủ. Khi di chuyển, Ronaldo có thể liên lạc với mặt đất qua hệ thống điện thoại vệ tinh và máy fax. Năm 2019, Ronaldo đã tân trang lại khoang ca-bin của chiếc G200.

Gulfstream G200 sử dụng 2 động cơ Pratt & Whitney Canada PW306A, cung cấp lực đẩy tương đương 2,69 tấn ở mỗi động cơ. Chiếc máy bay này có thể đạt tốc độ tối đa 900k m/h, vận tốc hành trình 850 km/h. Độ cao tối đa mà G200 có thể đạt được là 13,7 km, tầm bay khoảng 6.300 km.

Trong 12 năm tồn tại, có 250 chiếc G200 được sản xuất, trong đó có 9 chiếc đã ngừng hoạt động. Chiếc G200 của Ronaldo mang mã 145/250, được sản xuất vào năm 2006. Tiền đạo này đã chi khoảng 28 triệu USD để tậu chiếc G200 này vào năm 2015.

Bên trong máy bay giá 28 triệu đô của Ronaldo: 10 năm tuổi nhưng vẫn thuộc top xa xỉ, rộng 80 m2, tiện nghi không kém căn chung cư - Ảnh 4.

Chiếc G200 của Ronaldo thuộc đời 2006, có giá trị 28 triệu USD. Ảnh: Marca.

Ronaldo thường sử dụng chiếc G200 cho những chuyến du lịch của gia đình hoặc đi chơi cùng bạn bè. Còn lại, phần lớn thời gian trong năm chiếc máy bay này phục vụ bạn gái Georgina Rodriguez và các con. Thậm chí, người đẹp này "check-in" với chiếc G200 còn nhiều hơn với những chiếc siêu xe hàng hiếm của Ronaldo.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM