Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7

28/07/2022 08:45 AM | Sống

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều kinh doanh khách sạn với hai thương hiệu Pestana CR7 và MiM Hotels. Các khách sạn đều được đặt ở những vị trí đắc địa thuộc các thành phố lớn trên thế giới.

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo có khối tài sản khoảng 500 triệu USD, là một trong những vận động viên thu nhập cao nhất thế giới. Tài sản của CR7 tích lũy từ tiền lương đá bóng, kinh doanh thời trang, các hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu cùng một hệ thống khách sạn mang đậm phong cách cá nhân trên khắp thế giới. Ảnh: Cristianoronaldo/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 2.

Khách sạn Pestana CR7 của nam cầu thủ là sản phẩm hợp tác với tập đoàn khách sạn Pestana của Bồ Đào Nha có chi nhánh trên toàn thế giới - ở Marrakech, NYC Times Square, Madrid, Lisbon và Madeira. Ảnh: PestanaCR7/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 3.

Không giống như những khách sạn thuộc sở hữu của nhiều người nổi tiếng khác, CR7 luôn trung thực với thương hiệu của mình khi trang trí nội thất bên trong đều liên quan đến bóng đá. Ảnh: PestanaCR7/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 4.

Tại Pestana CR7 ở thủ đô Madrid, CR7 đã hồi sinh một tòa nhà từ những năm 1920 trở thành không gian sang trọng và thoải mái trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu. Ảnh: PestanaCR7/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 5.

Ở tầng 9 của khách sạn là khu ẩm thực, quán bar thể thao, tiệm bánh pizza. Tầng thượng của tòa nhà cũng là nơi duy nhất có hồ bơi và tầm nhìn 360 độ toàn cảnh ra thủ đô của Tây Ban Nha. Khách sạn cũng có phòng tập thể dục đồng thời khuyến khích nhiều chương trình đào tạo và hoạt động thể thao. Ảnh: PestanaCR7/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 6.

Khách sạn có 168 phòng nằm ở trung tâm Gran Vía sầm uất với mục tiêu là thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về cũng như các công dân địa phương. Ảnh: PestanaCR7/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 7.

Lionel Messi là vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2022. Tài sản của anh gia tăng hàng ngày, đến từ rất nhiều nguồn như hợp đồng quảng cáo dài hạn với các thương hiệu như Adidas, Budweiser, PepsiCo và Hard Rock International… Cùng với đó, anh còn làm chủ một chuỗi khách sạn có nhiều chi nhánh trên thế giới. Ảnh: Reuters

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 8.

Tiếp tục là phương thức hợp tác, Messi đã bắt tay với tập đoàn khách sạn Majestic để cho ra mắt MiM Hotels. MiM Hotels có 5 chi nhánh ở Tây Ban Nha bao gồm Sitges, Ibiza, Mallorca, Pyrenees, Andalusia và khách sạn thứ sáu sẽ sớm khai trương tại Andorra. Ảnh: Hotelmimibiza/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 9.

Hầu hết các khách sạn của Messi đều nằm ở vị trí gần biển. Như MiM Hotel Sitges chỉ cách bãi biển hai phút đi bộ, với 77 phòng. Còn ở, MiM Ibiza với 52 phòng cũng đối diện với bãi biển và có nhà hàng phục vụ ẩm thực Địa Trung Hải… Ảnh: Hotelmimsotogrande/Instagram

 Bên trong khối khách sạn thuộc sở hữu của hai triệu phú bóng đá Messi và CR7  - Ảnh 10.

Tiện nghi trong các khách sạn của Messi có quầy bar, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng tập thể dục, bể bơi. Messi sở hữu một ngôi nhà trị giá 7 triệu USD ở khu Bellamar của Castelldefels, một thị trấn ven biển ngay bên ngoài Barcelona. Messi thường đến thăm khách sạn của mình ở Sitges. Ảnh: MiM Hotels

Theo Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM