Barack Obama và Hillary Clinton: Từ kình địch đến bạn thân

11/06/2016 09:56 AM | Xã hội

Trả lời phỏng vấn Reuters sau khi Tổng thống Obama lên tiếng ủng hộ mình, bà Clinton cho biết: "Đó thật sự là niềm hân hạnh cho cả tôi và Tổng thống Obama rằng nhiều năm sau chúng tôi - từ hai đối thủ đã trở thành những người bạn thân."

Trong đoạn video được phát đi từ Nhà Trắng rạng sáng ngày 10-6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Obama đã chính thức tuyên bố: “Tôi sẽ đi cùng Hillary."

“Tôi hiểu công việc này khó khăn đến mức nào. Và tôi biết bà Hillary có đủ phẩm chất cho vị trí đó. Tôi không nghĩ sẽ có người nào khác có đủ năng lực cho chuyện này." Tổng thống chia sẻ.

Đáp lại sự ủng hộ của đương kim Tổng thống, bà Hillary đã viết trên trang Twitter: “Tôi cảm thấy thật vinh dự khi có ông đi cùng. Tôi cũng cảm thấy phấn khích và sẵn sàng đi tiếp - H”. Chữ H cho thấy đích thân bà Hillary đã viết những dòng đó, chứ không phải đội ngũ vận động tranh cử của bà.

Trả lời phỏng vấn tờ Reuters, bà Clinton cho biết những lời lẽ ủng hộ của ông Obama có ý nghĩa rất quan trọng với bà. "Đó thật sự là niềm hân hạnh cho cả tôi và Tổng thống Obama rằng nhiều năm sau chúng tôi - từ hai đối thủ đã trở thành những người bạn thân."

Tổng thống Obama sẽ bắt đầu tham gia vận động tranh cử cùng bà Clinton trong tuần tới tại Green Bay, Wisconsin.

Sau đây là những khoảnh khắc gắn bó của hai người quyền lực nhất thế giới.

Bà Clinton và ông Obama lúc này đều đang là ứng viên Đảng Dân chủ trong buổi tranh biện Tổng thống tại Las Vegas, Nevada tháng 11/2007. Ảnh Steve Marcus/ Reuters.

Ông Obama và bà Clinton cùng tham gia buổi tranh biện Tổng thống tại Hollywood, California tháng 1/2008 với vai trò là hai ứng viên Tổng thống. Ảnh: Brian Snyder/Reuters

Bà Hillary Clinton lên tiếng ủng hộ ông Obama trong buổi vận động tranh cử cùng ông lần đầu tiên tại Unity, New Hampshire tháng 7/2008. Ảnh: Jim Bourg/Reuters

Hillary Clinton thân thiết khoác vai Tổng thống Obama sau ông tuyên bố lựa chọn bà làm Ngoại trưởng Mỹ tháng 12/2008. Ảnh: Jeff Haynes/ Reuters.

Ông Obama nhìn qua máy teleprompter trong khi phát biểu về chiến lược mới đối với Afghanistan và Pakistan. Đứng phía sau hậu thuẫn là bà Clinton tháng 3/2009. Ảnh: Kevin Lamarque / Reuters.

Tổng thống Obama và bà Clinton trong chuyến công du tại Cairo tháng 6/2009. Ảnh: Larry Downing / Reuters

Bà Clinton chúc mừng ông Obama sau khi ông thành công thông qua luật chăm sóc sức khỏe cộng đồng trước cuộc họp tại Nhà Trắng tháng 3/2010. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Obama ngồi cạnh gia đình ông bà Clinton trong buổi lễ Memorial service tại Kennedy Center tháng 1/2011. Ảnh Kristoffer Tripplaar-Pool/Getty Images

Tổng thống Obama cùng bà Hillary Clinton vẫy tay chào người dân Myanmar tại sân bay Yangon tháng 11/2012. Ảnh: Paula Bronstein/Getty Images

Tổng thống Obama và bà Clinton cùng ăn trưa tại sân trong văn phòng bầu dục tháng 7/2013. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Thảo Trang

Cùng chuyên mục
XEM