Bất ngờ bùng phát hội chứng phổi trắng, trẻ em cấp cứu trong tình trạng không thở được: Dấu hiệu nhận biết bệnh là gì?

07/12/2023 13:54 PM | Sống

Các bệnh viện hiện đang lâm vào tình trạng quá tải khi hội chứng phổi trắng lây lan nhanh ở trẻ em.

William McCarren, 14 tuổi, được đưa vào bệnh viện trong trạng thái "gần như không thể thở được". Gia đình cho biết cậu bé đã khóc và ôm ngực suốt đoạn đường từ trường về nhà.

"Thằng bé xanh xao, gần như không tỉnh táo, như thể sắp ngất vậy", mẹ của cậu, bà Mollee Campbell, nói.

Tại phòng cấp cứu, bác sĩ cho biết phổi của William chứa đầy dịch lỏng, oxy tại các cơ quan chỉ ở ngưỡng khoảng 75%. Nếu mức oxy giảm xuống thấp hơn (khoảng 70%), cậu bé có thể bị tổn thương não.

Bất ngờ bùng phát hội chứng phổi trắng, trẻ em cấp cứu trong tình trạng không thở được: Dấu hiệu nhận biết bệnh là gì? - Ảnh 1.

WHO thúc giục mọi người áp dụng những biện pháp giảm lây nhiễm, bao gồm tiêm vắc xin, giữ khoảng cách với người bệnh và đeo khẩu trang - Ảnh: AFP/GETTY

William được chẩn đoán viêm phổi do nhiễm mycoplasma, loại vi khuẩn đường hô hấp từng xuất hiện ở châu Âu và Trung Quốc. Cậu bé là một trong số hơn 140 trẻ em ở thành phố Warren, bang Ohio (Mỹ) gặp tình trạng này. Các chuyên gia cho biết số ca bệnh tại đây cao đến mức "phù hợp với định nghĩa về một đợt bùng phát".

Bùng phát hội chứng phổi trắng ở nhiều quốc gia

Theo các bác sĩ nhi khoa, viêm phổi khiến nhiều bệnh viện quá tải trong hai đến ba ngày qua. Lực lượng y tế đang nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ thuốc cho các em nhỏ.

Hôm 30/11, giới chức y tế Warren báo cáo đã có 145 trường hợp viêm phổi kể từ tháng 8 đến nay, nhận định đây là con số "cực kỳ cao". Các vùng Tây Massachusetts cũng ghi nhận mức độ mycoplasma cao bất thường.

Số ca viêm phổi nhiễm khuẩn Mycoplasma cũng đang gia tăng ở Ireland, Pháp, Hà Lan và Đan Mạch. Theo tờ The Telegraph, Đan Mạch chính thức thông báo dịch viêm phổi ở trẻ em sau khi nước này chứng kiến số ca bệnh tăng gấp 3 lần kể từ tháng 10, đạt tổng cộng 541 ca vào tuần trước.

Công ty phân tích dữ liệu Airfinity đồng thời cảnh báo Pháp cũng đang đối mặt tình trạng viêm phổi bệnh nhi ở cấp dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Hà Lan ghi nhận số ca tăng 124% so với đỉnh điểm năm ngoái. Ireland cũng đã ghi nhận sự tăng nhẹ số trường hợp mắc bệnh so với năm 2022.

Bất ngờ bùng phát hội chứng phổi trắng, trẻ em cấp cứu trong tình trạng không thở được: Dấu hiệu nhận biết bệnh là gì? - Ảnh 2.

Hình chụp X-quang lồng ngực một bệnh nhân mắc hội chứng phổi trắng - Ảnh: Emory

Tình trạng bệnh dịch ở châu Âu diễn ra sau khi Mỹ, cụ thể là bang Ohio, và Trung Quốc phát hiện nhiều ca viêm đường hô hấp ở trẻ em, cụ thể do khuẩn mycoplasma gây ra, và gọi là "hội chứng phổi trắng".

Hội chứng phổi trắng là gì?

Sở dĩ được gọi là Hội chứng phổi trắng là do ảnh chụp X-quang của bệnh nhi cho thấy những mảng trắng ở khắp phổi. Trẻ em mắc bệnh có những triệu chứng như ho, sốt, mệt mỏi.

Báo The Hindustan Times dẫn lời bác sĩ Ravi Dosi của bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani (Ấn Độ) cho hay thuật ngữ trên được dùng để mô tả căn bệnh đường hô hấp đang lan rộng ở Trung Quốc.

Theo lời giới chức Trung Quốc, căn bệnh không phải là vi khuẩn hoặc virus mới gây ra. Và kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều bệnh nhi Trung Quốc bị nhiễm cùng lúc virus gây cúm, SARS-CoV-2 (gây Covid-19), RSV, và khuẩn mycoplasma.

Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc hội chứng phổi trắng có thể xảy ra tình trạng nhảy mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mắt, thở khò khè, nôn mửa và tiêu chảy.

Tiến sĩ Amesh Adalja, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ Đại học Johns Hopkins, cho biết đây là dịch bệnh mang tính "toàn cầu". Ông tin rằng đợt bùng phát viêm phổi vẫn tuân theo chu kỳ, như bản chất của mycoplasma từ trước.

Thông thường, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn bùng lên khi mọi người đang hồi phục sau đợt cúm mùa hoặc các bệnh do virus khác.

Khả năng miễn dịch toàn cầu trước các mầm bệnh theo mùa cũng thấp hơn, bởi hạn chế về đại dịch khiến mọi người không được phơi nhiễm tự nhiên với các loại vi khuẩn, virus thường quy trong gần ba năm. Đặc biệt, tại các khu vực phong tỏa chặt chẽ như Trung Quốc, miễn dịch cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều hơn.

"Vì vậy, những gì đang xảy ra ở Trung Quốc khá dễ hiểu. Năm ngoái, Mỹ đã bị ba căn bệnh là Covid-19, cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV) bủa vây khi mới mở cửa", tiến sĩ Adalja nói.

Bất ngờ bùng phát hội chứng phổi trắng, trẻ em cấp cứu trong tình trạng không thở được: Dấu hiệu nhận biết bệnh là gì? - Ảnh 3.

Một bé gái được đo nhiệt độ cơ thể tại bệnh viện ở New York, Mỹ - Ảnh: AFP

Nhóm dễ tổn thương nhất là trẻ em sinh ra trong hai năm đại dịch. Chúng chưa trải qua bất kỳ loại bệnh truyền nhiễm nào, trong khi tương tác xã hội trong những năm đầu phát triển của con người là rất quan trọng. Việc mắc một số bệnh thường quy sẽ củng cố hệ miễn dịch của trẻ nhỏ.

Làm cách nào để phòng chống hội chứng phổi trắng?

Để chẩn đoán mycoplasma, người bệnh thường được chỉ định xét nghiệm huyết thanh, xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm tìm kiếm sự phát triển của vi khuẩn trong mẫu máu. Tuy nhiên, điều trị viêm phổi do mycosplasma rất khó khăn, do vi khuẩn này có khả năng kháng kháng sinh. Vì vậy, đa phần bệnh nhân không đáp ứng điều trị với các kháng sinh thông thường. Một số bệnh nhân biến chứng nặng hoặc nhiễm thể mycoplasma kháng thuốc phải điều trị đặc hiệu.

Tạm thời phương án điều trị chủ yếu tập trung vào các triệu chứng của bệnh viêm phổi và đảm bảo sức khỏe được hô hấp cho bệnh nhi. Trẻ em cần được theo dõi sát để bác sĩ kịp thời can thiệp và liệu pháp ôxy có thể được sử dụng nếu cần thiết.

Giới chuyên gia khuyến cáo các phụ huynh cho trẻ tiêm phòng cúm, duy trì lối sống lành mạnh như chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc giục mọi người áp dụng những biện pháp giảm lây nhiễm, bao gồm tiêm vắc xin, giữ khoảng cách với người bệnh và đeo khẩu trang.

Theo Independent, Daily Mail, The Telegraph


Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM