Bé trai 10 tuổi dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau 25 ngày được công bố khỏi bệnh, đây là ca tái dương tính thứ 10 tại TP.HCM

06/05/2020 00:09 AM | Xã hội

Bé trai 10 tuổi (BN204) được công bố khỏi bệnh ngày 10/4, đến sáng nay, kết quả xét nghiệm cho thấy bé đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Đây cũng là trường hợp tái dương tính thứ 10 của TP.HCM trong tổng số 53 ca được điều trị thành công.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đã ghi nhận 55 ca nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố (36 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 65,4%, 19 ca lây nhiễm thứ phát chiếm tỷ lệ 34,6%). Trong đó 53 ca đã được công bố khỏi bệnh, tuy nhiên chỉ có 43 ca đang xuất viện (03 ca ban đầu; 40 ca đợt 2) và 12 ca đang tiếp tục điều trị. Ngoài 2 bệnh nhân là nam phi công người Anh (BN91) và chuyên gia dầu khí người Anh (BN271 - ca nhiễm mới nhất tại Việt Nam sau khi nhập cảnh), TP.HCM đã ghi nhận 10 ca tái dương tính với SARS-COV-2.

Trường hợp mới nhất là BN204, bé trai 10 tuổi, có địa chỉ tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm sáng 5/5 cho thấy tình trạng dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Bé trai 10 tuổi dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau 25 ngày được công bố khỏi bệnh, đây là ca tái dương tính thứ 10 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bệnh nhi được công bố khỏi bệnh vào ngày 10/4 tại BV Nhi đồng TP.HCM, tuy nhiên quá trình theo dõi ở địa phương, BN204 đã dương tính trở lại.

Tối 5/5, bác sĩ Trương Thanh Trung - Trưởng Phòng y tế quận 2, TP.HCM xác nhận và cho biết sau khi điều trị tại BV Nhi đồng TP.HCM và được công bố khỏi bệnh (ngày 10/4), bé về địa phương cách ly theo dõi.

Đến sáng 5/5 (tức ngày 25 sau ra viện), bé được tiến hành xét nghiệm lại Covid-19 và cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhi cùng với cả gia đình đã được cách ly, theo dõi. Ngoài ra, 2 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhi khi được mời đến ăn cơm chung trong thời gian cách ly tại nhà cũng được đưa vào Khu cách ly trung tâm Quận 2.

Hiện tại, nơi ở của gia đình bệnh nhân đã được nhân viên y tế quận 2 phun xịt khử khuẩn. Như vậy, TP.HCM đã có 10 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh, bao gồm các bệnh nhân: 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157, 206 và 204.

Trước đó, bệnh nhân 10 tuổi này đi từ Prague (Czech) tới Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên chuyến bay TK1770 của Turkish Airlines, số ghế 20B và từ Istanbul lên chuyến bay số hiệu TK162, số ghế 16K về tới Việt Nam ngày 15/3 (cùng chuyến bay với BN83). Khi nhập cảnh, BN204 không có biểu hiện triệu chứng, được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7, quận 12, TP.HCM.

Bé trai 10 tuổi dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau 25 ngày được công bố khỏi bệnh, đây là ca tái dương tính thứ 10 tại TP.HCM - Ảnh 2.

Các bệnh nhân dương tính trở lại đều được đưa đi cách ly tập trung, TP.HCM đã ghi nhận 10/53 ca nhiễm Covid-19, chiếm tỷ lệ gần 19%.

Kết quả xét nghiệm ngày 18/3 âm tính với SARS-COV-2. Trong suốt thời gian cách ly, bệnh nhân không sốt. Ngày 27/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), đến ngày 10/4 được công bố khỏi bệnh.

Ngành Y tế cũng tiến hành giám sát, thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt của các thành viên tổ bay, thuyền viên và hành khách đến TP.HCM trong ngày, bao gồm: 03 chuyến bay quốc tế với 19 thành viên tổ bay; 103 chuyến bay quốc nội với 15.090 khách; 11 chuyến tàu lửa với 4.583 khách; 17 tàu biển với 338 thuyền viên.

Tổng số lượng xét nghiệm đã thực hiện cho tất cả các nhóm đối tượng tính đến 11h ngày 5/5 là 56.572 mẫu xét nghiệm.

Theo Văn Tiên

Cùng chuyên mục
XEM