Bắt cựu quan chức CIA biển thủ hơn 300 thỏi vàng

| Xã hội

Giới chức Mỹ đã bắt giữ và truy tố một cựu quan chức CIA với cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm thỏi vàng từ ngân sách liên bang.

Đài CBS đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và CIA mới đây đã ra tuyên bố chung về việc bắt giữ ông David Rush, người từng giữ vị trí quản lý cấp cao tại CIA.

"Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi CIA chuyển hồ sơ sang cơ quan liên bang. Ông Rush trước đó là đối tượng trong một cuộc điều tra nội bộ. Chúng tôi cam kết làm rõ sự thật, bảo đảm trách nhiệm giải trình và thực thi công lý theo đúng pháp luật", thông cáo của FBI và CIA cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, ông Rush ban đầu bị điều tra với cáo buộc khai man lý lịch học vấn và quân ngũ. Tuy vậy, khi tiến hành khám xét nhà riêng của ông vào tuần trước, cơ quan chức năng đã thu giữ được 303 thỏi vàng có tổng giá trị khoảng 40 triệu USD, 2 triệu USD tiền mặt và gần 30 chiếc đồng hồ xa xỉ, nhiều chiếc trong số đó là Rolex.

Khám xét nhà riêng cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị (Ảnh minh họa)

Hồ sơ tòa án không nêu rõ lý do vì sao ông Rush lại cất giữ nhiều vàng và tiền mặt như vậy trong nhà, hoặc dự án công việc nào đã đòi hỏi ông phải tích lũy khối tài sản lớn đến thế.

"Báo cáo điều tra ban đầu cho thấy ông Rush đã nhiều lần đề nghị cấp kinh phí, bao gồm ngoại tệ và lượng vàng trị giá hàng chục triệu USD trong thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026. Chúng tôi có đủ căn cứ để kết luận rằng ông Rush đã cố tình biển thủ, lấy cắp hoặc chuyển đổi tài sản có giá trị của Mỹ để phục vụ cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, ông này cũng bị cáo buộc đã nói dối các nhà tuyển dụng về lý lịch của mình trong suốt gần 20 năm", một quan chức FBI thông tin.

FBI đang phối hợp với CIA và Bộ Tư pháp Mỹ trong quá trình điều tra. Hiện chưa rõ vai trò cụ thể của Rush tại CIA cũng như thời điểm ông rời khỏi cơ quan này.

Trong hồ sơ tòa án, ông chỉ được mô tả là cựu nhân sự cấp cao thuộc hệ thống lãnh đạo liên bang của Mỹ.

Tờ khai của FBI cũng cho biết, Rush khai man với Hải quân Mỹ khi nhập ngũ năm 1997 bằng cách cung cấp bảng điểm và hồ sơ giả, cho thấy ông đã tốt nghiệp đại học Clemson. Nhờ bằng cấp này, Rush được phong quân hàm thiếu úy trong lực lượng dự bị Hải quân Mỹ năm 2004 trước khi giải ngũ danh dự năm 2015.

Rush sau đó ba lần nộp đơn xin việc ở chính quyền liên bang và khai rằng mình có bằng cấp từ Đại học Clemson, Học viện Bách khoa Rensselaer và Trường sau đại học Hải quân Mỹ. Ông cũng liệt kê các trường này khi xin cấp quyền tiếp cận thông tin mật.

Năm 2018, Rush tiếp tục nộp hồ sơ tham gia cơ quan hành pháp cấp cao và tự nhận từng tốt nghiệp Trường Phi công Thử nghiệm của Không quân Mỹ, đồng thời là giám đốc của một tổ chức thử nghiệm vũ khí Lục quân - Hải quân.

Tài liệu điều tra của FBI cho thấy các hồ sơ của Rush chứa thông tin sai lệch về trình độ học vấn và quá trình phục vụ trong quân đội Mỹ. FBI cũng cho rằng nghi phạm không tốt nghiệp Đại học Clemson hay Học viện Bách khoa Rensselaer và chưa từng làm phi công hải quân.

FBI cũng cáo buộc Rush khai gian với cơ quan chính phủ rằng ông vẫn thuộc lực lượng dự bị hải quân dù đã giải ngũ, qua đó nhận hàng chục nghìn USD theo chế độ nghỉ phép quân sự.

Theo CNN, CBS

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM