Bắt tay với Mark Zuckerberg, tỷ phú Ấn Độ giành lại ngôi giàu nhất châu Á của Jack Ma

23/04/2020 14:58 PM | Kinh doanh

Tỷ phú Ấn Độ vừa soán ngôi giàu nhất châu Á của Jack Ma nhờ bắt tay với Mark Zuckerberg.

Mukesh Ambani một lần nữa trở thành người giàu nhất châu Á sau khi giá cổ phiếu tập đoàn Reliance Industries của ông này tăng mạnh. 

Cụ thể, tài sản của Ambani đã tăng 4,7 tỷ USD lên mức 49,2 tỷ USD vào thứ 4 sau khi tập đoàn Reliance chứng kiến cổ phiếu tăng 10%. Điều đó đã giúp Ambani sở hữu khối tài sản nhiều hơn tỷ phú Jack Ma là 3,2 tỷ USD. 

Nguyên nhân giá cổ phiếu Reliance bất ngờ tăng mạnh là nhờ thông tin Facebook sẽ mua 10% cổ phần của Jio Platforms của doanh nhân Ambani với giá 5,7 tỷ USD

Trước thứ 4, tỷ phú Ambani - người sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới chứng kiến tài sản giảm 14 tỷ USD - nhiều nhất trong số các tỷ phú châu Á. Trong khi đó, Jack Ma chứng kiến tài sản mất 1 tỷ USD. Với thỏa thuận này, Facebook sẽ có quyền tiếp cận 370 triệu khách hàng đăng ký của Jio.

"Điểm cốt lõi trong mối quan hệ hợp tác của chúng tôi là cam kết mà Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook và tôi đưa ra rằng sẽ chia sẻ tất cả sự chuyển đổi kỹ thuật số ở Ấn Độ". 

Mối hợp tác với Jio sẽ cho phép Mark mở rộng hoạt động tại Ấn Độ - nơi đang đón nhận xu hướng thanh toán online và kỹ thuật số mạnh khi mọi người bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh. 

Với nửa triệu người dùng internet, Ấn Độ là thị trường chính cho các công ty công nghệ lớn nhất thế giới gồm cả Amazon, Apple, Microsoft và Alphabet. Riêng Facebook có 250 triệu người dùng ở Ấn Độ, trong đó WhatsApp có hơn 400 triệu. Điều đó sẽ giúp Jio mở rộng phạm vi tiếp cận tới người dùng. 

Tuy nhiên, giao dịch kể trên cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh của cá nhân ông Ambani. "Thoả thuận này rõ ràng cho thấy rằng nếu muốn chơi lớn trong lĩnh vực công nghệ ở Ấn Độ, bạn cần phải bắt tay với Mukesh Ambani". 

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM